Ngày 21/2, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm triển khai Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” giai đoạn 2021-2024 và thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2025-2027.
Từ 21/6 đến 20/8, Đoàn công tác y tế do Thượng tá Mai Quang Tiên, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân làm Trưởng đoàn cùng 28 bác sĩ, điều dưỡng viên Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và 18 y, bác sĩ của Quân chủng Hải quân đã tổ chức thăm khám, điều trị bệnh cho quân, dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1.
Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm cứu hộ của các lực lượng chức năng và ngư dân, chiều 20/10, 83 ngư dân được cứu sống và hai thi thể người gặp nạn trong vụ chìm tàu đánh cá trên biển đã được tàu KN 467 Quân chủng Hải quân đưa về cập cảng tại Chi đội Kiểm ngư số 3 (xã Tam Giang, huyện Núi Thành). Trong 83 người này, có 5 ngư dân lao động trên các tàu đánh cá khác, không gặp nạn nhưng xin được về nhà.
Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của miền Bắc sau ngày được giải phóng, cùng với sự phát triển nhanh chóng của lực lượng Hải quân, ngày 3/8/1961, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 74/QP thành lập Tiểu đoàn 135 tàu phóng lôi, trực thuộc Cục Hải quân, đây là đơn vị tiền thân của Lữ đoàn 172.
Ra đời ngày 7/5/1955 với lực lượng tiền thân là Cục Phòng thủ bờ biển gồm 141 cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên, phương tiện vũ khí thô sơ, trải qua 65 năm xây dựng, trưởng thành, Quân chủng Hải quân đã trở thành quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại với đầy đủ các thành phần lực lượng, sẵn sàng chiến đấu và giành thắng lợi, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa, góp phần bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, phát triển đất nước.