Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

Sáng 25/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023 - 2028) bước vào Ngày làm việc thứ nhất. Các đại biểu tập trung thảo luận và đưa ra nhiều chỉ tiêu cụ thể, mục tiêu chiến lược quan trọng của giai cấp nông dân Việt Nam trong 5 năm tới.

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII ảnh 1Toàn cảnh phiên làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết: Trong ngày làm việc thứ nhất, buổi sáng Đại hội sẽ tiến hành Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội; Bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thảo luận và thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 7; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; Thông báo thành lập các Trung tâm thảo luận và hướng dẫn thảo luận. Buổi chiều, các đại biểu thảo luận tại 10 trung tâm thảo luận ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa XII Lương Quốc Đoàn đã điều hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội. Tại đại hội, 100% đại biểu đã nhất trí bầu 18 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch Đại hội; 5 đồng chí vào Đoàn Thư ký Đại hội. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 11 đồng chí.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam đã trình bày tóm tắt báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Báo cáo nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam quyết định số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội là 119 đồng chí; tại Đại hội bầu đủ 119 đồng chí. Kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII đã bầu 21 đồng chí vào Ban Thường vụ và bầu Chủ tịch, 05 Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội. Trong nhiệm kỳ, 49 đồng chí chuyển công tác và nghỉ hưu. Đến nay, Ban Chấp hành có 92 đồng chí (khuyết 27 đồng chí), Ban Thường vụ có 18 đồng chí (khuyết 03 đồng chí).

Báo cáo kiểm điểm trước Đại hội kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp Hội tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp và chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII đảm bảo tiến độ, chất lượng, quy trình, quy định, nguyên tắc.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không vi phạm các điều đảng viên không được làm; luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội; giữ vững và phát huy sự đoàn kết, thống nhất; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gần gũi, sâu sát với hội viên nông dân, được cán bộ, hội viên, nông dân tin tưởng, tín nhiệm.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và các vấn đề khó khăn, vướng mắc cho hội viên, nông dân có lúc, có nơi chưa kịp thời; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung trong Chương trình công tác toàn khóa chưa quyết liệt, chưa nhân rộng và phát huy được hiệu quả những mô hình mới, giải pháp mới, cách làm sáng tạo; chưa có giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Hỗ trợ nông dân. Phong trào nông dân và hoạt động Hội chưa đồng đều giữa các vùng miền, các địa phương, chưa khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn…

Từ thực tế đó, Hội Nông dân Việt Nam đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác Hội; phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương, các doanh nghiệp và các cơ quan nghiên cứu khoa học và địa phương để tranh thủ và huy động các nguồn lực hỗ trợ nông dân và thực hiện các phong trào thi đua của Hội. Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đúng quy chế, chức năng, nhiệm vụ; linh hoạt, sáng tạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội sát với điều kiện thực tế, phù hợp với đặc thù của từng địa phương; gắn tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền với đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề và hỗ trợ nông dân…

Chiều cùng ngày, các đại biểu thảo luận tại các trung tâm ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam.

Đỗ Bình

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm