Sáng 28/3, tại The Cliff Resort & Residences (thành phố Phan Thiết, Bình Thuận), “The Lost Recipes - Sự kiện khôi phục và thưởng thức những món ăn thất truyền” đã diễn ra với sự tham dự của đại diện các đầu bếp tại tỉnh cùng đông đảo du khách nghỉ dưỡng tại Phan Thiết - Mũi Né.
Chiều 30/1 (mùng 2 Tết), trên sông Cà Ty, thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã diễn ra Lễ hội đua thuyền, thúng truyền thống, mừng Đảng - mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Đây là sự kiện văn hóa, thể thao truyền thống do UBND thành phố Phan Thiết tổ chức vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán hằng năm, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, mang đậm nét đặc trưng của người dân vùng biển.
Bình Thuận đang bước vào mùa cao điểm đón khách quốc tế. Năm nay, lượng khách quốc tế được kỳ vọng sẽ khôi phục mạnh mẽ và tăng cao. Để không lỡ nhịp, ngành Du lịch Bình Thuận triển khai nhiều hoạt động kích cầu, trải nghiệm hấp dẫn nhằm thu hút du khách.
Tối 23/10, tại thành phố Phan Thiết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức bế mạc Hội diễn Tiếng hát miền Đông lần thứ XXI năm 2024.
Sáng 25/8, tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), phần hội quan trọng và đặc sắc nhất của Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân năm 2024- Nghinh Ông xuất du đã diễn ra trong sự thích thú của đông đảo người dân và du khách. Đây là một lễ hội hóa trang đường phố quy mô lớn và được tổ chức định kỳ 2 năm một lần.
Năm 2024, Bình Thuận đặt ra mục tiêu đón trên 9,5 triệu lượt khách (trong đó khách quốc tế là 320.000 lượt) với tổng doanh thu hơn 25.000 tỷ đồng. Xác định phát triển du lịch theo hướng xanh và bền vững, Hiệp hội du lịch Bình Thuận cùng với Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết đăng ký xây dựng Thành phố du lịch sạch ASEAN. Đây là mục tiêu phấn đấu để tôn vinh và phát triển thương hiệu địa phương có dịch vụ du lịch chất lượng cao trong khu vực ASEAN.
Tối 28/9, hơn 2.300 học sinh từ 29 đơn vị thuộc các trường Tiểu học và Trung học Cơ sở, trường Tình Thương trên địa bàn thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cùng hàng nghìn người dân và du khách đã tập trung về Quảng trường Nguyễn Tất Thành để cùng tham dự Lễ hội Trung Thu năm 2023.
Lễ hội Cầu ngư năm 2023 diễn ra từ ngày 1- 8/8 với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc, hứa hẹn là sự kiện thu hút khách du lịch đến thành phố Phan Thiết nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung. Sau gần 15 năm tổ chức với quy mô cấp thành phố, năm nay Lễ hội được UBND thành phố Phan Thiết tổ chức với quy mô lớn, hoành tráng và nhiều hoạt động đặc sắc hơn.
Sáng 29/4, hai dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2017 – 2020 là Mai Sơn – Quốc lộ 45 và Phan Thiết – Dầu Giây với chiều dài hơn 162km đồng loạt được Bộ Giao thông Vận tải tổ chức thông xe.
Thắng cảnh Hòn Cau thuộc địa giới hành chính huyện Tuy Phong cách thành phố Phan Thiết khoảng 110 km. Nơi đây có Khu bảo tồn biển có tính đa dạng sinh học cao, hội tụ nhiều loài hải sản quý hiếm như trai tai tượng, tôm hùm, hải sâm… và các rạn san hô có độ bao phủ cao, đa sắc màu, hình dáng phong phú; sở hữu rạn san hô nguyên thủy với nhiều chủng loại khác nhau. Ngoài ra, trong Khu bảo tồn biển Hòn Cau còn có Đảo Hòn Cau (hay còn gọi là cù Lao Câu) với cảnh quan thiên nhiên độc đáo, hấp dẫn.
Ngày 10/9, cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045” đã chính thức được công bố tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, các địa phương, cơ quan đại diện ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Với quan điểm du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa và hội nhập quốc tế cao, tỉnh Bình Thuận đang triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm tạo bước phát triển mới, để du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn ở địa phương có rất nhiều tiềm năng, lợi thế này.
Ngày 21/12, tỉnh Bình Thuận triển khai lắp đặt thí điểm bộ mã QR (mã phản hồi nhanh) thông tin tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Đây là hoạt động nằm trong chiến lược ứng dụng khoa học công nghệ và số hóa dữ liệu du lịch trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch của địa phương.
Phan Thiết là một trong những địa điểm du lịch quen thuộc đối với du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là người dân khu vực phía Nam nhờ vào khoảng cách địa lý thuận lợi. Tuy nhiên, Phan Thiết dần trở nên kém hấp dẫn hơn so với các điểm đến khác vì thiếu sự đa dạng trong các hoạt động giải trí cũng như trải nghiệm văn hóa. Đây là nhận định của các chuyên gia của Savills Hotels thuộc Tập đoàn Savills, chuyên tư vấn và phát triển đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng, khi đánh giá tổng quan về bức tranh du lịch của Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) hiện nay.
Trải qua 25 năm phát triển và hội nhập, ngành Du lịch Bình Thuận tiếp tục trên đà tăng trưởng, không những là điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam, mà còn là điểm nghỉ dưỡng biển nổi tiếng thế giới. Thêm niềm vui đến với Bình Thuận khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định công nhận Khu du lịch Mũi Né là khu du lịch quốc gia, mở ra hướng đi mới, phát triển mới cho du lịch Bình Thuận.
Chiều ngày 11/2, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về tình hình thực hiện dự án Cảng hàng không Phan Thiết.
Cùng với các loại hình du lịch biển, trong những năm qua, Bình Thuận chú trọng phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa. Nhiều di tích lịch sử văn hóa gắn với các lễ hội từ lâu đã thành “điểm hút” khách du lịch đến với Bình Thuận.
Vào khoảng 1 giờ ngày 6/11, một cơn mưa lớn đã gây ra sạt lở và làm hư hỏng nghiêm trọng tuyến đường ven biển DT 719 (đường Lạc Long Quân), xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Hiện các lực lượng vẫn đang khẩn trương khắc phục sự cố.
Số liệu của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận cho thấy, nếu như 9 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh chỉ có 746 ca sốt xuất huyết thì trong 9 tháng năm nay con số này đã tăng lên nhiều lần. Cụ thể, chỉ trong hai tuần đầu tiên của tháng 10/2019, toàn tỉnh ghi nhận thêm 437 ca mắc sốt xuất huyết. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có hơn 4.000 ca mắc, trong đó 56 ca nặng.
Cắn miếng bánh quai vạc, bạn sẽ cảm nhận được vị dai sần sật từ lớp vỏ, vị mặn của tôm thịt trong nhân và chua chua ngọt ngọt của nước chấm vương trên đầu lưỡi.
Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành Du lịch Bình Thuận đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế du lịch ven biển. Nhờ đó, Bình Thuận từng bước trở thành điểm sáng không những trên bản đồ du lịch Việt Nam mà còn trở thành điểm đến nghỉ dưỡng biển nổi tiếng thế giới.
Chiều 14/3, tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), UBND tỉnh Bình Thuận và Công ty cổ phần Nafoods Group đã ký bản thỏa thuận ghi nhớ hợp tác đầu tư phát triển vùng nguyên liệu thanh long đỏ và trắng an toàn, hữu cơ phục vụ xuất khẩu quả tươi và chế biến.
Sáng 9/10, đồng bào Chăm ở tỉnh Bình Thuận đã tập trung về tháp Pô Sha Inư, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) để cùng tham gia Lễ hội Katê năm 2018 theo phong tục truyền thống của dân tộc mình.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài ba ngày (từ 1 - 3/9). Đây sẽ là cơ hội thích hợp để những người có quỹ thời gian ít, tranh thủ nghỉ ngơi, du lịch ngắn ngày, trong đó có điểm đến Bình Thuận.
Môi trường du lịch an toàn, thân thiện, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao chính là những điểm nổi bật, thu hút du khách đến với Bình Thuận. Trong 6 tháng đầu năm 2018, ngành Du lịch Bình Thuận tiếp tục khởi sắc, lượng du khách đến tham quan tăng.
Cũng nằm trong danh sách những món ăn lề đường quen thuộc vì chính sự ngon lành, nhanh gọn món xôi vò bánh chiên được người dân Phan Thiết ăn nhiều xem như một món điểm tâm sáng. Nhưng chuyện đã chẳng có gì nếu món xôi không có bóng dáng của chiếc bánh chiên giòn giòn thơm thơm.
Chiều 27/3, tham luận tại hội thảo “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2030”, PGS.TS Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển du lịch nhấn mạnh, việc phát triển khu du lịch quốc gia Mũi Né sẽ tạo động lực cho vùng duyên hải Nam Trung bộ và đẩy mạnh phát triển tam giác động lực du lịch: Thành phố Hồ Chí Minh - Phan Thiết - Đà Lạt cũng như liên kết giữa vùng duyên hải Nam Trung bộ với Tây Nguyên…
Nếu đến với thành phố biển Phan Thiết, bạn nên một lần trải nghiệm món bánh căn nước cá. Không giống với bánh căn Đà Lạt hay Nha Trang, bánh căn ở Phan Thiết mang một nét rất riêng biệt.