Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 24/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, trời rét về đêm và sáng sớm. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ nắng nóng với nền nhiệt có nơi trên 35 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, trong ngày 18/2, Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, mưa nhỏ; riêng phía Tây Bắc Bộ trưa chiều hửng nắng. Các tỉnh miền Trung duy trì mưa sáng sớm, trưa chiều nắng nhẹ. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên có thời tiết đẹp, nền nhiệt không quá gay gắt.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 2/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, trời rét về đêm và sáng sớm, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông rải rác.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết, các chuyên gia phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực nội thành thành phố Hà Nội. Trong sáng 23/8, vùng mây này tiếp tục gây mưa rào và có thể có dông cho khu vực nội thành Hà Nội; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 21/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10-15km/h.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lương Cường đã ký ban hành Kết luận số 80-KL/TW (ngày 24/5/2024) của Bộ Chính trị về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Thông tấn xã Việt Nam giới thiệu toàn văn Kết luận số 80-KL/TW như sau:
Giai đoạn 2021-2025, thành phố Hà Nội có kế hoạch gìn giữ và phát huy giá trị các loại hình ca kịch truyền thống của Thủ đô Hà Nội, trong đó tập trung vào 4 loại hình chính là nghệ thuật chèo, cải lương, múa rối và kịch.
Sáng 20/10/2021, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, diễn ra phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Phiên khai mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) và Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.
Chiều 20/4, tại Hà Nội, Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức khai mạc trưng bày và tọa đàm chuyên đề "Báo chí Việt Nam 1946-1954 từ Thủ đô Hà Nội đến chiến khu Việt Bắc". Hoạt động này nhằm khai thác, tôn vinh giá trị to lớn của di sản báo chí cách mạng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên (1946-2021), 72 năm Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (4/1949-4/2021); 71 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (4/1950-4/2021); hướng tới Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam...
Nhân dịp công tác tại địa phương, chiều 10/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình - từng được biết đến là cái nôi của người Việt cổ với nền văn hóa 4 Mường: Bi, Vang, Thàng, Động. Vùng đất Hòa Bình cũng có nhiều truyền thuyết độc đáo và hấp dẫn như: Sử thi “Đẻ đất, Đẻ nước”, truyền thuyết ông Đùng, bà Đùng, Út Lót - Hồ Liêu... Đây cũng là buổi làm việc đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với địa phương trong năm 2021.
Chiều 14/5, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Thông báo Hội nghị. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo:
Tối 29/3, Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 với không gian tràn ngập sắc màu đã diễn ra tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Ngày 22/10/2018, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Diễn ra vào cuối năm, Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội có nhiệm vụ quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước trong năm tới, là cơ sở để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra. Chương trình nghị sự của kỳ họp lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, xây dựng đất nước ta ngày càng đổi mới, phát triển nhanh, vững mạnh về mọi mặt: Kinh tế, chính trị, xã hội.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; vùng núi sáng sớm và đêm trời lạnh với nhiệt độ có nơi dưới 20 độ C. Trung Bộ và Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông; Nam Bộ có mưa và dông, trong cơn dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6, kết hợp với đới gió Đông Nam ở rìa Tây Nam áp cao cận nhiệt đới, nên ngày 18/9 khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/đợt); riêng các tỉnh Việt Bắc và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to (100-150mm/đợt). Các khu vực khác thuộc Bắc Bộ và Hà Nội có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (20-50mm/đợt).
Trong những ngày qua, ở nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội xảy ra mưa lớn, ngập lụt kéo dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Đây cũng là thời điểm các dịch bệnh mùa mưa lũ có nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng nếu không có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, Từ 23 giờ ngày 2/8 đến 1 giờ ngày 3/8 trên khu vực tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang đã có mưa rất to, lượng mưa đo được tại một số trạm như sau|: Phúc Yên (huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang): 55,6mm, Nà Chì (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang): 26,8mm. Trong 3-6 giờ tới, khả năng khu vực này tiếp tục có mưa.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, ngày 2/8 Bắc Bộ vẫn có mưa rào và rải rác có dông, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục hoạt động mạnh, nên ngày và đêm 30/7, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An vãn tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến ngày 31/7, từ sau 1/8 sẽ giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do hình thế gây mưa dông yếu, nên ngày 10/7 miền Bắc mưa chỉ xảy ra vào đêm và sáng với lượng không lớn, đến trưa và chiều trời xuất hiện nắng nhiều hơn, nhiệt độ ở Thủ đô Hà Nội và các tỉnh cao nhất từ 31-33 độ C, độ ẩm không khí trên 70 % tạo cảm giác oi bức khó chịu.
Sáng 12/5, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên bế mạc.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm và kéo dài nhất trong suốt 2 năm qua, nhiều vùng phủ tuyết trắng xoá, nhiệt độ thấp nhất hôm qua tại Thủ đô Hà Nội là 9,7 độ C, nhiều vùng ngoại thành và khu vực Ba Vì nhiệt độ thấp hơn. Trong khi đó, nhiệt độ tại các tỉnh vùng núi tiếp đà giảm, tại Sa Pa chỉ quanh mức 0-1 độ C, Mẫu Sơn -0,4 độ C. Vùng có băng tuyết không chỉ dừng ở Fansipan, Mẫu Sơn, Phia Oắc mà còn mở rộng xuống Ô Quý Hồ, Bát Xát của tỉnh Lào Cai.
Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ vẫn tiếp tục rét đậm, rét hại diện rộng, dự báo ngày 31/1 nhiệt độ tiếp tục giảm sâu khi có thêm không khí lạnh tăng cường xuống, nhiệt độ các thành phố, vùng núi, đồng bằng và ven biển có thể giảm xuống như Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hoá, Vinh, Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên Phủ... nhiệt độ thấp nhất từ 5-9 độ C, Thủ đô Hà Nội 8 độ C, nơi rét nhất là những điểm có địa hình cao như Tam Đảo, Đồng Văn, SaPa nhiệt độ từ 1-2 độ C, đỉnh Mẫu Sơn Lạng Sơn -2 độ C. Khả năng băng giá có nguy cơ cao.
Ngày 26/3, tại nhà khách Chính phủ (Hà Nội) đã diễn ra buổi hội đàm giữa đoàn đại biểu Thành ủy Hà Nội do đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn và đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đang thăm và làm việc tại Việt Nam do đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn làm Trưởng đoàn.
Nhân dịp đón Xuân Đinh Dậu 2017 và Tết cổ truyền của dân tộc, sáng 26/01/2017 (29 Tết), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm và chúc Tết gia đình một số nhân sĩ, trí thức tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội và cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội.