Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người trực tiếp chỉ huy Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, được thành lập ngày 22/12/1944 tại Cao Bằng. Tròn 37 tuổi, ông đã trở thành vị Đại tướng, Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Ngày 17/1, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp Cục Chính trị Quân khu 1 và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” năm 2025 tại Trung đoàn 123 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn), xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng.
Trong khuôn khổ chương trình “"Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, chiều 9/1, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang xã Pa Tần; tặng quà các gia đình chính sách và hộ nghèo của xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Ngày 25/12, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã dự Lễ khánh thành và bàn giao nhà rông xã Ia Chía, huyện Ia Grai do Đảng ủy, Bộ Tư Lệnh Binh đoàn 15 tổ chức.
Tối 24/12, Triển lãm “Chung bước quân hành 2024” khai mạc tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sự kiện do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024).
Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, trong thời kỳ đổi mới đất nước, Bộ đội Hóa học đã có nhiều đóng góp rất quan trọng trong lĩnh vực khắc phục sự cố hóa chất độc, sinh học, bức xạ, hạt nhân (sự cố CBRN), bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh của đất nước, vì cuộc sống ổn định, bình yên của nhân dân.
Hòa cùng không khí hăng hái thi đua xây dựng nông thôn mới của cả nước, nhân dân xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đang ra sức cố gắng hoàn thành các tiêu chí xây dựng quê hương ngày càng phát triển, cuộc sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (22/12/1944 - 22/12/2024), Quân đội nhân dân Việt Nam đã cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên những chiến công hiển hách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng là Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng…
Thực hiện phương châm đối ngoại của Đảng, Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế của mình, cùng lực lượng quân đội và nhân dân nước bạn chiến đấu chống lại giặc ngoại xâm, chống thiên tai, dịch bệnh, thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ trong thời bình, đóng góp cho việc gìn giữ hoà bình trên thế giới…., góp phần tô đẹp thêm truyền thống của quân đội Việt Nam, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.
Tối 20/12, tại Sân khấu đền Bà Kiệu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm 80 năm văn hóa, văn nghệ Quân đội nhân dân Việt Nam.
Chiều 20/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Binh chủng Pháo binh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đọc tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Sáng 20/12, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024) được tổ chức tại Hà Nội.
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024), Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết “Quân đội nhân dân Việt Nam - Niềm tự hào dân tộc” của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024), chiều 18/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã gặp mặt, động viên đại biểu thế hệ trẻ trong Quân đội.
Ngày 10/12, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, cùng các đơn vị liên quan tổ chức “Tuần phim Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Cao Bằng”.
Bản chất của Quân đội nhân dân Việt Nam chính là “từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu”. Cho đến ngày nay, bản chất ấy chưa từng thay đổi mà luôn được kế thừa và phát huy, tạo nên sức mạnh to lớn giúp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hiện thực hóa được các mục tiêu kinh tế-xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
Ngày 13/11, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, một số công trình dân sinh, xây dựng nông thôn mới và tặng quà gia đình chính sách tại Cao Bằng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).
Phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (22/12/1944 – 22/12/2024), Quân đội nhân dân Việt Nam được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập, giáo dục và rèn luyện, được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Sáng 26/4/2024, các khối diễu binh Quân đội nhân dân Việt Nam tiến hành hợp luyện lần đầu tại Sân Vận động tỉnh Điện Biên để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Ngày 14/3, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại tỉnh Điện Biên.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911 - 2013) là vị tướng lĩnh tài năng kiệt xuất, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đặc biệt, Đại tướng đã có công lao to lớn trong việc tổ chức, xây dựng Quân đội cách mạng không ngừng lớn mạnh, lập nên những chiến công vang dội mang tầm vóc thời đại; được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hết mực yêu mến, kính trọng. Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh vị tướng huyền thoại (25/8/1911 - 25/8/2021), Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết: "Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Mãi xứng danh Người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam" của Thiếu tá, Tiến sĩ Trần Hữu Huy, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.
Sáng 3/6, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chính ủy Quân khu 9 giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Ngày 2/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông phối hợp với các cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 600 lượt người tại 2 xã Đắk Ngo, Đắk R’Tih (huyện Tuy Đức), với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019) của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Nông.
Tối 26/11, tại Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu I, Bảo tàng Hải quân Hải Phòng, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ… tổ chức khai mạc trưng bày trải nghiệm, tái hiện lịch sử “Sức mạnh truyền thống - kiến tạo giá trị tương lai” với sự tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học và đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 17/9, tại thành phố Sơn La, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 26/2002/NĐ-CP ngày 21/3/2002 của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 đã khẳng định sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trước những thử thách ngặt nghèo. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm diễn ra sự kiện lịch sử đặc biệt này, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) xin trân trọng giới thiệu bài viết: “Nghệ thuật chỉ đạo đấu tranh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc năm 1979” của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Khang, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.
Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và 28 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017), đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn.