Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển Hậu Giang

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển Hậu Giang

Ngày 30/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại thành phố Vị Thanh và huyện Châu Thành A. Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu tại Hội nghị.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển Hậu Giang ảnh 1Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tại Hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và một số hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau Kỳ họp thứ 5 đến nay. Thông tin với cử tri, Bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết: Trước và sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp tại 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Qua đây, ghi nhận được 136 lượt cử tri phát biểu, có 251 ý kiến, kiến nghị; trong đó có 12 nội dung liên quan đến các bộ, ngành Trung ương đã được Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp gửi các bộ, ngành Trung ương xem xét trả lời với cử tri; các ý kiến khác thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, đa số các ý kiến đều được trả lời tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại thành phố Vị Thanh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận 8 ý kiến, kiến nghị, đề xuất xoay quanh việc nâng cao công tác khám chữa bệnh cho người dân. Cử tri đề xuất Quốc hội cân nhắc và có quyết sách phù hợp đối với vấn đề sắp xếp đơn vị hành chính. Một số ý kiến phản ánh việc tranh chấp đất đai của người dân thành phố Vị Thanh chưa được chính quyền địa phương giải quyết thỏa đáng; việc đào xới để thi công hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố gây ảnh hưởng đến nền đường giao thông…

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển Hậu Giang ảnh 2Cử tri thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang nêu ý kiến. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Trước thực trạng một số tuyến đường tỉnh, đường nông thôn xuống cấp, cử tri Lê Minh Diệu ở thành phố Vị Thanh đề nghị các cấp, ngành cần quan tâm rà soát, đầu tư kinh phí sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, cử tri kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội đẩy mạnh công tác giám sát chất lượng thi công các công trình giao thông đang triển khai để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Tại huyện Châu Thành A, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận 4 ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri thuộc lĩnh vực giao thông. Cụ thể, cử tri kiến nghị các cấp, ngành quan tâm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ trên Quốc lộ 61 (đoạn qua thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A); kiến nghị đầu tư cống thoát nước ven Quốc lộ 1A (đoạn từ Cái Tắc, huyện Châu Thành A đến xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp); cử tri cũng đề xuất sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 61C (giai đoạn 2).

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển Hậu Giang ảnh 3Cử tri Sơn Ngọc Hiền kiến nghị. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Cử tri Sơn Ngọc Hiền, ở thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A kiến nghị các cấp, ngành sớm quan tâm đầu tư tuyến đường tránh thị trấn Cái Tắc để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 61 (đoạn qua thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A).

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri. Đối với các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn Đại biểu Quốc hội ghi nhận và sẽ chuyển đến cơ quan có thẩm quyền. Các kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, đề nghị tỉnh Hậu Giang nhanh chóng giải quyết, trả lời cho cử tri.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển Hậu Giang ảnh 4Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng thông tin với cử tri về tình hình thế giới, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trong 9 tháng qua. Đối với tỉnh Hậu Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao những kết quả đạt được sau 20 năm thành lập; cơ sở hạ tầng có nhiều thay đổi rõ nét; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; chất lượng giáo dục đào tạo, được nâng lên; tỉnh có nhiều điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển Hậu Giang ảnh 5Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh Huỳnh Thanh Phong giải trình các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang tập trung thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án Trung ương đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; triển khai nhiều giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông; quan tâm xây dựng nền nông nghiệp theo hướng gia tăng chuỗi giá trị, gắn với phát triển du lịch sinh thái; khai thác tiềm năng phát triển công nghiệp. Song song đó, Hậu Giang cần tiếp tục quan tâm đầu tư trên lĩnh vực văn hóa xã hội, phát huy tối đa các giá trị văn hóa trong quá trình xây dựng và phát triển; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền đoàn thể; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa Hậu Giang phát triển ngày càng giàu đẹp.

Nguyễn Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm