Phan Bích Ngân - người lan tỏa tấm gương sống có trách nhiệm

Phan Bích Ngân (trái) hỗ trợ hội viên Hội Phụ nữ khuyết tật thành phố Cần Thơ các vấn đề về pháp lý. Ảnh: TTXVN phát
Phan Bích Ngân (trái) hỗ trợ hội viên Hội Phụ nữ khuyết tật thành phố Cần Thơ các vấn đề về pháp lý. Ảnh: TTXVN phát

Vừa qua, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương “Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2022”, với thông điệp “Sống trung thực, sống trách nhiệm, sống nghị lực”. Có 50 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu giàu nghị lực, đạt nhiều thành tích và có nhiều đóng góp cho cộng đồng trên cả nước được vinh danh. Trong đó, thành phố Cần Thơ có sự góp mặt của cô gái nhỏ nhắn Phan Bích Ngân, với những đóng góp miệt mài cho cộng đồng trong nhiều năm qua.

Phan Bích Ngân - người lan tỏa tấm gương sống có trách nhiệm ảnh 1Phan Bích Ngân (trái) hỗ trợ hội viên Hội Phụ nữ khuyết tật thành phố Cần Thơ các vấn đề về pháp lý. Ảnh: TTXVN phát

Lan tỏa năng lượng sống tích cực

Tiếp xúc với Bích Ngân, ấn tượng ban đầu của chúng tôi là sự cảm phục, tự hỏi nguồn năng lượng nào để cô gái sở hữu chiều cao 1m25, nặng 38kg, có thể hoàn thành khối lượng công việc đồ sộ ở nhiều vai trò: Chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật thành phố Cần Thơ, nhân viên Hội Người khuyết tật thành phố, thành viên tích cực trong Hội Phụ nữ khuyết tật thành phố, nhân viên phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu trong Câu lạc bộ người điếc, đồng hành cùng người khiếm thính…

Bích Ngân tâm sự, đối với chị, công việc là cứu cánh giúp chị thoát khỏi “bóng tối” của sự tự ti, tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Do đó, chị luôn tâm niệm phải lan tỏa được suy nghĩ tích cực ấy đến với những người có hoàn cảnh tương tự mình, góp phần xây dựng một cộng đồng những người khuyết tật “tàn nhưng không phế”, sống có ích, đóng góp giá trị ngày càng nhiều cho xã hội…

Sinh năm 1987, trong gia đình các thành viên khác đều bình thường, do đó cô bé Bích Ngân cảm thấy mình rất “khác” khi đã hết Trung học Cơ sở nhưng chiều cao 1m25 vẫn không thay đổi. Những năm học Trung học Phổ thông, trong độ tuổi đẹp nhất của đời học sinh, cô nữ sinh Bích Ngân đã nhiều lần dấy lên cảm xúc mặc cảm. Khi khó khăn bước lên những bậc thang vào lớp học, cảm giác mọi người nhìn mình tò mò… khiến cô đôi lần muốn dừng lại tất cả.

Phan Bích Ngân - người lan tỏa tấm gương sống có trách nhiệm ảnh 2Phan Bích Ngân (thứ 2 từ phải sang) hỗ trợ giới thiệu việc làm cho hội viên khuyết tật. Ảnh: TTXVN phát

Thế nhưng, có lẽ định mệnh đã ấn định Bích Ngân là một ngôi sao chỉ đường và lan tỏa năng lượng sống tích cực. Trong một dịp tình cờ, cô bạn thân cùng lớp đã rủ Bích Ngân đi xem chương trình biểu diễn văn nghệ. Từ đây, Bích Ngân nhận ra rằng, cuộc sống xung quanh có rất nhiều điều thú vị đang đợi mình khám phá, cộng đồng luôn dành cho người khuyết tật sự quan tâm và tình yêu thương đặc biệt. Từ gia đình đến bạn bè, ai cũng động viên và sẵn sàng đồng hành cùng Ngân trong học tập, cũng như những kế hoạch tương lai dài hơi hơn.

Năm 2011, cô sinh viên Bích Ngân đã vỡ òa hạnh phúc khi cầm trên tay tấm bằng Cử nhân ngành Công nghệ hóa học của Trường Đại học Cần Thơ. Bên cạnh sự nỗ lực gấp 10 những người bình thường khác, tấm bằng ấy còn là thành quả của sự hỗ trợ từ gia đình và cộng đồng. Ngân bồi hồi nhớ lại, suốt 4 năm ngồi trên ghế giảng đường, cô và những bạn sinh viên khuyết tật đã thường xuyên nhận được rất nhiều sự hỗ trợ kịp thời từ Câu lạc bộ Sinh viên khuyết tật Trường Đại học Cần Thơ. Những hỗ trợ này rất đa dạng, từ học bổng đến xe lăn, nhu yếu phẩm... không chỉ giúp đỡ các bạn sinh viên khuyết tật vượt qua những giai đoạn khó khăn, mà còn là sự minh chứng cho sự tận hiến đối với cộng đồng, “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”…

Cảm phục những hoạt động thiện nguyện ấy từ những anh chị đi trước có hoàn cảnh giống mình, sau khi tốt nghiệp, Bích Ngân đã nộp hồ sơ trở thành thành viên của Câu lạc bộ Sinh viên khuyết tật Trường Đại học Cần Thơ, với tâm thế sẽ là cầu nối để hỗ trợ những người khuyết tật khác, những đàn em lớp sau mình. Tại đây, Bích Ngân đã bắt đầu hành trình đi tìm học bổng, kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ cho những sinh viên khuyết tật… như những gì cô đã được trao tặng trước đây.

Phan Bích Ngân - người lan tỏa tấm gương sống có trách nhiệm ảnh 3Phan Bích Ngân (hàng đầu bên phải) nhận được nhiều giải thưởng từ Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Cần Thơ. Ảnh: TTXVN phát

Từ cơ duyên ban đầu ấy, năm 2016, Bích Ngân chính thức trở thành thành viên của Hội Người khuyết tật thành phố Cần Thơ. Ở cương vị mới, công việc mới đã giúp Ngân mở rộng hơn nữa những hoạt động hỗ trợ, cũng như những đối tượng hỗ trợ. Với tâm niệm “người đã giúp mình, giờ mình giúp người”, Bích Ngân cùng thành viên trong Hội giới thiệu học bổng cho trẻ em hoặc người khuyết tật; vận động xe lăn, xe lắc, dụng cụ chỉnh hình cho người khuyết tật; tìm nguồn vốn giúp họ mưu sinh, khởi nghiệp… Thông qua hành động nhỏ, chị muốn giúp người khuyết tật giữ tinh thần lạc quan, tự chủ cuộc sống của mình.

Ngoài ra, nhiều năm qua, Bích Ngân còn đóng vai trò là người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu trong Câu lạc bộ người điếc, đồng hành cùng người khiếm thính đi đến tòa án, bệnh viện, xin việc tại các doanh nghiệp. Đối tượng được Ngân giúp đỡ đa phần là người khuyết tật ở thành phố Cần Thơ, ngoài ra cũng có người khác tỉnh liên hệ bày tỏ những nỗi niềm suy tư. Nếu không trực tiếp hỗ trợ được, chị sẽ cố gắng làm cầu nối với các đơn vị để giúp đỡ cho những trường hợp này.

Bà Huỳnh Ngọc Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Cần Thơ cho biết, Ngân là một thành viên nhiệt tình trong công việc, chịu khó học hỏi. Để làm tốt vai trò phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, Ngân phải tự học và trau dồi mỗi ngày. Hơn thế nữa, những người được Ngân giúp đỡ đa phần đều có hoàn cảnh khó khăn, hạn chế trong giao tiếp và lĩnh hội những kiến thức xã hội cũng như pháp luật. Vì vậy, Ngân không chỉ là người “chuyển ngữ” đơn thuần, mà còn là người tư vấn, hướng dẫn pháp lý và những đặc quyền mà người khuyết tật được thụ hưởng.

Phan Bích Ngân - người lan tỏa tấm gương sống có trách nhiệm ảnh 4Phan Bích Ngân (thứ 2 từ phải sang) nhận được nhiều giải thưởng từ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ. Ảnh: TTXVN phát

Thêm động lực để cống hiến hết mình cho cộng đồng

Ngoài được công nhận danh hiệu cao quý của chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2022, với sự cống hiến, nỗ lực không ngừng, những năm qua, chị Phan Bích Ngân còn nhận được nhiều khen thưởng từ Hội Người người khuyết tật thành phố Cần Thơ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố...

Mỗi lần được vinh danh là một lần chị thêm động lực để cống hiến hết mình cho cộng đồng. Bích Ngân bày tỏ: “Tôi học hỏi được từ các anh chị hội viên khác rất nhiều. Đó là không nên thu mình lại, cứ thoải mái và sống lạc quan. Mình cứ hoàn thành một cách tốt nhất những công việc được tập thể giao thì giá trị của mình sẽ được công nhận. Tôi hy vọng sự lạc quan của mình sẽ truyền cảm hứng cho các bạn thanh niên khuyết tật khác có thể phá bỏ rào cản và tự tin làm công việc của mình tốt nhất, đóng góp cho xã hội. “Tâm mình ở đâu thì tầm mình ở đó” - tôi rất thích câu nói này”.

Phan Bích Ngân - người lan tỏa tấm gương sống có trách nhiệm ảnh 5Phan Bích Ngân (trái) làm việc tại Hội Người khuyết tật thành phố Cần Thơ. Ảnh: TTXVN phát

Nhận xét về tấm gương tiêu biểu Phan Bích Ngân, anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ chia sẻ: Ở vai trò là Chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật thành phố, hàng năm Bích Ngân đều tổ chức những hoạt động bổ ích hỗ trợ các bạn trẻ kém may mắn. Nhờ sự hỗ trợ này, các bạn trẻ có điều kiện được vui chơi, sinh hoạt, giao lưu với nhau. Chị cũng tích cực vận động các bạn trẻ khuyết tật vào Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật và vào Hội Người khuyết tật thành phố; phối hợp tổ chức các chương trình hỗ trợ gia cảnh vào những dịp lễ, Tết. “Phan Bích Ngân được Trung ương Hội công nhận là gương “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2022 đã góp phần làm lan tỏa những tấm gương sống có trách nhiệm, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Từ đó tạo được tính lan tỏa trong đoàn viên, thanh niên nói chung, thanh niên khuyết tật nói riêng, giúp các bạn có động lực vươn lên trong cuộc sống” - anh Trần Việt Tuấn nhận định.

Anh Trần Việt Tuấn cho biết thêm, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội Người khuyết tật thành phố tiếp tục nhân rộng và triển khai nhiều nội dung, giải pháp hỗ trợ và đồng hành cùng thanh niên khuyết tật như tư vấn, chăm sóc sức khỏe; tổ chức diễn đàn, chương trình giao lưu, kết bạn, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Bên cạnh đó, Hội tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ tay nghề; hỗ trợ tìm việc làm, kết nối tiêu thụ sản phẩm do thanh niên khuyết tật sản xuất; tuyên truyền kiến thức về hôn nhân gia đình.

Ánh Tuyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).