Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động hướng về biển, đảo quê hương

Ngày 8/10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh Quảng Trị.

Quang Tri to chuc nhieu hoat dong huong ve bien, dao que huong hinh anh 160 thí sinh tham gia cuộc thi “Em yêu biển đảo quê em” đại diện cho 3 trường THCS trên địa bàn. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN

Cuộc thi có sự tham gia của 60 thí sinh tiêu biểu, đại diện cho gần 3.000 học sinh của 3 Trường Trung học cơ sở: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Nguyễn Trãi trên địa bàn thành phố Đông Hà. Cuộc thi diễn ra theo hình thức trắc nghiệm với phần thi: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền”. Các câu hỏi liên quan đến kiến thức về biển, đảo Tổ quốc như: Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Cảnh sát biển Việt Năm năm 2018; chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển; truyền thống quê hương Quảng Trị anh hùng… Đa số các em đều trả lời đúng các câu hỏi mà Ban tổ chức đưa ra, Ban Cố vấn cuộc thi đã phải đặt câu hỏi phụ để chọn ra học sinh xuất sắc nhất.

Quang Tri to chuc nhieu hoat dong huong ve bien, dao que huong hinh anh 2Các thí sinh trả lời câu hỏi trong cuộc thi “Em yêu biển đảo quê em”. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN
Quang Tri to chuc nhieu hoat dong huong ve bien, dao que huong hinh anh 3Ban tổ chức trao tặng 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải khuyến khích và 1 giải cho thí sinh có câu trả lời nhanh nhất. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích và 1 giải cho thí sinh có câu trả lời nhanh nhất. Cuộc thi được tổ chức nhằm góp phần tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo quê hương; nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết nhân dân, xây dựng lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương. Đồng thời, cuộc thi đề cao trách nhiệm của công dân, đặc biệt học sinh là chủ nhân tương lai của đất nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Quang Tri to chuc nhieu hoat dong huong ve bien, dao que huong hinh anh 4Trao tặng 20 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN

Ban tổ chức cũng trao tặng 20 chiếc xe đạp và 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn; trưng bày các tác phẩm tranh vẽ về chủ đề biển, đảo Tổ quốc và người chiến sỹ Cảnh sát biển.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cũng đã phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và phát động chương trình “Chung tay làm sạch môi trường biển” tại xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong.

Quang Tri to chuc nhieu hoat dong huong ve bien, dao que huong hinh anh 5Trưng bày các tác phẩm trong cuộc thi vẽ tranh về chủ đề biển, đảo Tổ quốc và người chiến sỹ cảnh sát biển. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN
Quang Tri to chuc nhieu hoat dong huong ve bien, dao que huong hinh anh 6Trao tặng 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình, đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân về biển, đảo; tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 và vận động ngư dân, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm đảm bảo các hoạt động khai thác hải sản cùng tuân thủ đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của quốc tế. Ban Tổ chức trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; 15 suất quà cho các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn; ra quân vệ sinh môi trường tại bãi biển xã Triệu Lăng; trao tặng 20 thùng đựng rác thân thiện với môi trường cho Huyện Đoàn Triệu Phong…

Thanh Thủy

Tin liên quan

Quảng Trị chủ động khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, năm học 2022-2023, trên địa bàn tỉnh thiếu gần 500 giáo viên ở tất cả đơn vị trường học, đặc biệt là các vùng miền núi khó khăn. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giáo dục cũng như gia tăng áp lực cho giáo viên và các trường. Trước mắt, để khắc phục tình trạng này, các trường đã chủ động, linh hoạt trong bố trí giáo viên, ghép lớp... để bảo đảm chương trình.



Đề xuất