Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku nằm trong danh mục các tuyến đường bộ cao tốc khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã được phê duyệt quy hoạch tại quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Có cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, các điều kiện phát triển kinh tế tỉnh Gia Lai sẽ thuận tiện hơn. Đáp lại sự kỳ vọng mong ngóng của người dân, mới đây, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai vừa có văn bản 1852/SGTVT-QLCLCTGT ngày 16/7/2024 gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát, cập nhật đề xuất phương án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku .
Sáng 17/3, tại thành phố Pleiku, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 - 17/3/2025).
Ngày 10/11, nhân Kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đến cùng chung vui, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Ngày 30/10, Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn vùng Tây Nguyên đã diễn ra tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cùng lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên.
Ngày 18/11, Ngày hội Du lịch thành phố Pleiku 2023 và Giải chạy bộ Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn do Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku, Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh, Công ty Cổ phần VietRace365 và Câu lạc bộ Gia Lai Marathon phối hợp tổ chức đã chính thức khai hội.
Theo thống kê sơ bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có khoảng 3.000 người mắc bệnh đau mắt đỏ, tập trung chủ yếu tại thành phố Pleiku. Cao điểm của dịch bắt đầu từ đầu tháng 9 và tăng cao sau ngày khai giảng năm học mới.
Những ngày giáp Tết, người dân phố núi Pleiku (Gia Lai) rộn ràng, tất bật chuẩn bị đón Xuân mới. Nhộn nhịp nhất là các điểm bán hoa Tết. Tại đây, các loại hoa như hướng dương, cúc vàng, lưu ly, đỗ quyên, mai, đào, hoa lan… đua nhau khoe sắc. Đặc biệt năm nay, hoa cúc trồng chậu, quất, đào được người chơi hoa ưa chuộng.
Gia Lai đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa Tây Nguyên. Mưa nắng thất thường là điều kiện thuận lợi cho bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát mạnh trong thời gian tới. Trước tình trạng này, ngành Y tế tỉnh triển khai nhiều phương án để ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh bùng phát.
Ngày 27/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có công điện thực hiện một số giải pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Pleiku. Theo đó, tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thành phố Pleiku từ 00 giờ 00 phút ngày 28/8 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Với diện tích trên 1.000 m2, vườn hoa hướng dương nở vàng rực rỡ tại một nông trại trên đường Chu Mạnh Trinh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đang thu hút khách đến tham quan.
Với những nghĩa cử cao đẹp, ông Quách Trọng Hoan (sinh năm 1941, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, Gia Lai) được người dân địa phương gọi bằng cái tên thân mật là ông già Biển Hồ. Tên thật của ông cũng được người dân làng Bàng, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh (Gia Lai) đặt cho một ngọn núi tại địa phương là Chư Hoan (núi Hoan) vì ông đã vận động, giúp đỡ nhân dân tập trung sản xuất, không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu.
Từ ngày 11 – 13/1, tại khu du lịch sinh thái Nhà Tôi, thành phố Pleiku, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức phiên chợ “Tết sum vầy 2019” cho đoàn viên, người lao động.
Đối với cộng đồng người Jrai ở Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung, dù hiện nay nước sinh hoạt đã được cung cấp đến từng gia đình nhưng người dân vẫn giữ thói quen đi gùi nước ở các Giọt nước của làng về dùng. Mỗi làng có ít nhất một Giọt nước đặt ở vị trí thuận lợi cho việc sử dụng, nhiều Giọt nước sẽ tạo thành Bến nước. Việc lấy nước ở Bến nước được xem là một nét đẹp văn hóa lâu đời của đồng bào dân tộc Jrai.
Tối 30/11, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Festival văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018 đã chính thức khai mạc quy tụ gần 1.200 nghệ nhân của 4 tỉnh: Kon Tum, Đak Lak, Đak Nông, Lâm Đồng; 19 đoàn cồng chiêng thuộc 17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai cùng đông đảo người dân, khách du lịch trong và ngoài tỉnh.
Ngày 28/6, tại thành phố Pleiku, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh năm 2018. Gần 1.300 già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã tham dự.
Tối 2/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Hội sách Gia Lai năm 2018 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku. Trong dịp này, các đơn vị tham gia Hội sách tổ chức tặng sách, vở, học bổng, đồ dùng học tập cho các trường học và các học sinh nghèo vượt khó học giỏi với tổng giá trị hơn 170 triệu đồng.
Ngày 30/3, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai tổ chức "Lễ công bố xã Gào đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020". Đây là xã cuối cùng trong 9 xã thuộc thành phố Pleiku hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Với kết quả này, thành phố Pleiku đã có đề nghị tỉnh Gia Lai xét, công nhận thành phố hoàn thành xây dựng nông thôn mới.
Theo Bộ Giao thông Vận tải, từ nay đến năm 2020, toàn bộ quốc lộ, hầu hết đường tỉnh huyết mạch của vùng Tây Nguyên đều được nâng cấp, mở rộng vào cấp kỹ thuật. Đặc biệt, phát triển mạng lưới giao thông đường bộ, lấy đường Hồ Chí Minh làm trục chính để phát triển các đường ngang, đường hành lang Đông- Tây nối với các vùng xung quanh khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, các nước trong khu vực…
Bằng việc vận động học sinh trồng rau bán lấy tiền mua xe đạp tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong cuộc sống, Liên đội trường Trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã thực hiện thành công mô hình “Vườn rau sạch của em”, được nhiều trường học đến tham quan, nhân rộng. Đáng chú ý là vườn rau này được thực hiện bởi các đội viên từ 12-14 tuổi.
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư và một số cơ chế đặc thù đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi và Dự án đường dây 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku 2.
Tối 16/11, tại Quảng trường Đại Đoàn kết, thành phố Pleiku, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ khai mạc Liên hoan cồng chiêng, hát dân ca và biểu diễn nhạc cụ dân tộc thanh thiếu niên tỉnh Gia Lai lần thứ III, năm 2017.
Từ một vùng đất hoang tàn với nền nông nghiệp lạc hậu, tự cung tự cấp, đến nay, xã Gào thuộc thành phố Pleiku (Gia Lai) đã có trên 1.200 ha cây trồng các loại, trong đó chủ yếu là các loại cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao như cà phê, cao su, hồ tiêu…
Tỉnh Gia Lai có 17 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 1 thành phố (Pleiku), 2 thị xã (An Khê và Ayun Pa) và 14 huyện (Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Đăk Đoa, Đăk Pơ, Đức Cơ, Ia Grai, Ia Pa, Kbang, Kông Chro, Krông Pa, Mang Yang, Phú Thiện, Chư Pưh).
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì nghiên cứu và đưa vào quy hoạch mạng đường bộ cao tốc Việt Nam tuyến đường Bờ Y - Ngọc Hồi- Pleiku.
Diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế tỉnh nhà mới khởi sắc, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai tổ chức sáng 18/12 tại thành phố Pleiku là cơ hội giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và đặc biệt là một “thảm đỏ” cơ chế chính sách thông thoáng của địa phương thủ phủ Tây Nguyên này dành cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Trên diện tích 1.300m2 của Công viên Đồng Xanh (thành phố Pleiku), Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã xây dựng Khu trưng bày tượng gỗ dân gian của 2 tộc người bản địa J'rai và Bahnar. Với tổng số 120 tượng gỗ, trong đó có 70 tượng thuộc nhóm tộc người J'rai và 50 tượng thuộc nhóm tộc người Bahnar cùng với hàng trăm tượng gỗ đã có trước đó, Công viên Đồng Xanh trở thành "điểm nhấn" trong định hướng phát triển du lịch của tỉnh.