Thành phố Hồ Chí Minh: Cử tri huyện Hóc Môn và Quận 12 háo hức tham gia bầu cử

Thành phố Hồ Chí Minh: Cử tri huyện Hóc Môn và Quận 12 háo hức tham gia bầu cử
Ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu số 07, tại Đình Thần Tân Thới Nhì, số 2 đường Lý Nam Đế, thuộc khu phố 5, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Ban bầu cử cho biết  gần 100% cử tri đi bỏ phiếu bầu ra đại biểu mà mình ưng ý nhất. Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Xè, 92 tuổi, ở ấp 1, xã Xuân Thới Thượng có hai con là liệt sỹ cho biết: Mẹ rất vui mừng khi được cầm lá phiếu trên tay để bầu các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Sức khỏe của mẹ khá yếu nên các anh trong Ban bầu cử đã mang là phiếu và thùng phiếu đến tận nhà giúp mẹ thực hiện được quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Mẹ hy vọng, các đại biểu mà mẹ bầu sẽ cố gắng hết sức để phục vụ dân, phục vụ đất nước.
  
 
Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Xè, 92 tuổi, ở ấp 1, xã Xuân Thới Thượng được Ban bầu cử đưa phiếu bầu và thùng phiếu đến tận nhà
Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Xè, 92 tuổi, ở ấp 1, xã Xuân Thới Thượng được Ban bầu cử đưa phiếu bầu và thùng phiếu đến tận nhà

Theo ông Nguyễn Văn Thành, tổ trưởng Ban tổ chức bầu cử số 07,  địa bàn này có 508 cử tri, trong đó có khoảng 1/3 cử tri là người Hoa. Cử tri ở đây đã được tiếp xúc với các ứng cử viên, nghe mạn đàm về tiểu sử ứng viên để hôm nay có những lưa chọn sáng suốt của mình để chọn ra những đại biểu xứng đáng đại diện ý chí nguyện vọng của mình vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Có mặt từ 6 giờ sáng tại khu vực bầu cử số 07, thị trấn Hóc Môn, cô Kha Lương, 72 tuổi, dân tộc Hoa xúc động cho biết, đã nhiều lần đi bầu cử nhưng lần nào cũng cho tôi cảm xúc khác nhau. Tôi rất mừng khi được cầm lá phiếu để bầu chọn những đại diện cho dân. Hy vọng những đại biểu tôi bầu hôm nay sẽ giúp dân mình có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cô Kha Lương, 72 tuổi, dân tộc Hoa tiến hành bỏ phiếu vào các thùng phiếu
Cô Kha Lương, 72 tuổi, dân tộc Hoa tiến hành bỏ phiếu vào các thùng phiếu

Tại khu vực bỏ phiếu số 62, xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, anh Trần Việt Hùng, Phó Bí thư xã Xuân Thới Thượng cho biết thêm, xã có 15 điểm bỏ phiếu với hơn 33 ngàn cử tri. Là xã được công nhận nông thôn mới từ 2010, đây cũng là xã điểm để nhân rộng mô hình nông thôn mới của cả nước. Cử tri tại xã đã được tiếp xúc cử tri, mạn đàm tiểu sử về các ứng cử viên. Buổi sáng nay, người dân đi bầu khá đông, công tác đảm bảo an ninh trật tự khá tốt tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi bầu.
 
Cử tri bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 62 xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn
Cử tri bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 62 xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn

 
Tại quận 12, Tp. Hồ Chí Minh có tổng số 346.953 cử tri với 180 khu vực bầu cử. Anh Huỳnh Tấn Việt, chủ tịch UBND quận 12 cho biết, tất cả 180 khu vực bỏ phiếu đều có gắn camera an ninh và trang bị máy tính có internet với phần mềm theo dõi thông tin và tiến độ  bầu cử của các cử tri.

Ghi nhận tại khu vực bầu cử số 123, thuộc phường Hiệp Thành, quận 12, tp Hồ Chí Minh. Các cử tri đến bầu cử thực hiện nghiêm túc theo sự hướng dẫn  của Ban bầu cử.
 
Cử tri KCN Tân Thới Hiệp, phường Hiệp Thành, quận 12 bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 123
Cử tri KCN Tân Thới Hiệp, phường Hiệp Thành, quận 12 bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 123

       
Theo chị Trần Thị Trung, Trưởng ban bầu cử số 9, quận 12, phường Hiệp Thành có 60.701 cử tri, 31 khu vực bỏ phiếu. Và duy chỉ có phường này được lập 2 ủy ban bầu cử vì đây là phường có số cử tri cao nhất quận, nơi đây có KCN Tân Thới Hiệp với khoảng hơn 11 ngàn công nhân đang làm việc. Chị Nguyễn Thị Hạnh, công nhân làm việc trong KCN Tân Thới Hiệp cho biết, chúng tôi hy vọng người tôi chọn sẽ giúp giải quyết các chính sách liên quan đến đời sống công nhân lao động. Đặc biệt, giúp người lao động ngoại tỉnh ổn định được đời sống tại TP HCM.
 
Cử tri là công nhận ngoại tỉnh cũng thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân tại nơi mình làm việc ở quận 12, tp. Hồ Chí Minh
 Cử tri là công nhận ngoại tỉnh cũng thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân tại nơi mình làm việc ở quận 12, tp. Hồ Chí Minh


Em Phạm Văn Tú, sinh năm 1996, quê ở xã Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định là sinh viên trường Cao đẳng Giao thông vận tải được chủ nhà trọ đăng kí bầu cử tại khu vực bầu cử số 78 phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Đây là lần đầu tiên em được đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội vàđại biểu hội đồng nhân dân các cấp em rất vui vì mình được thực hiện quyền công dân của mình. Em mong rằng các đại biểu em bầu chọn sẽ quan tâm nhiều hơn sinh viên chúng em, để khi chúng em ra trường ai cũng có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống tại TP.HCM.
 
Cử tri Phạm Văn Tú vui mừng hớn hở khi lần đầu tiên trong đời được đi bầu cử
 Cử tri Phạm Văn Tú vui mừng hớn hở khi lần đầu tiên trong đời được đi bầu cử
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm