Các nhà nghiên cứu Australia tìm ra cách vô hiệu hoá các đột biến gene gây ung thư

Các nhà nghiên cứu Australia tìm ra cách vô hiệu hoá các đột biến gene gây ung thư

Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà nghiên cứu của Trung tâm Ung thư Peter MacCallum ở thành phố Melbourne (Australia) đã chứng minh rằng có thể sử dụng công cụ chỉnh sửa gene mạnh mẽ CRISPR để vô hiệu hoá các đột biến gene KRAS G12, NRAS G12D và BRAF V600E gây ra ung thư tuyến tụy, đại trực tràng và ung thư phổi.

Phát triển công nghệ pin mới có thể sạc lại pin kẽm

Phát triển công nghệ pin mới có thể sạc lại pin kẽm

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, các nhà nghiên cứu Australia mới đây đã phát triển một công nghệ pin mới có thể giải quyết vấn đề sạc lại của pin kẽm – một loại pin phổ biến, có chi phí sản xuất thấp nhưng bị hạn chế về khả năng sạc lại do độ ăn mòn của điện cực kẽm.
Phát hiện mối liên quan giữa chứng tự kỷ và oxit nitric

Phát hiện mối liên quan giữa chứng tự kỷ và oxit nitric

Một nhóm các nhà nghiên cứu Israel đã phát hiện ra "mối liên quan rõ ràng" giữa nồng độ oxit nitric cao trong não và chứng tự kỷ. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Advanced Science số mới đây, được đánh giá là có thể mở đường cho việc phát triển các loại thuốc mới điều trị rối loạn phổ tự kỷ (ASDs).
Cổ họng nhân tạo thông minh hỗ trợ bệnh nhân mất dây thanh quản

Cổ họng nhân tạo thông minh hỗ trợ bệnh nhân mất dây thanh quản

Các nhà nghiên cứu của Đại học Thanh Hoa và Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) đã phát minh ra cổ họng nhân tạo (AT) thông minh, nhạy cảm với lời nói hoặc các chuyển động liên quan đến phát âm, được kỳ vọng là có thể hỗ trợ các bệnh nhân bị cắt dây thanh quản.
Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Ảnh: THX/ TTXVN

COVID-19 nặng có thể "đánh lừa" hệ miễn dịch

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Standford (Mỹ) vừa cảnh báo COVID-19 nặng có thể "đánh lừa" hệ miễn dịch, sản sinh tự kháng thể. Đây là một loại kháng thể có hại không thể phân biệt được kháng nguyên tự và không tự, do đó, nhắm mục tiêu nhầm và tấn công các mô hoặc cơ quan của 1 người, gây ra nhiều bệnh tự miễn, phá hủy nhiều cơ quan khác nhau.
Ung thư vú là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư ở phụ nữ với 1,7 triệu người mắc và nửa triệu người chết hàng năm. Ảnh :benhvien108.vn

Phát hiện quan trọng về giai đoạn tiền ung thư di căn

Theo phóng viên Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) tại Israel, các nhà nghiên cứu của trường Đại học Tel Aviv ngày 4/8 tuyên bố đã phát hiện được những dấu hiệu thay đổi trong tế bào phổi có thể giúp cảnh báo sớm căn bệnh ung thư sắp chuyển sang giai đoạn di căn.
Uống cà phê vào mỗi sáng là thói quen của nhiều người. Ảnh : vietnamnet.vn

Caffeine có tác dụng chống lại khối u ác tính

Caffeine có tác dụng bảo vệ, chống lại sự phát triển của các tế bào u ác tính ở người và có thể giúp làm giảm sự phát triển của các tế bào khiến u ác tính tái phát. Đây là kết luận của công trình, do các nhà nghiên cứu thuộc Viện Y tế Cấp cao (ISS), phối hợp với các đồng nghiệp thuộc Viện Da liễu Italy, Viện nghiên cứu thần kinh Địa Trung Hải (Neuromed of Pozzilli) và 2 trường đại học là Ferrara và Rome Tor Vergata, thực hiện và được công bố trên tạp chí Molecules ngày 19/6.