Thời tiết ngày 30/11/2023: Các khu vực trên cả nước có mưa

Thời tiết ngày 30/11/2023: Các khu vực trên cả nước có mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, Bắc Bộ trời chuyển rét, Trung Bộ có mưa lớn, biển động mạnh.

Từ đêm 30/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Chiều tối 30/11 đến đêm 1/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế có mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm. Khu vực Nam Nghệ An và từ Đà Nẵng đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-100mm, có nơi trên 150mm.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), từ chiều tối 30/11, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Vịnh Bắc Bộ, chiều tối và đêm 30/11, gió Đông Bắc cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan ngày và đêm 30/11 có mưa rào và dông. Từ đêm 30/11, vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ và từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.

Thời tiết ngày và đêm 30/11:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi khả năng có gió giật mạnh cấp 6. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi từ 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Khu vực từ Nam Nghệ An - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa, mưa rào, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc từ 26-29 độ C, phía Nam từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Đông chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hoàng Vân



(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm