Thời tiết ngày 5/3/2024: Đông Nam Bộ duy trì nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 5/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào sáng sớm, nắng mạnh vào trưa chiều với nền nhiệt phổ biến cao nhất từ 26-29 độ C; phía Tây nắng nóng có nơi trên 30 độ C. Nam Bộ tiếp tục trạng thái ngày nắng, đêm không mưa.

Trên biển, ngày và đêm 5/3, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù; gió Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 1,5-2,5 m. Vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi; tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Nam đến Nam cấp 5, sóng cao 1,5-2,5 m. Vùng biển từ Quảng Trị - Quảng Ngãi có mưa vài nơi; tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4, sóng cao 1-2 m. Vùng biển Bắc Biển Đông có mưa vài nơi; tầm nhìn xa trên 10 km; gió Nam đến Tây Nam cấp 4-5, sóng cao 1- 2 m.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 5/3, phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, đêm không mưa; gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C; riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng; gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Riêng khu vực vùng núi phía Tây có nắng nóng, đêm có mưa vài nơi; gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 30-33 độ C; phía Nam 32-35 độ C; riêng vùng núi phía Tây 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; riêng miền Đông 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Diệu Thúy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm