Sóc Trăng: Thăm, chúc mừng gia đình chính sách dịp Lễ Sene Dolta

Sóc Trăng: Thăm, chúc mừng gia đình chính sách dịp Lễ Sene Dolta

Nhân dịp Lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer năm 2023 (từ 13-15/10/2023), ngày 10/10, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đã thành lập 15 đoàn đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ hưu trí người dân tộc Khmer và các vị sư sãi một số chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh.

Sóc Trăng: Thăm, chúc mừng gia đình chính sách dịp Lễ Sene Dolta ảnh 1Đoàn công tác đến chúc mừng lễ Sen DolTa ở Chùa Ô Chum (thị xã Ngã Năm), tỉnh Sóc Trăng. Ảnh Tuấn Phi-TTXVN

Thăm và chúc mừng các vị thượng tọa, sư sãi Ban Quản trị tại chùa Bâng Cro Chap Thmây (xã Tân Hưng, huyện Long Phú), Chi hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Long Phú và chùa Kos Tung (xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung), Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn cho biết: Với sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội tỉnh tiếp tục phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Bí thư Tỉnh ủy mong rằng, các vị thượng tọa, sư sãi, Ban Quản trị các chùa, đồng bào Khmer huyện Long Phú và Cù Lao Dung tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua lao động sản xuất, tích cực cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng chung sức, chung lòng xây dựng quê hương ngày giàu đẹp.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào cùng lãnh đạo thành phố Sóc Trăng, một số sở, ngành đã đến thăm và chúc mừng nhân Lễ Sene Dolta năm 2023 tại chùa Bôtum Vong Sa Som Rong (Phường 5, thành phố Sóc Trăng) và Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng đã thông tin tóm tắt về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023; gửi lời chúc sức khỏe đến các vị thượng tọa, Ban Quản trị chùa và phật tử đón lễ Sene Dolta an vui, hạnh phúc.

Sóc Trăng: Thăm, chúc mừng gia đình chính sách dịp Lễ Sene Dolta ảnh 2Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn cùng đoàn cán bộ của tỉnh tặng quà và chúc mừng Lễ Sene DolTa năm 2023 5 điểm chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh Tuấn Phi-TTXVN

Tại Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả Đoàn đã đạt được thời gian qua và đánh giá cao sự đóng góp của tập thể viên chức, diễn viên của Đoàn trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Khmer.

Tỉnh Sóc Trăng có tỷ lệ đồng bào dân tộc Khmer cao nhất cả nước, thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.

Tỉnh đã lồng ghép thực hiện hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia như: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Giảm nghèo bền vững và Nông thôn mới. Sóc Trăng quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đại đức Sơn Phước Lợi, Trụ trì chùa Ô Chum (thị xã Ngã Năm) cho biết, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tỉnh đã triển khai chính sách dân tộc, hỗ trợ nhà ở, đất ở, chuyển đổi ngành nghề, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, cho vay vốn sản xuất kinh doanh kịp thời cho bà con đồng bào dân tộc Khmer. Đời sống dân tộc Khmer ngày càng nâng lên, bộ mặt vùng quê ngày càng đổi mới.

Tuấn Phi

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm