40 năm sau ngày hoàn toàn giải phóng, thành phố Sóc Trăng đã đổi thay nhanh chóng, trở thành trung tâm knh tế - chinh trị- văn hóa- xã hội của tỉnh Sóc Trăng và đóng vai trò liên kết quan trọng trong các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với các khu vực khác.
Tại Sóc Trăng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo việc nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường dân tộc nội trú trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho địa phương.
Ngày 28/7, tại Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ (thành phố Sóc Trăng), Ban Chỉ đạo Đề án đào tạo tiếng Khmer cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng khai giảng các lớp đào tạo tiếng Khmer năm 2022.
Ngày 2/11, tại đoạn sông Hưng Thạnh thuộc ấp Tân Qui A, xã Tân Hưng đã sôi nổi diễn ra các trận đua ghe Ngo của Giải đua ghe Ngo truyền thống lần thứ 17 huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Đây là một trong các hoạt động chính của Lễ hội Oóc Om Bóc-Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ IV - khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019.
Trung tâm Văn hóa - Triển lãm Hồ Nước Ngọt rộng khoảng 20 ha tọa lạc tại phường 6, thành phố Sóc Trăng, được coi là biểu tượng của tỉnh Sóc Trăng với cảnh quan thơ mộng. Khu Hồ Nước Ngọt còn được ví là “Đà Lạt 2” vì có nhiều hồ nước rộng với rặng thông, rặng liễu bao quanh. Trung tâm Văn hóa - Triển lãm Hồ Nước Ngọt còn là nơi diễn ra các sự kiện lớn của tỉnh như hội chợ, triển lãm, nơi vui chơi giải trí, sinh hoạt cộng đồng, thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe của người dân.
Ngày 24/12 (tức ngày 7/11 năm Đinh Dậu), tại Khóm 5, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã khởi công xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng với sự tham dự của hàng trăm tăng ni, phật tử, chức sắc Phật giáo trong, ngoài tỉnh, lãnh đạo các cấp chính quyền.