Quảng Bình chủ động ứng phó hiệu quả với thiên tai

Quảng Bình chủ động ứng phó hiệu quả với thiên tai

Ngày 14/7, Trung tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 tại Quảng Bình.

Quảng Bình chủ động ứng phó hiệu quả với thiên tai ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã thông tin về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương. Trong năm 2021, Quảng Bình chịu ảnh hưởng của hoàn lưu nhiều cơn bão gây mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, gây ra các đợt lũ trên lưu vực sông Kiến Giang ở mức báo động III và báo động II. Tỉnh cũng chịu ảnh hưởng của 14 đợt gió mùa Đông Bắc, không khí lạnh tăng cường gây ra rét đậm, rét hại và 11 đợt nắng nóng, nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Ước tính tổng giá trị thiệt hại do mưa lũ gây ra là hơn 71 tỷ đồng. Từ đầu năm 2022 đến nay, thiên tai tiếp tục diễn biến cực đoan, ảnh hưởng đến Quảng Bình với 4 đợt gió mùa Đông Bắc và không khí lạnh tăng cường gây rét đậm, rét hại; 2 đợt nắng nóng và 1 đợt mưa lũ trái mùa, xấp xỉ báo động II tại sông Kiến Giang. Ước tính tổng thiệt hại trên 170 tỷ đồng (thiệt hại chủ yếu về gia súc, gia cầm, lúa và hoa màu).

Để chủ động ứng phó với thiên tai, Quảng Bình đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự của tỉnh và các cấp trên địa bàn. Tỉnh cũng xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2022 và giai đoạn 2021-2025; ban hành phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro và trong bối cảnh dịch COVID-19 phù hợp với tình hình mới. Quảng Bình thực hiện phương châm "4 tại chỗ", đảm bảo tính chủ động, kịp thời và hiệu quả. Công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai được chú trọng thực hiện.

Sau thiên tai xảy ra, các cấp, ngành và địa phương tập trung khắc phục hậu quả. Tỉnh bố trí ngân sách hơn 25,7 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão, lũ, hạn hán, xâm nhập mặn; hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do thiên tai. Địa phương hoàn thành các khu tái định cư, nhà ở cho người dân phải di dời khẩn cấp do sạt lở đất...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm cho biết, là địa phương thường xuyên phải hứng chịu thiệt hại do thiên tai gây ra nên tỉnh đặc biệt quan tâm tới công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự cấp tỉnh và các địa phương được kiện toàn, có quy chế hoạt động và phân công trách nhiệm cụ thể. Các lực lượng, phương tiện, phương án triển khai, vận hành kịp thời, hiệu quả trong thời điểm diễn ra thiên tai, bão lụt, giảm thiểu thiệt hại xảy ra.

Quảng Bình chủ động ứng phó hiệu quả với thiên tai ảnh 2 Đoàn công tác kiểm tra thực địa tình hình hoạt động của Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cừa Phú, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình). Ảnh: TTXVN phát

Ông Đoàn Ngọc Lâm cũng kiến nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tiếp tục quan tâm hỗ trợ địa phương trong công tác này; trong đó, quan tâm xây dựng các công trình nhà tránh lũ cộng đồng cho nhân dân địa phương; hỗ trợ phương tiện, thiết bị trong cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy rừng để các lực lượng của tỉnh thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và ứng cứu hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ về thuận lợi, khó khăn trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện diễn biến phức tạp của thời tiết và biến đổi khí hậu hiện nay. Đồng thời, các đại biểu thảo luận, nêu kế hoạch, giải pháp, phương án ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra đảm bảo an toàn, hiệu quả tại địa phương.

Ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của tỉnh Quảng Bình trong công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Trung tướng Doãn Thái Đức nhấn mạnh: Quảng Bình là địa phương thường xuyên chịu thiệt hại lớn do thiên tai, vì thế, phải luôn chú trọng, chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tỉnh chú trọng cập nhật, xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống, ứng phó có tính khả thi cao và triển khai lực lượng, phương tiện kịp thời, hiệu quả; thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ tốt tài sản của Nhà nước, tài sản và tính mạng của nhân dân. Đoàn công tác sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của tỉnh trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để đề xuất với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tài chính, các đơn vị liên quan xem xét, có sự quan tâm, hỗ trợ.

Dịp này, Đoàn công tác đã tới kiểm tra tình hình quản lý, vận hành hệ thống giám sát tàu cá phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên biển tại Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình; kiểm tra thực địa tình hình hoạt động của Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cừa Phú, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới…

Võ Dung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm