Phát động Tết trồng cây và tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội tại Hòa Bình

Ngày 25/2, tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hòa Bình tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn và khởi động Tháng thanh niên năm 2024; triển khai các hoạt động an sinh xã hội; khởi công, khánh thành các công trình, phần việc thanh niên.

vna_potal_phat_dong_tet_trong_cay_“doi_doi_nho_on_bac_ho”_va_khoi_dong_thang_thanh_nien_nam_2024_7241617.jpg
Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương, cùng hơn 500 đại biểu đại diện cho đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương và Tỉnh Đoàn Hòa Bình.

Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Hòa Bình Nguyễn Duy Tư nhấn mạnh, việc tổ chức “Tết trồng cây” đã trở thành hoạt động thường niên, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ, của các cấp bộ Đoàn với hàng trăm nghìn cây xanh được trồng mới và chăm sóc trên khắp các địa bàn, từ thành thị đến nông thôn, từ các tuyến đường, khu vườn đến những cánh rừng sản xuất, phòng hộ của tỉnh Hòa Bình. Hưởng ứng chương trình, các cấp bộ Đoàn tỉnh Hòa Bình và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương triển khai hoạt động trồng cây, khởi động Tháng Thanh niên tại các cơ quan, đơn vị, địa bàn. Qua đó góp phần cùng cùng tuổi trẻ cả nước trồng thêm hàng triệu cây xanh hàng năm, hoàn thành chỉ tiêu trồng 100 triệu cây xanh Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đề ra trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, hưởng ứng Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ và Chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” của Trung ương Đoàn.

HB1.jpg
Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường thực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Hả i- TTXVN

Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” sẽ diễn ra từ ngày 1/3 đến 31/3/2024, nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc tại các địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đã đề ra. Trong Tháng Thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hòa Bình và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tập trung vào 4 nhóm hoạt động trọng tâm gồm: tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên; chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Để Tháng Thanh niên năm 2024 đạt kết quả cao nhất, Phó Bí thư Thường thực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm, đề nghị tổ chức Đoàn cần thực hiện tốt các nhiệm vụ như: tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, chủ đề của Tháng thanh niên 2024, phát động và thực hiện các chỉ tiêu đề ra; các cán bộ Đoàn nhất là Bí thư Đoàn phải nêu gương, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Tổ chức Đoàn kịp thời tham mưu với các cấp ủy, tranh thủ sự hỗ trợ kịp thời, phát huy nguồn lực tập trung vào các hoạt động trọng tâm trong Tháng Thanh niên, tạo lan tỏa sâu rộng; đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động phù hợp với lứa tuổi, địa bàn, tình hình từng địa phương, đơn vị; phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến để bồi dưỡng, lựa chọn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng. Các cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động của thanh niên, lắng nghe, tin tưởng, giao nhiệm vụ cho thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên rèn luyện và trưởng thành.

HB2.jpg
Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường thực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng quà cho các gia đình khó khăn xã Phong Phú. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Tại Chương trình, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tân Lạc; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao 50 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng; Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hòa Bình trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Hội Nông dân tỉnh trao quà cho 10 hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn. Cùng với đó, Nhà xuất bản Kim Đồng trực thuộc Trung ương Đoàn trao tặng 1 sân chơi thiếu nhi trị giá 50 triệu đồng cho thiếu nhi huyện Tân Lạc; Đoàn Thanh niên Kiểm toán Nhà nước và Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao tặng 2 công trình Nhà nhân ái cho các hộ gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 100 triệu đồng; Quỹ hỗ trợ Nhà Khăn quàng đỏ tặng kinh phí xây dựng 10 ngôi nhà Khăn quàng đỏ và 1.000 phần quà thiếu nhi cho Hội đồng Đội tỉnh với tổng trị giá trên 400 triệu đồng...

Ngay sau Lễ ra quân, các đại biểu tham gia các hoạt động hưởng ứng như: Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024 và gắn biển công trình thanh niên cấp Khối; khởi công xây dựng “Nhà nhân ái” cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Phong Phú; khánh thành và bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại xóm Bắc Thung, xã Quyết Chiến; tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ; tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam và tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, học sinh tại Trường Trung học Phổ thông Mường Bi;… cùng nhiều hoạt động hưởng ứng khác trên địa bàn xã Phong Phú, huyện Tân Lạc.

Thanh Hải

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm