Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, trong ngày 12/1, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa-Nghệ An tiếp tục rét đậm, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa-Nghệ An phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi Bắc Bộ 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực Hà Tĩnh-Quảng Bình phổ biến 13-16 độ C; khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi 15-18 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 7/1, Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 21-24 độ C. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 29/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét với nhiệt độ trung bình từ 17-19 độ C, vùng núi Bắc Bộ từ 15-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ C.
Nhiệt độ trung bình toàn cầu trong ngày 17/11 vừa qua lần đầu tiên tăng hơn 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đây là số liệu được Cơ quan giám sát tình trạng biến khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU) công bố ngày 20/11.
Theo nghiên cứu được công bố ngày 14/8 trên tạp chí Nature Astronomy, một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế đã phát hiện một "Sao Mộc nóng", với sự chênh lệch nhiệt độ cực lớn giữa hai bên bề mặt.
Điều gì xảy ra với cơ thể khi con người bị sốc nhiệt? Làm thế nào chúng ta có thể tự bảo vệ mình trong một hành tinh đang nóng lên? Để trả lời những câu hỏi hóc búa này, các nhà nghiên cứu Arizona đã triển khai một robot có thể thở, rùng mình và đổ mồ hôi.
Một thế giới ngày càng ấm lên và sự phát triển của nông nghiệp thâm canh (phương thức sản xuất tiên tiến nhằm tăng sản lượng nông sản) đang khiến số lượng côn trùng giảm mạnh gần 50% so với các khu vực ít bị ảnh hưởng vì nhiệt độ tăng và hoạt động canh tác công nghiệp. Đây là kết luận được đưa ra trong một nghiên cứu được công bố ngày 20/4 trên tạp chí Nature.
Chiều 4/10, Hội đồng Nobel đã quyết định trao giải thưởng về Y sinh năm nay cho hai nhà khoa học người Mỹ David Julius và Ardem Patapoutian “vì những khám phá của họ về các thụ thể đối với nhiệt độ và xúc giác”.
Nhiệt độ thay đổi bất thường liên tục do tình trạng biến đổi khí hậu gia tăng trên toàn cầu là nguyên nhân gây ra hơn 5 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm.
Một nghiên cứu mới về sự tồn tại của virus SARS-CoV-2 ở nhiều thành phố khác nhau và trên các bề mặt khác nhau cho thấy các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm và bề mặt ảnh hưởng đến thời gian khô các giọt bắn chứa virus.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 21/9, nhiệt độ các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ và Bắc miền Trung tăng nhanh, phổ biến từ 31-34 độ C.
Theo một nghiên cứu mới nhất công bố ngày 27/6 trên tạp chí Geophysical Research Letters của Mỹ, nhiệt độ đo được tại các vùng trũng nhỏ gần đỉnh dải băng ở Nam Cực có thể ở mức dưới âm 100 độ C, phá vỡ những kỷ lục về nhiệt độ thấp nhất trước đó trên bề mặt Trái Đất.
Sốt là phản ứng của cơ thể với nhiễm trùng. Bình thường, nhiệt độ cơ thể có thể thấp hơn hoặc cao hơn giới hạn trung bình 37 độ C một chút. Nhiệt độ trực tràng nhìn chung cao hơn khoảng 0,5 độ C. Khi cơ thể sốt là khi nhiệt độ cặp ở nách ≥ 37,5 độ C hoặc nhiệt độ trực tràng ≥ 38 độ C. Dưới đây là danh sách các món ăn nên và không nên ăn khi bạn bị sốt.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 1 và ngày 2/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Nam Trung Bộ gây mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to từ Hà Tĩnh đến Phú Yên.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên suốt 5 ngày qua, ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, vùng núi và trung du có mưa to đến rất to và rải rác có dông.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Ngày 19/4, Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, Nam Bộ trời nắng, miền Đông có nơi nắng nóng với nhiệt độ từ 33-36 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, trong ngày 14/3, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc tăng dần do khối không khí lạnh suy yếu, khu vực phía Đông Bắc Bộ có nắng, nhiệt độ cao hơn so với ngày hôm qua từ 1-2 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do không khí lạnh mạnh bổ sung nên nhiệt độ toàn miền Bắc ngày 26/3 giảm sâu. Hà Nội rét nhất là 15 độ C, nhiều nơi vùng núi nhiệt độ dưới 10 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, trước khi đón đợt không khí lạnh vào ngày mai, ngày hôm nay (24/3) miền Bắc vẫn duy trì thời tiết nắng oi và nhiệt độ tăng cao, có nơi trên 35 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do các yếu tố gây mưa giảm, nên ngày hôm nay (23/3) khu vực Bắc Bộ và Bắc miền Trung nhiệt độ tăng nhanh trở lại.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tuần mới từ ngày 27/2 -5/3, các tỉnh phía Bắc bắt đầu tăng nhiệt, Trung bộ sẽ giảm mưa, trời còn rét về đêm và sáng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh đã tiến sát đến vùng biên giới phía Bắc, bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 12/2 do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Miền Bắc rét kéo dài hai ngày tới, có nơi nhiệt độ dưới 8 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, sáng nay (9/2) nhiệt độ nhiều nơi tại Bắc Bộ giảm từ 5-7 độ C khiến trời rét, rét đậm và có mưa. Nhiệt độ phổ biến 13-16 độ C; vùng núi cao có nơi xuống dưới 10 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 6/1, các tỉnh phía Bắc tiếp tục duy trì kiểu thời tiết sáng sớm có sương mù, mưa nhỏ vài nơi, độ ẩm cao nên nhiệt ở mức thấp dưới 20 độ C, trời lạnh. Đến trưa, mưa ở vùng núi giảm, sương mù tan nhưng nhiệt độ vẫn tăng chậm. Thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn từ 24-26 độ C. Các thành phố phía Tây như Lào Cai, Điện Biên Phủ cao nhất 21 độ C.
Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hiện nay ở khu vực Bắc Biển Đông đang có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Trong ngày hôm nay (11/11), ở khu vực này tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; biển động. Sóng biển cao từ 1.5-2.5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Hai ngày qua người dân các tỉnh miền Trung đã phải chịu tiết trời nắng nóng khắc nghiệt, nhiệt độ lúc 13h trưa ngày 17/7 tại một trong những tâm nóng là huyện Con Cuông (nghệ An) từ mức nhiệt 34 trong hai ngày 14 và 15/7 đã tăng vọt lên đến 38 cho tới 39 độ C.