Thông xe đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Lắk

Các đại biểu cắt băng thông xe. Ảnh Quang Huy - TTXVN
Các đại biểu cắt băng thông xe. Ảnh Quang Huy - TTXVN

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Đắk Lắk có chiều dài khoảng 119 km, gồm 2 dự án vốn Trái phiếu Chính phủ và một dự án BOT. Quy mô đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, riêng các đoạn qua đô thị (thị trấn Ea H’Leo, thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột) là đường đô thị thứ yếu. Trong đó, đoạn qua thành phố Buôn Ma Thuột dài 23,4km được triển khai từ năm 2009 và hoàn thành vào năm 2013. Dự án Trái phiếu Chính phủ dài 70 km và dự án BOT dài 25,5 km triển khai từ cuối năm 2013 và hoàn thành tháng 6/2015, vượt tiến độ hơn 1 năm so với yêu cầu của Quốc hội, góp phần hoàn thành toàn bộ 663 km đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước. 

Việc thông xe đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Đắk Lắk đã góp phần phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng.

Có thể bạn quan tâm