Sạt lở nghiêm trọng tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng): Tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân mất tích

Khoảng 22 giờ ngày 30/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 nạn nhân là cảnh sát giao thông bị vùi lấp khi đang làm nhiệm vụ tại Trạm cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Khoảng 22 giờ ngày 30/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 nạn nhân là cảnh sát giao thông bị vùi lấp khi đang làm nhiệm vụ tại Trạm cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Theo thông tin từ hiện trường, cho đến khoảng 22 giờ ngày 30/7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân bị vùi lấp tại Chốt Cảnh sát Giao thông trên đèo Bảo Lộc.

Sạt lở nghiêm trọng tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng): Tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân mất tích ảnh 1Khoảng 22 giờ ngày 30/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 nạn nhân là cảnh sát giao thông bị vùi lấp khi đang làm nhiệm vụ tại Trạm cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Danh tính của các nạn nhân được xác định là ba cán bộ chiến sĩ Công an gồm: Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (sinh năm 1981); Thượng úy Lê Quang Thành (sinh năm 1977); Thượng úy Lê Ánh Sáng (sinh năm 1990).

Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm một người dân tên Ngọc Anh, là chiến sĩ nghĩa vụ mới ra quân.

Tỉnh Lâm Đồng đã huy động hàng trăm người cùng nhiều phương tiện để tìm kiếm 4 người mất tích do sạt lở đất tại Chốt Cảnh sát Giao thông đèo Bảo Lộc. Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận cùng hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp và Nguyễn Ngọc Phúc trực tiếp chỉ huy lực lượng cứu hộ tại hiện trường.

Sạt lở nghiêm trọng tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng): Tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân mất tích ảnh 2Khoảng 100 người và nhiều xe cơ giới tiếp tục làm việc xuyên đêm để tìm kiếm nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin từ sáng 28/7, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhất là tại các huyện Đạ Huoai, Bảo Lâm, Di Linh và thành phố Bảo Lộc. Đến thời điểm 15 giờ 30 ngày 30/7, tuyến Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng trăm khối đất đá từ trên núi đã sạt lở, vùi lấp một phần chốt Cảnh sát Giao thông đóng trên đèo Bảo Lộc. Mưa lũ làm Quốc lộ 55 đoạn qua cống ngầm xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm bị ngập nặng, khiến giao thông tạm thời bị chia cắt.

Tại thời điểm xảy ra sạt lở, một chiếc xe khách loại 45 chỗ chở học sinh đang lưu thông trên đèo đã bị đất đá đẩy trôi vào hộ lan về phía vực trên đèo Bảo Lộc, rất may không rơi xuống vực.

Chu Quốc Hùng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm