Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định số 107/QĐ-XPHC xử phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng đối với Hộ kinh doanh H.T.P ở thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông vì kinh doanh hàng hóa thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Có 8 loài cây bao báp trên thế giới, trong đó 6 loài được tìm thấy trên đảo Madagascar ở Ấn Độ Dương, một loài ở châu Phi và một loài ở Australia. Nguồn gốc của loài cây này là chủ đề được nhiều người quan tâm.
Sáng 5/11, Đội quản lý thị trường số 2- Cục quản lý thị trường tỉnh Kon Tum phối hợp với các cơ quan chức năng khám phương tiện, đồ vật đối với xe ô tô tải chở hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị phát hiện tại huyện Đăk Hà.
Ngày 12/6, tại Hội nghị sơ kết Chương trình OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2019-2022, Ban Chỉ đạo xây dựng sản phẩm OCOP, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và phát triển thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình này đến năm 2025.
Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh) vừa thu giữ lô hàng 3.200kg thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc tại địa bàn xã Quang Kim, huyện Bát Xát.
Các nhà khoa học Australia tin rằng họ đã phát hiện những bằng chứng cho thấy các lục địa trên Trái đất được hình thành từ sự va chạm của các thiên thạch khổng lồ cách đây hơn 3 tỷ năm. Phát hiện này được công bố trên tạp chí Nature và dựa trên việc khảo sát các tinh thể đá zircon siêu nhỏ trong các khối đá ở khu vực được biết đến là Pilbara Craton ở phía Tây Bắc của bang Western Australia.
Hai nghiên cứu công bố sơ bộ ngày 26/2 (chưa được kiểm chứng chéo và công bố chính thức) cho rằng virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19 nhiều khả năng xuất phát từ động vật sống ở một khu chợ tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc.
Sáng 3/1, Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, vừa mật phục, bắt giữ một điểm tập kết với số lượng lớn hàng hóa nghi vấn nhập lậu trên địa bàn xã biên giới Vĩnh Tế.
Theo phóng viên Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) tại Mexico, một nhóm chuyên gia quốc tế do Đại học Arizona (Mỹ) dẫn đầu mới đây đã phát hiện gần 500 trung tâm nghi lễ thời tiền Tây Ban Nha ở miền Nam Mexico, qua đó thay đổi các lý thuyết hiện nay về nguồn gốc các nền văn minh Mesoamerica, hay Trung Bộ châu Mỹ cổ đại.
Thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, Đội Quản lý thị trường số 2 (Đội Cơ động) đang tạm giữ 110 thùng bánh Trung thu với số lượng 6.000 chiếc các loại, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Ngày 17/8, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Trung tâm vừa mới điều trị cho một bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do sử dụng chất phụ gia không rõ nguồn gốc, được mua tại chợ về để nấu sốt vang.
Ngày 27/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Công ty cổ phần Phát triển khoa học công nghệ Vi Na (Vina CHG) phối hợp tổ chức Diễn đàn “Hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và vấn đề an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng”.
Triển khai chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt lợn, đêm ngày 15/10 và rạng sáng 16/10/2017, các sở ngành thành phố đã ra quân kiểm tra, giám sát, kiên quyết không cho loại thịt lợn không đeo vòng nhận diện và thiếu thông tin truy xuất nguồn gốc theo quy định của Đề án được nhập vào hai chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn và Bình Điền.
Ngày 03/10/2017, sản phẩm thuộc Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt và trứng gia cầm của Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức được bán ra thị trường thông qua hai kênh phân phối, bán lẻ truyền thống và hiện đại. Cụ thể, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 1.749 điểm bán thịt và trứng gia cầm.
Mô hình cải thiện dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố tại Hà Nội đã thu được kết quả trên nhiều phương diện như cải thiện điều kiện vệ sinh cơ sở, ý thức chấp hành các quy định của chủ cơ sở được nâng lên, sự tích cực tham gia quản lý, giám sát và kiểm soát của chính quyền địa phương.
Từ tháng 9/2017, thực hiện Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt gia cầm, trứng gia cầm của Thành phố Hồ Chí Minh, hai doanh nghiệp là Công ty TNHH Ba Huân và Công ty Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt đã cung cấp ra thị trường hơn 1 triệu quả trứng gà có dán tem truy xuất nguồn gốc. Trong giai đoạn đầu, các sản phẩm trứng gà có dán tem truy xuất nguồn gốc này sẽ được phân phối và kinh doanh tại kênh bán lẻ hiện đại trên địa bàn thành phố.
Ngày 01/7/2017, tại hội nghị "Sơ kết 6 tháng Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt lợn và Triển khai Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt gia cầm, trứng gia cầm", ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các Đề án này là một trong những giải pháp căn cơ, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc các mặt hàng nông sản, thực phẩm.
Sáng 16/12/2016, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ triển khai Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt lợn và công bố 349 điểm bán trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. Theo đó, từ nay người tiêu dùng Tp. Hồ Chí Minh có thể mua sản phẩm thịt lợn và truy xuất nguồn gốc tại các hệ thống phân phối hiện đại gồm: Saigon Co.op, Satra, Vissan, Cocomart, Auchan, Aeon - Citimart, Queenland...
Ngày 26/10, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh đã công bố đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt lợn, với giai đoạn một sẽ được triển khai từ ngày 10/12/2016 và thí điểm tập trung quản lý chất lượng thịt lợn từ khi xuất chuồng đến các cơ sở giết mổ, chợ đầu mối, các siêu thị và chợ lẻ.
Nhiều ngày qua, tại tỉnh Quảng Bình, hiện tượng cá biển chết bất thường đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, nhất là ngư dân ven biển
Khảo sát thị trường cho thấy, hơn 90% sản phẩm bao cao su ở Việt Nam hiện nay là hàng nhập khẩu nhưng chất lượng các sản phẩm vẫn còn bị bỏ ngỏ, thiếu sự giám sát, quản lý.