Tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Lắk

Ban tổ chức trao tặng 80 xe đạp (trị giá trên 1,6 triệu đồng/xe), 5.000 tập vở cho 500 em và các phần quà cho các em học sinh Trường Trung học cơ sở Y Jút. Ảnh: TTXVN phát
Ban tổ chức trao tặng 80 xe đạp (trị giá trên 1,6 triệu đồng/xe), 5.000 tập vở cho 500 em và các phần quà cho các em học sinh Trường Trung học cơ sở Y Jút. Ảnh: TTXVN phát

Sáng 21/7, tại huyện Krông Năng (Đắk Lắk), Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Hội Làng mới tỉnh Jeonbuk (Hàn Quốc) tổ chức Chương trình trao tặng xe đạp, tập vở cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn và khánh thành sửa chữa, nâng cấp nhà bếp Trường Mẫu giáo Hoa Ban Trắng với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng.

Tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Lắk ảnh 1Ban tổ chức trao tặng 80 xe đạp (trị giá trên 1,6 triệu đồng/xe), 5.000 tập vở cho 500 em và các phần quà cho các em học sinh Trường Trung học cơ sở Y Jút. Ảnh: TTXVN phát

Tại Trường Trung học Cơ sở Y Jút, xã Ea Hồ, Ban Tổ chức đã trao 80 xe đạp (trị giá trên 1,6 triệu đồng/xe), 5.000 tập vở tặng 500 em và các phần quà (áo lạnh, túi đeo) tặng học sinh trong trường.

Nhận được chiếc xe đạp mới, em H Hiêm Mlo rất phấn khởi và xúc động vì từ đây em đã có thể sử dụng chiếc xe này đến trường đúng giờ. Em hứa sẽ cố gắng học tập để gia đình, thầy cô vui và tự hào về em.

Cô Trần Thị Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Y Jút cho biết, trường đứng chân trên địa bàn khó khăn, có 90% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất. Ngày hôm nay, học sinh của trường nhận được sự sẻ chia từ các tổ chức. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa, , rút ngắn khoảng cách quãng đường từ nhà đến trường. tạo động lực cho các em học tập.

Tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Lắk ảnh 2Ban tổ chức khánh thành công trình sửa chữa và nâng cấp nhà bếp Trường Mẫu giáo Hoa Ban Trắng, xã Dliêya, huyện Krông Năng. Ảnh: TTXVN phát

Ông Vũ Văn Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Krông Năng cho biết, với tình hữu nghị Việt - Hàn cùng tấm lòng “sẻ chia yêu thương” từ nhà tài trợ, các em học sinh đã nhận được những phần quà ý nghĩa. Hy vọng những phần quà này sẽ đồng hành cùng các em trên hành trình tìm con chữ, giúp các em vơi bớt khó khăn, yên tâm học tập. Qua đó, khơi dậy tình yêu thương con người, bạn bè quốc tế và nhân rộng hơn nữa những tấm gương điển hình vượt khó vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Cùng ngày, Ban Tổ chức đã hoàn thành việc sửa chữa và nâng cấp nhà bếp Trường Mẫu giáo Hoa Ban Trắng, xã Dliêya, huyện Krông Năng. Công trình giúp các em được học tập trong môi trường đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, nhà ăn tập thể, đảm bảo sức khỏe.

Ghi nhận những đóng góp của Hội Làng mới tỉnh Jeonbuk (Hàn Quốc) dành cho trẻ em của tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk trao tặng Kỷ niệm chươngVvì sự nghiệp Bảo vệ và chăm sóc trẻ em cho Hội.

Đây là lần thứ hai Hội Làng mới tỉnh Jeonbuk (Hàn Quốc) phối hợp Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tài trợ tại địa phương. Trước đó, năm 2021, đơn vị đã tài trợ xây mới một phòng học, sửa chữa sân chơi trường Mầm non Sơn Ca, xã Cư M’Lan, huyện Ea Súp.

Nguyên Dung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm