Nhiều trải nghiệm sống động tại Hội Báo toàn quốc năm 2024

Nhiều trải nghiệm sống động tại Hội Báo toàn quốc năm 2024

Hội báo toàn quốc năm 2024 là dịp trải nghiệm nhiều sản phẩm, công nghệ mới ứng dụng trong tác nghiệp báo chí. Những công nghệ mới này có thể cho phóng viên tác nghiệp nhanh hơn, chính xác hơn... Ngoài ra, nhiều gian trưng bày còn có tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ khá hấp dẫn cho người xem thưởng thức.

Hội Báo toàn quốc 2024 với sự góp mặt của hầu hết các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, của 63 Hội Nhà báo các tỉnh, thành, mang đậm tinh thần "Tiên phong, Đổi mới" của báo chí Việt Nam.

Trong 3 ngày (từ 15 đến 17/3/2024), Hội Báo toàn quốc 2024 sẽ mang đến cho công chúng và các nhà báo, hội viên nhiều hoạt động nghiệp vụ chất lượng, quy mô, chuyên sâu và tính thực tiễn, các hoạt động triển lãm, trưng bày, các giải pháp ứng dụng công nghệ trong tác nghiệp báo chí trong giai đoạn hiện nay.

HIE_2213.JPG
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo báo Việt Nam cho biết, với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân”, Hội Báo toàn quốc năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động phong phú và đa dạng. Trong đó, nổi bật là các diễn đàn nghiệp vụ và gian trưng bày sản phẩm báo chí của cả nước. Ảnh: An Hiếu
HIE_1830.JPG
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà Nước tham quan gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: An Hiếu
HIE_1915.JPG
Bí thư Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tham quan, trải nghiệm gian trưng bày của TTXVN tại Hội báo toàn quốc 2024. Ảnh: An Hiếu
HIE_1958.JPG
Bà Vũ Việt Trang, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) giới thiệu với các đại biểu các ấn phẩm của TTXVN. Ảnh: An Hiếu
HIE_2342.JPG
Tổng giám đốc Vũ Việt Trang (trái) tại gian trưng bày các ấn phẩm của TTXVN. Ảnh:An Hiếu
IMG_8766.JPG
Các ấn phẩm của TTXVN được trưng bày tại Hội báo toàn quốc 2024. Ảnh: An Hiếu
HIE_1756.JPG
Gian trưng bày các sản phẩm báo chí của TTXVN. Ảnh: An Hiếu
IMG_8880.JPG
Độc giả thích thú với công nghệ Booth 360 độ check-in mọi góc độ tại gian trưng bày của TTXVN. Ảnh An Hiếu
HIE_2604.JPG
Giang trưng bày của TTXVN thu hút nhiều độc giả đến tham quan, thưởng lãm. Ảnh: An Hiếu
[000585].jpg
Du khách nước ngoài check in với công nghệ Booth 360 độ check-in mọi góc độ tại gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: An Hiếu
[000789].jpg
Các công nghệ AI ứng dụng trong làm báo được trưng bày tại Hội báo toàn quốc 2024. Ảnh: An Hiếu
[000720].jpg
Các nhà báo trong trang phục truyền thống Khmer của VOV Đồng bằng Sông Cửu Long giao lưu văn nghệ tại Hội báo toàn quốc 2024. Ảnh: An Hiếu
[000824].jpg
Không gian trưng bày các ấn phẩm báo chí của Hội Nhà báo các tỉnh phía Bắc thu hút nhiều độc giả. Ảnh: An Hiếu
HIE_2469.JPG
Các đại biểu tham quan gian trưng bày của Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Hội báo toàn quốc 2024. Ảnh: An Hiếu
HIE_2559.JPG
Các độc giả trẻ tham quan gian hàng của Liên chi hội Nhà báo Bộ Công An. An Hiếu
HIE_2706.JPG
Giang hàng trưng bày các ấn phẩm báo chí tại Hội báo của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: An Hiếu
[000895].jpg
Khách tham quan, thích thú với các gian trưng bày báo. Ảnh: An Hiếu
[000880].jpg
Khách tham quan gian trưng bày của Hội nhà báo các tỉnh Bắc Sông Hậu. Ảnh: An Hiếu
HIE_2710.JPG
Du Khách chụp ảnh check - in tại gian trưng bày của Báo Thanh Niên. Ảnh: An Hiếu

Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ, hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí gắn với thực tiễn đời sống. Từ đó, thông tin các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, phản ánh thực trạng đời sống mọi mặt, lắng nghe, phân tích, định hướng dư luận xã hội; từ đó góp phần cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước.

An Hiếu

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm