Thầy trò vùng cao, biên giới, hải đảo quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học

Cùng với học sinh cả nước, sáng 5/9, các trường học tại tỉnh Tuyên Quang, Bà Rịa-Vũng Tàu, An Giang tổ chức Lễ khai giảng năm học 2024 - 2025.

vna_potal_hon_23_trieu_hoc_sinh_ca_nuoc_buoc_vao_nam_hoc_moi_2024_-_2025_7574095.jpg
Không khí khai giảng năm học mới tại Trường THCS Minh Thanh, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Quang Cường – TTXVN

Hân hoan khai giảng năm học mới

Năm học này, toàn tỉnh Tuyên Quang có 456 trường học với 225.485 học sinh các bậc học từ Mầm non đến Trung học phổ thông.

Để chuẩn bị năm học mới, các huyện, thành phố trong tỉnh đầu tư xây mới và đưa vào sử dụng 455 phòng học; cải tạo, sửa chữa 151 phòng học; xây dựng 26 bếp ăn, 192 phòng ở bán trú, 56 công trình phụ trợ.

Dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, năm học 2024 - 2025 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương”, nhà trường cần quan tâm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học và xây dựng văn hóa học đường; đẩy mạnh việc bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Ngoài truyền thụ kiến thức cho học sinh, các thầy, cô giáo phải khơi gợi, thắp lên ngọn lửa đam mê, hăng say học tập, ước mơ, hoài bão và khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước cho mỗi học sinh.

vna_potal_hon_23_trieu_hoc_sinh_ca_nuoc_buoc_vao_nam_hoc_moi_2024_-_2025_7574068.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn (phải) trao Quyết định công nhận Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1. Ảnh: Quang Cường - TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang mong muốn các em không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, chăm chỉ học tập, có ước mơ, khát vọng, xác định cho mình mục đích, động cơ học tập đúng đắn "Học để biết, học để làm người, học tập, rèn luyện để ngày mai lập thân, lập nghiệp". Đồng thời cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các thế hệ nhà giáo tiếp tục dành sự quan tâm thiết thực hơn nữa cho sự phát triển giáo dục của tỉnh.

Năm học 2024 - 2025, toàn ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang có hơn 13.500 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học phù hợp; xây dựng và quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các bậc học đáp ứng yêu cầu dạy học; bảo đảm duy trì, giữ vững và nâng cao thành quả phổ cập giáo dục các bậc học, thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường học trên địa bàn.

vna_potal_hon_23_trieu_hoc_sinh_ca_nuoc_buoc_vao_nam_hoc_moi_2024_-_2025_7574096 (1).jpg
Đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Quang Cường – TTXVN

Hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học nơi đảo xa

Cùng ngày, các trường học tại huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học 2024-2025. Lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, vui tươi, lấy học sinh làm trung tâm.

Năm học 2024-2025, toàn huyện Côn Đảo có 106 nhóm/lớp với 3.168 học sinh. Về cơ sở vật chất, trường lớp, hiện trên địa bàn huyện Côn Đảo có 3 trường mầm non và một điểm trường tại khu vực Bến Đầm; một trường tiểu học với 2 cơ sở, một trường trung học cơ sở, một trường trung học phổ thông. Năm học 2024-2025, huyện Côn Đảo đầu tư hơn 7,7 tỷ đồng sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

vna_potal_hon_23_trieu_hoc_sinh_ca_nuoc_buoc_vao_nam_hoc_moi_2024_-_2025_7574300.jpg
Lễ khai giảng tại trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: TTXVN phát

Năm học 2024-2025, ngành Giáo dục Côn Đảo xác định chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục”. Đây là năm học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai từ lớp 1 đến lớp 12 và là năm học đầu tiên tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thầy Lê Trúc Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, huyện Côn Đảo cho biết, nhà trường phấn đấu giảng dạy thật tốt, hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng như các nhiệm vụ đặt ra của ngành, nhất là về công tác chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giảng dạy. Đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng dạy học theo đúng yêu cầu của ngành Giáo dục.

Trong ngày khai giảng, thời tiết tại Côn Đảo mát mẻ, thuận lợi. Lễ khai giảng năm học mới được các trường tổ chức với phần lễ trang trọng, ngắn gọn. Phần hội với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi tập thể tạo không khí vui tươi, phấn khởi ngay từ đầu năm học mới đối với thầy và trò.

Với sự quan tâm của các cấp, ngành và sự chủ động, tích cực trong công tác chuẩn bị năm học mới, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Côn Đảo đã bước vào năm học mới 2024-2025 với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học nơi đảo xa.

Hỗ trợ học tập cho học sinh dân tộc Khmer

Tại Trường Trung học cơ sở An Tức (xã An Tức, huyện biên giới Tri Tôn), Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh An Giang phối hợp với UBND huyện Tri Tôn, Trường Trung học cơ sở An Tức tổ chức Lễ khai giảng, phát động chủ đề công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2024 - 2025.

vna_potal_hon_23_trieu_hoc_sinh_ca_nuoc_buoc_vao_nam_hoc_moi_2024_-_2025_7574145.jpg
Đại biểu và học sinh tham quan Không gian văn hóa Bác Hồ - Bác Tôn tại Trường THCS An Tức (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Trường Trung học cơ sở An Tức có 350 học sinh, trú tại 2 xã An Tức và Ô Lâm - hai xã nghèo, khó khăn nhất của huyện biên giới Tri Tôn, có hơn 96% dân số là người Khmer. Mặc dù còn khó khăn, nhưng từ sáng sớm, các em học sinh đã xúng xính trong những bộ quần áo mới, nô nức đến trường, dự lễ khai giảng.

vna_potal_hon_23_trieu_hoc_sinh_ca_nuoc_buoc_vao_nam_hoc_moi_2024_-_2025_7574132.jpg
Học sinh trường THCS An Tức (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) dự lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Tại lễ phát động, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm trao tặng 15 suất học bổng, 15 xe đạp cho các đội viên, học sinh người Khmer có hoàn cảnh khó khăn học tốt, vươn lên trong cuộc sống tại xã An Tức; đồng thời hỗ trợ 50 triệu đồng nâng cấp nhà vệ sinh của Trường Trung học cơ sở An Tức.

Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang đã thực hiện Công trình không gian văn hóa Bác Hồ - Bác Tôn và trao tặng cho thư viện Trường Trung học cơ sở An Tức 142 quyển sách về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ - Bác Tôn. Tỉnh đoàn An Giang trao tặng công trình Chuyến xe yêu thương và sách giáo khoa, sách thiếu nhi cùng các dụng cụ học tập. Huyện đoàn Tri Tôn trao tặng kinh phí công trình nâng cấp Thư viện xanh. UBND xã An Tức trao 5 xe đạp cùng dụng cụ học tập cho học sinh Trường Trung học cơ sở An Tức.

vna_potal_hon_23_trieu_hoc_sinh_ca_nuoc_buoc_vao_nam_hoc_moi_2024_-_2025_7574135.jpg
Trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường THCS An Tức (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Sau buổi lễ, đại biểu và các học sinh tham quan công trình Không gian văn hóa Bác Hồ - Bác Tôn, công trình Thư viện xanh; tham gia phần hội với Chuyến xe yêu thương và các gian hàng trò chơi do Tỉnh đoàn An Giang tổ chức.

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh An Giang Hồ Thị Hồng Phướng, để công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2024 - 2025 của tỉnh đạt hiệu quả cao nhất, mỗi đội viên, học sinh tự giác thực hiện tốt phong trào "Thiếu nhi Thành phố làm theo 5 điều Bác Hồ dạy"; luôn chăm ngoan, học tốt và tự hào viết tiếp truyền thống vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh An Giang. Các em phát huy quyền tham gia vào các vấn đề của trẻ em, góp ý kiến, góc nhìn của bản thân, tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, trường học hạnh phúc và thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Các tổ chức Đội triển khai, nhân rộng mô hình trải nghiệm, sáng tạo, hướng nghiệp, định hướng giá trị cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng...

Nhóm PV

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm