Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gunma, Nhật Bản xúc tiến hợp tác đầu tư

Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gunma, Nhật Bản xúc tiến hợp tác đầu tư
Phát biểu tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thành Phong cho rằng, sự tin cậy chính trị cao giữa Việt Nam và Nhật Bản là điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gunma nói riêng.       

Chia sẻ định hướng phát triển kinh tế xã hội của Thành phố, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định, Thành phố luôn xác định tầm quan trọng của nguồn lực từ các nhà đầu tư nước ngoài, cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư, làm ăn kinh doanh lâu dài tại Thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn đẩy mạnh hợp tác với tỉnh Gunma, đặc biệt trong lĩnh vực mà Gunma có nhiều kinh nghiệm như phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, đào tạo và nâng cao tay nghề người lao động.   

Ghi nhận thiện chí mong muốn hợp tác của các doanh nghiệp Gunma, ông Nguyễn Thành Phong cho rằng, tỉnh Gunma và Thành phố Hồ Chí Minh cần nhanh chóng tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác để khai thác hết tiềm năng của hai địa phương, nhất là những lĩnh vực mà Thành phố đang quan tâm và là thế mạnh của Guma như du lịch, công nghệ chế tạo, đào tạo nguồn nhân lực.   
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Gunma, Nhật Bản do Thống đốc Masaaki Osawa làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Gunma, Nhật Bản do Thống đốc Masaaki Osawa làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Ấn tượng trước sự phát triển năng động, mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Masaaki Osawa cho biết, đoàn công tác tỉnh Gunma lần này sang thăm và làm việc tại Thành phố với mong muốn kết nối quan hệ với chính quyền Thành phố, phối hợp thúc đẩy hiệu quả hợp tác giữa hai địa phương, trước mắt là trong lĩnh vực du lịch và trao đổi tu nghiệp sinh ngành nông nghiệp.   

Chia sẻ về tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Gunma, ông Masaaki Osawa nhấn mạnh, các doanh nghiệp Guma mong muốn được hợp tác trong với Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực như công nghệ, công nghiệp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đặc biệt, là địa phương hiện đang có nhiều tu nghiệp sinh Việt Nam, tỉnh Gunma hy vọng trong thời gian tới sẽ thiết lập được các kênh kết nối nhằm nâng cao chất lượng và số lượng học sinh, tu nghiệp sinh, thực tập sinh Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Gunma./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm