Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra thực tế 2 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra thực tế 2 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra hiện trường tại ga La Khê thuộc dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra hiện trường tại ga La Khê thuộc dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

Qua kiểm tra thực tế 2 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao những kết quả và những nỗ lực của các ban ngành chức năng, các nhà thầu trong việc triển khai dự án; đồng thời nhấn mạnh các nhà thầu, đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thi công hiệu quả. Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các Bộ ngành chức năng cần quan tâm, xem xét các kiến nghị của nhà thầu để giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án. 

Phó Thủ tương Trịnh Đình Dũng với công nhân đang thi công tại dự án đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
Phó Thủ tương Trịnh Đình Dũng với công nhân đang thi công tại dự án đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

Phó Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu, đơn vị thi công trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường, cháy nổ,... đặc biệt là không để xảy ra tai nạn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường thực hiện dự án. 

Bên cạnh đó, các nhà thầu, đơn vị thi công cần chú ý đến chất lượng và kiến trúc công trình, đảm bảo mặt thẩm mỹ, tiện dụng của các công trình đường sắt đô thị; tập trung đào tạo, đảm bảo nguồn nhân lực để vận hành tốt, an toàn, chuyên nghiệp, có văn hóa phục vụ cho hành khách khi đưa tuyến đường sắt vào sử dụng. 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tặng quà chúc mừng năm mới 2017 cho cán bộ, công nhân đang thi công tuyến đường sắt số 3 Nhổn – Ga Hà Nội. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tặng quà chúc mừng năm mới 2017 cho cán bộ, công nhân đang thi công tuyến đường sắt số 3 Nhổn – Ga Hà Nội. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông có chiều dài 13,05 km đi trên cao từ Cát Linh đến Hà Đông, đường đôi, khổ 1.435mm. Toàn tuyến có 12 nhà ga trên cao (bao gồm 2 ga trung chuyển là Cát Linh và Đại học Quốc gia). Khu “đề pô” rộng 19,6 ha tại Hà Đông, mua sắm 13 đoàn tàu (52 toa), khai thác với tần suất 3-5 phút/chuyến, trong tương lai 2 phút/chuyến, tốc độ thiết kế tối đa 80km/h, tốc độ khai thác bình quân 35km/h. 

Đến nay, dự án này đã hoàn thành 90% khối lượng xây lắp; trong đó phần hạ tầng chạy tàu cơ bản hoàn thành, dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác xây lắp, trang trí trong quý I năm 2017. 

 Dự án đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội hiện đang bị chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuyến đường sắt đô thị này có chiều dài 12,5km, bao gồm 8,5km đi trên cao, 4km đi ngầm, với 8 ga trên cao và 4 ga ngầm và 1 khu Depot (nhà ga) tại Nhổn.  

Sau khi dự án hoàn thành, Hà Nội sẽ có một phương thức vận tải công cộng hoàn toàn mới, theo tiêu chuẩn tiên tiến, đáp ứng nhu cầu đi lại dọc theo hành lang Đông Tây, từ vùng ngoại vi vào trung tâm thành phố, góp phần năng cao năng lực vận tải hành khách công cộng, từng bước xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại./. 

Có thể bạn quan tâm