Phối hợp tổng kết thực tiễn và lý luận mô hình đổi mới sáng tạo, phương thức phát triển của tỉnh Cao Bằng

Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền và tổ chức Hội thảo khoa học, tổng kết thực tiễn giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN.
Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền và tổ chức Hội thảo khoa học, tổng kết thực tiễn giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN.

Ngày 15/7, Tỉnh ủy Cao Bằng và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền và tổ chức Hội thảo khoa học, tổng kết thực tiễn giai đoạn 2021-2025.

Phối hợp tổng kết thực tiễn và lý luận mô hình đổi mới sáng tạo, phương thức phát triển của tỉnh Cao Bằng ảnh 1Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN.

Mục đích của việc ký kết là nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phối hợp; tuyên truyền về tiềm năng, lợi thế, những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, góp phần quảng bá hình ảnh Cao Bằng với bạn bè trong và ngoài nước, tiếp tục kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào tỉnh. Thông qua tuyên truyền để nhân rộng các tấm gương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến; phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm trên một số lĩnh vực, phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học, tổng kết thực tiễn… Việc ký kết giúp địa phương và cơ quan thực hiện ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ chính trị được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị giao.

Theo chương trình ký kết, giai đoạn 2021-2025, Tỉnh ủy Cao Bằng và Tạp chí Cộng sản xác định phối hợp tập trung vào tổng kết thực tiễn, lý luận mô hình đổi mới sáng tạo và phương thức phát triển của Cao Bằng. Trong đó, tập trung phối hợp tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh Cao Bằng; giới thiệu về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai bên thống nhất ký kết tổ chức các hội thảo khoa học, tổng kết thực tiễn về kết quả triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tiềm năng, lợi thế, những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của tỉnh Cao Bằng, quảng bá, giới thiệu hình ảnh Cao Bằng năng động, sáng tạo với bạn bè trong và ngoài nước, các ngày lễ lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh;...

Phát biểu tại lễ ký kết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn nhấn mạnh, Cao Bằng là tỉnh miền núi, là quê hương cách mạng, tuy nhiên, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội vẫn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, tỉnh đang quyết tâm tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược và tháo gỡ 3 điểm nghẽn, phát huy 5 lợi thế để phát triển nhanh, bền vững. Việc phối hợp với Tạp chí Cộng sản trong công tác tuyên truyền sẽ góp phần tạo điều kiện cho Cao Bằng tuyên truyền các mô hình hay, cách làm mới trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như trong công tác xây dựng Đảng để quảng bá hình ảnh Cao Bằng. Qua đó, thu hút các nguồn lực, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư tại Cao Bằng.

Phối hợp tổng kết thực tiễn và lý luận mô hình đổi mới sáng tạo, phương thức phát triển của tỉnh Cao Bằng ảnh 2Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền và tổ chức Hội thảo khoa học, tổng kết thực tiễn giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN.

Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên Tạp chí Cộng sản đánh giá tiềm năng, lợi thế, thành tựu và đột phá của Cao Bằng là những vấn đề sinh động từ thực tiễn để Tạp chí Cộng sản triển khai tốt công tác truyền thông. Tổng Biên Tạp chí Cộng sản tin tưởng, chương trình hợp tác giữa Tỉnh ủy Cao Bằng với Tạp chí Cộng sản ngày càng chặt chẽ và đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chương trình ký kết, lãnh đạo Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã trao học bổng tặng Quỹ Khuyến học tỉnh Cao Bằng với số tiền 500 triệu đồng.

Chu Hiệu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm