Quảng Bình hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra

Đoàn đến thăm hỏi, chia sẻ và trao hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, mưa lũ xảy ra vào giữa tháng 10/2021. Ảnh: Võ Dung -TTXVN
Đoàn đến thăm hỏi, chia sẻ và trao hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, mưa lũ xảy ra vào giữa tháng 10/2021. Ảnh: Võ Dung -TTXVN

Trong 2 ngày 20 - 21/10, từ nguồn hỗ trợ khẩn cấp của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đã đến thăm, trao hơn 450 suất quà (gồm tiền mặt và thùng hàng gia đình), với tổng trị giá 320 triệu đồng hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại trong đợt mưa lũ xảy ra vào tháng 10/2021 trên địa bàn các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch và Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Quảng Bình hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra ảnh 1Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình trao tặng thùng hàng gia đình cho hộ dân bị ảnh hưởng tại rốn lũ xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Võ Dung -TTXVN

Đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình do ông Đào Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Đoàn công tác cũng trao hỗ trợ các suất quà cho các hộ gia đình có người tử vong, nhà bị sập, tốc mái và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ngập lụt gây thiệt hại về tài sản, sinh kế; trong đó ưu tiên những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ người khuyết tật, người già cô đơn, phụ nữ là chủ hộ hoặc nuôi con nhỏ dưới 5 tuổi.

Đại diện Hội đã đến thăm, trao hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ cho 3 hộ gia đình có người tử vong ở các huyện Quảng Ninh và Tuyên Hóa; trao 1 triệu đồng/nhà cho 4 gia đình có nhà bị tốc mái ở xã Lâm Thủy và trao hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ cho 1 gia đình có nhà bị sập ở xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy.

Quảng Bình hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra ảnh 2Đoàn đến thăm hỏi, chia sẻ và trao hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, mưa lũ xảy ra vào giữa tháng 10/2021. Ảnh: Võ Dung -TTXVN

Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình cũng đã trao hỗ trợ tiền mặt 750.000 đồng/hộ cho 246 gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ngập lụt và trao 200 thùng hàng gia đình cho những hộ dân vùng ngập lụt trên địa bàn các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy và Bố Trạch.

Quảng Bình hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra ảnh 3Ông Đào Hữu Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình trao tặng các thùng hàng gia đình cho các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Võ Dung -TTXVN

Ông Đào Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình cho biết, trận mưa lũ vừa qua xảy ra tại tỉnh Quảng Bình đã ảnh hưởng đến nhiều hộ dân. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chính quyền các cấp, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đã kịp thời triển khai công tác hỗ trợ đến tận người dân chịu tác động bởi thiên tai, mưa lũ. Những phần quà ý nghĩa này đã góp phần tiếp thêm động lực cho người dân vùng thiên tai, nhất là các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội, vươn lên khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Võ Dung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm