Nghệ An: Tìm thấy thi thể học sinh bị lũ cuốn mất tích

Nghệ An: Tìm thấy thi thể học sinh bị lũ cuốn mất tích

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 3/10, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể em N.Q.Ch (trú tại bản Công, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) trên sông Dinh, đoạn qua xã Thọ Hợp (huyện Quỳ Hợp), cách nơi vị trí bị cuốn trôi hơn 10 km.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể học sinh bị lũ cuốn mất tích ảnh 1Chính quyền địa phương huy động dân quân, tự vệ, công an và nhân dân tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 1/10, hai học sinh Trường Trung học Phổ thông Quỳ Hợp 3 là N.Q.Ch ( lớp 10) và L.M.H (lớp 11) đi từ phòng trọ ở xã Châu Quang về nhà bạn ở xã Châu Cường. Khi đến cầu tràn Mường Ham bắc qua sông Nậm Tôn (xã Châu Cường), N.Q.Ch bị nước lũ cuốn trôi. Em L.M.H may mắn bơi được vào bờ.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động tìm kiếm tìm kiếm dọc theo tuyến sông đi qua địa bàn các xã Châu Cường, Châu Quang, Châu Đình, Thọ Hợp, Tam Hợp, Nghĩa Xuân.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, đợt mưa lũ cuối tháng 9 vừa qua, địa bàn tỉnh đã có 2 người chết, hơn 2.300 ngôi nhà bị ngập, hàng trăm gia đình phải sơ tan. Mưa lũ đã làm gần 3.000 ha lúa, gần 4.000 ha hoa màu, cây ăn quả, cây công nghiệp bị ngập, gãy đổ; hàng chục nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều công trình giao thông, thủy lợi, công sở bị hư hỏng, thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Ngay sau mưa lũ, tỉnh đã tích cực chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng nhanh chóng khắc phục thiệt hại. UBND các cấp, các đoàn thể trên địa bàn đã kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại nặng, gia đình chính sách trong đợt mưa lũ.

Tại huyện Quỳ Châu, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chung tay giúp đỡ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn.

Văn Tý

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm