Nhân 46 năm thống nhất đất nước: Có một bệnh viện mang tên Thống Nhất

Khuôn viên Bệnh viện Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
Khuôn viên Bệnh viện Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN

Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 1975 đã có một bệnh viện mang tên Thống Nhất với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cán bộ, nhân dân vùng đất mới được giải phóng. Đây cũng là cái tên mang đậm dấu ấn về thời khắc lịch sử đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất, non sông thu về một mối. Sau 46 năm phát triển cùng đồng hành với đất nước, Bệnh viện Thống Nhất ngày nay đã trở thành địa chỉ tin cậy, nơi gửi gắm sức khỏe của nhân dân.

46 năm đồng hành cùng đất nước

Ngược dòng lịch sử, sau ngày miền Nam giải phóng, để bảo đảm tốt việc khám chữa bệnh cho cán bộ trung - cao cấp, Ban Thường vụ Trung ương Cục miền Nam đã ra Nghị quyết lấy Bệnh viện Vì Dân làm Bệnh viện của Trung ương Cục để điều trị cho cán bộ cao cấp, trung cấp quân sự và khối dân, chính, Đảng. Bác sỹ Nguyễn Thiện Thành - Viện trưởng Viện Quân y K71, Chủ tịch Hội đồng Bảo vệ sức khỏe của Trung ương Cục làm Viện trưởng. Chấp hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Cục, tháng 9/1975, bác sỹ Nguyễn Thiện Thành cùng các đồng chí cán bộ được tăng cường bắt tay vào công việc tiếp nhận cơ sở hạ tầng và xây dựng đội ngũ, củng cố tổ chức thành lập bệnh viện với tên gọi là Quân Y viện Thống Nhất. Ngày 1/11/1975, Quân Y viện Thống Nhất bắt đầu nhận những bệnh nhân đầu tiên.

Lúc mới thành lập, bệnh viện chỉ có quy mô 450 giường, chủ yếu khám và điều trị về nội và ngoại chung với nhiệm vụ chính chăm sóc sức khỏe, điều trị cho cán bộ trung và cao cấp. Sau này cùng với sự phát triển của đất nước, Bệnh viện Thống Nhất đã thực hiện tiếp nhận, điều trị cho tất cả người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Cũng chính từ đây, quy mô của bệnh viện không ngừng được mở rộng, các chuyên khoa sâu, kỹ thuật cao cũng dần dần được áp dụng để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân. Những năm gần đây, Bệnh viện Thống Nhất đã vươn lên mạnh mẽ để trở thành một nơi áp dụng thành công các kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán và điều trị, ngang tầm với các bệnh viện chuyên khoa trong nước và khu vực.

Nhân 46 năm thống nhất đất nước: Có một bệnh viện mang tên Thống Nhất ảnh 1Khuôn viên Bệnh viện Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN

Từ chỗ là một bệnh viện bao cấp hoàn toàn dựa vào ngân sách nhà nước, đến năm 2017, Bệnh viện Thống Nhất đã tự chủ tài chính về nguồn chi thường xuyên. Dù trải qua thời kỳ đầy khó khăn nhưng đây cũng chính là động lực để đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện chủ động vươn lên, phát triển kỹ thuật, nâng cao tay nghề rèn luyện ý thức trách nhiệm, lấy được niềm tin của bệnh nhân. Trong những năm gần đây, bệnh viện khám và điều trị cho từ 3.000 – 4.000 bệnh nhân mỗi ngày và hơn 1 triệu lượt bệnh nhân điều trị nội trú. Hiện, Bệnh viện Thống Nhất có 32 khoa lâm sàng, 6 khoa cận lâm sàng, 2 khoa hỗ trợ, 11 phòng chức năng với 1.200 giường bệnh. Doanh thu hàng năm của Bệnh viện Thống Nhất không ngừng được nâng lên, đạt mức trên 1.300 tỷ đồng và phấn đấu đạt 1.500 tỷ đồng trong năm 2021. Nhiều người dân coi đây là địa chỉ tin cậy gửi gắm tính mạng, sức khỏe của mình. Ông Nguyễn Văn Mạc, 75 tuổi, ngụ quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, ông đã đi nhiều bệnh viện lớn trong thành phố nhưng hiếm có bệnh viện nào có được không gian yên tĩnh, khuôn viên thoáng đãng, sạch sẽ như Bệnh viện Thống Nhất. “Không có cảnh quá tải, ngồi chờ hàng giờ mới tới lượt khám bệnh. Các y, bác sỹ thì ân cần, biết chia sẻ lắng nghe và giải thích tư vấn tận tình khi người bệnh muốn trao đổi, thắc mắc”, ông Mạc nhận xét.

Niềm tự hào mang tên “Thống Nhất”

Nhắc đến Bệnh viện Thống Nhất, nhiều người nghĩ ngay đến thế mạnh đầu tiên đó là chuyên ngành Lão khoa. Giáo sư Nguyễn Thiện Thành, Giám đốc đầu tiên của bệnh viện là người đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của chuyên ngành lão khoa – chuyên chăm sóc và điều trị cho người lớn tuổi tại Bệnh viện Thống Nhất. Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, dưới thời của Giáo sư Thành, Lão khoa đã trở thành nội dung bắt buộc mà các bác sỹ phải học nhập môn khi về công tác tại bệnh viện. Ông cũng chính là người sáng lập ra bộ môn Lão khoa đầu tiên của cả nước vào năm 1986.

Nhân 46 năm thống nhất đất nước: Có một bệnh viện mang tên Thống Nhất ảnh 2Các bác sỹ Bệnh viện Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật can thiệp mạch vành cho người bệnh. Ảnh: TTXVN phát

Bộ môn lão khoa của Bệnh viện Thống Nhất đã trở thành một bộ môn lớn quan trọng đào tạo ra hầu hết các bác sỹ làm chuyên ngành lão khoa phía Nam. Bệnh viện Thống Nhất cũng là một Trung tâm lão khoa lớn nhất cả nước với số bệnh nhân chiếm trên 2/3 trong tổng số 1.200 bệnh nhân nội trú và hơn 3.500 bệnh nhân ngoại trú. Ngày nay Bệnh viện Thống Nhất đang ngày ngày càng hoàn thiện bộ môn này, có thể tiếp nhận và điều trị cho hầu hết các mặt bệnh về lão khoa trong mọi lĩnh vực cả nội khoa, ngoại khoa trên người lớn tuổi. Trong đó, có nhiều bệnh nhân trên 90 tuổi đã được can thiệp các kỹ thuật ngoại khoa thành công.

Nhân 46 năm thống nhất đất nước: Có một bệnh viện mang tên Thống Nhất ảnh 3 Khu lọc máu kỹ thuật cao của Bệnh viện Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN

Một thế mạnh khác mà Bệnh viện Thống Nhất chú trọng phát triển trong những năm gần đây là chuyên khoa tim mạch. Các bác sỹ nơi đây đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật tiên tiến, hiện đại như mổ tim hở, phẫu thuật động mạch cảnh, động mạch chủ, các thủ thuật can thiệp về tim mạch, phẫu thuật nội soi lồng ngực…. Bên cạnh đó, hiện Bệnh viện Thống Nhất cũng đang áp dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến khác, trong đó, kỹ thuật chụp cắt lớp quang học nội mạch (OCT) và kỹ thuật vẽ bản đồ điện học trong tim (Ensite - 3D), là một trong những phương pháp lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam, giúp điều trị các bệnh lý mạch vành và loạn nhịp tim phức tạp.

Nhân 46 năm thống nhất đất nước: Có một bệnh viện mang tên Thống Nhất ảnh 4Bác sỹ Bệnh viện Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh cho người dân. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN

Sau nhiều năm, Bệnh viện Thống Nhất đã phát triển và sở hữu đội ngũ chuyên gia hàng đầu về tim mạch có thể kể đến như Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Hồ Thượng Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện là người có tay nghề và uy tín rất cao trong lĩnh vực tim mạch can thiệp cả trong và ngoài nước cùng nhiều giáo sư, tiến sỹ chuyên ngành tim mạch khác như: Giáo sư Nguyễn Đức Công, Nguyên Giám đốc bệnh viện; Phó giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc bệnh viện; Tiến sỹ Trương Quang Khanh là chuyên gia về điện sinh lý và điều trị loạn nhịp tim…

Nhân 46 năm thống nhất đất nước: Có một bệnh viện mang tên Thống Nhất ảnh 5Phòng xét nghiệm với nhiều thiết bị hiện đại của Bệnh viện Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1987, bác sỹ Nguyễn Vĩnh Phước được phân công về Bệnh viện Thống Nhất. Hiện bác sỹ Phước là người có thâm niên gắn bó lâu nhất với Bệnh viện Thống Nhất khi đã có 34 năm công tác tại đây và trải qua 6 đời giám đốc bệnh viện. Bác sỹ Phước chia sẻ: “Tôi là một trong những người may mắn hiếm hoi được làm việc dưới thời của Giáo sư Nguyễn Thiện Thành – vị giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Thống Nhất. Tôi vẫn nhớ như in, ngay trong ngày đầu tiên nhận việc tại bệnh viện, tôi đã được thầy Thành căn dặn rất nhiều điều. Và đây cũng chính là tiền đề cho những nỗ lực, cố gắng của tôi trong quá trình làm việc tại đây”. 34 năm gắn bó, bác sỹ Phước chứng kiến nhiều sự đổi thay, phát triển vượt bậc của bệnh viện và cũng chính tại nơi đây ông đã có nhiều kỷ niệm đẹp trong nghề, gắn liền với cả một thời tuổi trẻ sôi nổi thi đua, cống hiến. Điều khiến ông tự hào nhất trong cuộc đời là tên của mình luôn được gắn với tên Bệnh viện Thống Nhất. “Cả cuộc đời làm nghề y của tôi gắn bó với Bệnh viện Thống Nhất, chỉ cần đi đến đâu được giới thiệu mình là người của bệnh viện Thống Nhất là cả niềm tự hào”, bác sỹ Phước tâm sự.

Nhân 46 năm thống nhất đất nước: Có một bệnh viện mang tên Thống Nhất ảnh 6Bác sỹ Bệnh viện Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh cho người dân. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Còn Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất lại luôn tin rằng, các thế hệ y bác sỹ ở Bệnh viện Thống Nhất luôn giữ cho mình một trái tim hồng và đôi tay ấm để Bệnh viện Thống Nhất mãi là “Thống nhất - trách nhiệm - tình người”. Và ông cũng chắc chắn rằng, những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Sự tin tưởng, yêu mến của người dân ngày hôm nay chính là niềm tự hào, phần thưởng xứng đáng đối với nhiều thế hệ y bác sỹ đã dựng xây nên thương hiệu Thống Nhất.

Có lẽ không chỉ riêng bác sỹ Nguyễn Vĩnh Phước, bác sỹ Lê Đình Thanh mà bất cứ ai được trưởng thành, công tác tại Bệnh viện Thống Nhất cũng đều tự hào về ngôi nhà chung mang tên Thống Nhất – cái tên không chỉ gắn với thời khắc lịch sử hào hùng khi đất nước hòa bình, thống nhất, non sông liền một dải 46 năm trước, mà còn là cái tên dung dị nhưng được nhiều người dân yêu mến ngày hôm nay.

Đinh Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).