Phát hiện, phá bỏ nhiều điểm trồng cây thuốc phiện trái phép

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều điểm trồng cây thuốc phiện trái phép.

Ảnh chụp màn hình 2024-02-24 055959.png
Diện tích cây thuốc phiện trồng trái phép bị Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, phá nhổ để tiêu hủy. (Ảnh: TTXVN phát)

Chính quyền, cơ quan chức năng địa phương đã lập biên bản, phá bỏ, tiêu hủy toàn bộ cây thuốc phiện.Theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, ngày 22/2, Công an xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn đã tiến hành kiểm tra, phát hiện tại khu vườn nhà bà L.T.B (thôn Phong Thịnh, xã Tân Thành) trồng 182 cây thuốc phiện, có chiều cao từ 10 - 20 cm. Bà L.T.B khai nhận, số cây thuốc phiện trên được trồng làm thức ăn cho gia cầm. Công an xã Tân Thành đã lập biên bản xử lý vi phạm của bà L.T.B theo quy định của pháp luật.

Ngày 20/2, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Văn Quan phát hiện tại địa bàn giáp ranh giữa xã Lương Năng (huyện Văn Quan) và xã Hưng Vũ (huyện Bắc Sơn) có một khu vực, diện tích hơn 200m2 trồng 3.800 cây thuốc phiện. Thời điểm phát hiện, cây thuốc phiện đang trong quá trình sinh trưởng, cao khoảng 15 - 30cm.

Vị trí trồng cây thuốc phiện nằm sâu trong rừng, cách khu vực có dân cư sinh sống khoảng 3 - 4 giờ đi bộ, được bao bọc bởi các dãy núi đá, địa hình hiểm trở, không có đường mòn qua lại. Lực lượng chức năng đã lập biên bản sự việc, phá nhổ, tiêu hủy toàn bộ số cây thuốc phiện trên. Cơ quan Công an đang xác minh người gieo trồng loại cây này để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào cuối tháng 1/2024, Tổ công tác của Công an thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia phát hiện tại khu vườn của ông H.C.R (phố Tân Thành, thị trấn Bình Gia) trồng 450 cây thuốc phiện trên diện tích 150m2, chiều cao khoảng 20cm…

Lực lượng Công an đã xử lý nghiêm đối với các trường hợp trồng trái phép, đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của cây thuốc phiện. Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo, nhân dân tuyệt đối không trồng, không mua bán, tàng trữ cây thuốc phiện. Khi phát hiện hành vi vi phạm, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương, lực lượng chức năng để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Văn Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm