Phát huy hiệu quả mô hình “Tủ thuốc biên cương”

Là một trong 8 mô hình “Tủ thuốc biên cương” do Bộ đội Biên phòng Nghệ An triển khai tại các địa bàn biên giới, trong 5 năm qua, “Tủ thuốc biên cương” của Đồn Biên phòng Phúc Sơn (xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) đã phát huy hiệu quả trong việc khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe... cho đồng bào 4 bản biên giới.

Đứng chân trên địa bàn duy nhất của huyện Anh Sơn có đường biên giới, ngoài việc giữ vững an ninh trật tự vùng biên, những năm qua Đồn Biên phòng Phúc Sơn đã phối hợp cùng địa phương thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, tạo sinh kế, góp phần giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, diện mạo bản làng vùng biên đổi thay. Qua đó tạo được sự tin yêu của cán bộ và nhân dân địa phương; thế trận “biên giới trong lòng dân” càng được củng cố.

vna_potal_hieu_qua_mo_hinh_“tu_thuoc_bien_cuong”_tai_vung_bien_gioi_nghe_an_7483137.jpg
Thiếu tá Nguyễn Bá Lương, Bác sĩ quân y “Tủ thuốc biên cương” Đồn biên phòng Phúc Sơn (Bộ đội biên phòng Nghệ An) kiểm kê, bảo quản các loại thuốc. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng người Thái 4 bản vùng biên

Dù đã quá trưa, nắng tháng 7 ở vùng biên cương gay gắt nhưng người dân ở các bản Cao Vều 1, Cao Vều 2, Cao Vều 3, Cao Vều 4 (xã Phúc Sơn) vẫn đến “Tủ thuốc biên cương” (đặt tại bản Cao Vều 2) để khám, chữa bệnh, nhận thuốc miễn phí. Thiếu tá, bác sỹ quân y Đồn Biên phòng Phúc Sơn Nguyễn Bá Lương (sinh năm 1973), phụ trách “Tủ thuốc biên cương” vẫn túc trực tại Tổ công tác và cần mẫn thăm khám cho các bệnh nhân.

Bà Vi Thị Thiết, 58 tuổi, người dân tộc Thái ở bản Cao Vều 2, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn cho biết, mỗi khi thời tiết thay đổi, bà lại đến “Tủ thuốc biên cương” của Đồn Biên phòng Phúc Sơn để đo huyết áp, đo nhịp tim, khám xương khớp ở chân và nhận thuốc miễn phí về uống, điều trị, xoa bóp. Trước đây, khi chưa có “Tủ thuốc biên cương”, mỗi lần đi khám bệnh, bà phải nhờ người thân chở bằng xe máy ra Trạm y tế xã với hành trình hơn 20km đường rừng men theo đồi núi, rất vất vả.

vna_potal_hieu_qua_mo_hinh_“tu_thuoc_bien_cuong”_tai_vung_bien_gioi_nghe_an_7483139.jpg
Từ năm 2019 đến nay, Bác sỹ quân y “Tủ thuốc biên cương” Đồn biên phòng Phúc Sơn đã tiến hành khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 5.000 lượt người dân. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Nhiều bệnh nhân đi khám cùng bà Vi Thị Thiết cũng chia sẻ, từ khi có “Tủ thuốc biên cương”, việc thăm khám, chữa bệnh của người dân ở các bản thuận lợi hơn rất nhiều. Bác sĩ quân y Đồn biên phòng thường xuyên có mặt tại địa bàn nơi đặt tủ thuốc để kịp thời cấp cứu, khám, chữa bệnh cho người dân với thái độ rất cởi mở, nhiệt tình trong thăm khám, điều trị và ân cần dặn dò bệnh nhân. Không kể đêm, ngày, mỗi khi người dân cần thăm khám là bác sĩ quân y đều có mặt tại tổ công tác, hoặc vượt núi, băng rừng trực tiếp đến tận nhà dân.

Các bản Cao Vều 1, Cao Vều 2, Cao Vều 3 và Cao Vều 4 (xã Phúc Sơn) nằm bên thượng nguồn sông Giăng và sông Vều, thuộc vùng đệm, vành đai của rừng nguyên sinh Pù Mát. Hơn 40 năm trước, khu vực này rừng núi điệp trùng, chỉ có vài chục hộ dân tộc Thái định cư. Hiện nay, 4 bản có gần 400 hộ, hơn 1.340 nhân khẩu, trong đó đồng bào Thái chiếm hơn 84%. Năm 2002, từ kinh phí Chương trình 135, UBND huyện Anh Sơn đã xây dựng Phân trạm Y tế Cao Vều; bố trí 3 nhân viên y tế trực để khám, chữa bệnh, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe bước đầu cho người dân. Từ năm 2014, cơ sở y tế này chuyển ra gần Quốc lộ 7. Từ đó, mỗi lần ốm đau, bệnh tật, người dân phải di chuyển hơn 20km ra Trạm Y tế xã.

Thượng tá Hoàng Thanh Tùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phúc Sơn chia sẻ, hiểu được khó khăn của người dân trong việc chăm sóc sức khỏe, nhất là với những người già, trẻ em hay những trường hợp phải cấp cứu nguy cấp, đơn vị đã đề xuất với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An và được sự đồng tình của chính quyền địa phương, từ tháng 2/2019 mô hình “Tủ thuốc biên cương” được thành lập, đặt tại bản Cao Vều 2 với biên chế 1 đồng chí là bác sĩ quân y, phụ trách “Tủ thuốc biên cương” để khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân. Kinh phí hoạt động của “Tủ thuốc biên cương” chủ yếu từ nguồn hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Phúc Sơn, Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ huyện Anh Sơn cùng các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm.

vna_potal_hieu_qua_mo_hinh_“tu_thuoc_bien_cuong”_tai_vung_bien_gioi_nghe_an_7483145.jpg
Thiếu tá Nguyễn Bá Lương, Bác sĩ quân y “Tủ thuốc biên cương” Đồn biên phòng Phúc Sơn (Bộ đội biên phòng Nghệ An). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Thiếu tá Nguyễn Bá Lương, phụ trách “Tủ thuốc biên cương” Đồn Biên phòng Phúc Sơn cho biết, trong 5 năm qua, “Tủ thuốc biên cương” của đơn vị đã khám, điều trị và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 5.000 lượt người dân. Mỗi ngày có từ 7 đến 20 người đến khám, điều trị, chưa kể những trường hợp cán bộ, chiến sĩ phải vượt rừng trực tiếp đến khám, điều trị cho người dân tại nhà, nơi xa nhất cách đơn vị hơn 6km. Người dân đến khám, điều trị chủ yếu về các bệnh nền huyết áp, tim mạch, xương khớp; trẻ con thì bệnh cấp tính viêm nhiễm đường hô hấp, đường ruột. Các tai nạn khi người dân đi rừng, lao động sản xuất cũng xảy ra nhiều và được bác sĩ quân y xử lý, khâu vá, băng bó kịp thời. Đối với các trường hợp cấp cứu, bác sĩ quân y sẽ liên hệ Trung tâm y tế vào cứu chữa hoặc tư vấn cho bệnh nhân để chuyển tuyến kịp thời.

Bảo vệ vững chắc vùng biên, tạo sinh kế giúp người dân thoát nghèo

Thượng tá Hoàng Thanh Tùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phúc Sơn cho biết, Đồn quản lý, bảo vệ hơn 26km đường biên giới với 7 cột mốc (từ mốc 441 đến 447), tiếp giáp với huyện Xaychamphone, tỉnh Bolikhamsai, Lào; phụ trách 1 xã biên giới Phúc Sơn có địa hình núi cao hiểm trở, có nhiều khe suối, đi lại khó khăn, mùa mưa thường xảy ra lũ lụt, sạt lở, giao thông bị chia cắt.

Trong thời gian qua, đơn vị đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; chủ trì phối hợp với các lực lượng, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm giữ gìn ổn định an ninh trật tự địa bàn. Đồng thời, duy trì thực hiện tốt công tác đối ngoại, cùng chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng khu vực biên giới đoàn kết; góp phần vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung, hai tỉnh Nghệ An và Bolikhamsai nói riêng, ngày càng phát triển.

vna_potal_hieu_qua_mo_hinh_“tu_thuoc_bien_cuong”_tai_vung_bien_gioi_nghe_an_7483132.jpg
Thiếu tá Nguyễn Bá Lương, Bác sĩ quân y "Tủ thuốc biên cương" Đồn biên phòng Phúc Sơn (Bộ đội biên phòng Nghệ An) khám, chữa bệnh cho người dân vùng biên giới. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Để góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả các chương trình, mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đơn vị phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội Nông dân huyện Anh Sơn triển khai một số chương trình, mô hình thiết thực như: Chương trình “Nâng bước cho em đến trường”, “Ngân hàng lợn giống”, mô hình “Đàn gà sinh kế”... hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ nghèo trên địa bàn biên giới phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 681-CT/ĐU của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng “Về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới”, năm 2019, Đồn Biên phòng Phúc Sơn đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình” trên địa bàn. Sau gần 5 năm triển khai, mô hình đã mang lại hiệu quả khả quan. Nhiều hộ gia đình được đảng viên đơn vị phụ trách đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Đơn cử như gia đình chị Ngân Thị Loan (bản Vều 4), được đơn vị hỗ trợ 2 con lợn giống và 100 con gà, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, gia đình chị đã tích lũy được nguồn vốn để đầu tư mở rộng trang trại chăn nuôi, trồng 1ha chè, 5 sào sắn.

Hiện nay, tại 4 bản biên giới Cao Vều 1, Cao Vều 2, Cao Vều 3 và Cao Vều 4 (xã Phúc Sơn) có khoảng 30% tỷ lệ hộ kinh tế khá, tỷ lệ hộ nghèo ngày một giảm. Người dân đã biết áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, diện mạo bản làng vùng biên đổi thay tích cực.

Nhiều năm qua, người dân ở các bản làng vùng biên giới Phúc Sơn đã quen thuộc với hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng ngày ngày về với bản làng khám sức khỏe cho nhân dân; vận động, tuyên truyền đồng bào chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng bản làng ấm no... Đặc biệt, vào những mùa thu hoạch nông sản (lúa, ngô, sắn, mía), cán bộ, chiến sĩ biên phòng còn tham gia giúp bà con nông dân thu hoạch. Những đợt mưa bão, thiên tai, đơn vị cũng khẩn trương giúp các hộ dân khắc phục hậu quả. Qua đó càng thắt chặt tình quân dân nơi miền biên viễn, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Xuân Tiến - Hải An

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).