Ngày hội văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc: “Điểm hẹn” văn hóa độc đáo, hấp dẫn

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI năm 2024 diễn ra tại Lạng Sơn với nhiều hoạt động độc đáo, hấp dẫn, thực sự trở thành điểm hẹn văn hóa, thu hút nhân dân và du khách.

vna_potal_trinh_dien_gioi_thieu_trich_doan_le_hoi_nghi_thuc_sinh_hoat_van_hoa_truyen_thong_7684111.jpg
Các trích đoạn được trình diễn mô phỏng chính xác, khái quát đặc trưng tín ngưỡng dân gian, bản sắc văn hóa của các dân tộc tham gia ngày hội. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Nét đẹp văn hóa truyền thống

Lạng Sơn - “thành phố Hoa Đào” những ngày diễn ra Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc như khoác lên mình chiếc áo mới. Khắp các tuyến phố, cờ hoa rực rỡ, nhộn nhịp từ sáng đến đến đêm muộn. Đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Sán Chỉ, Mông... từ nhiều địa phương mặc trang phục truyền thống về dự hội, tạo nên một bức tranh đa sắc, hấp dẫn du khách. Những làn điệu sli, hát then hòa với âm nhạc truyền thống, tiếng khèn, tiếng sáo như mời gọi bạn phương xa về với Ngày hội, về với xứ Lạng...

vna_potal_soi_noi_thi_dau_cac_mon_the_thao_trong_ngay_hoi_vhttdl_cac_dan_toc_vung_dong_bac_lan_thu_xi_7684675.jpg

Tại Ngày hội, các nghệ nhân dân gian đến từ 8 tỉnh: Hà Giang, Bắc Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và Lạng Sơn đã mang đến những tiết mục văn hóa độc đáo. Không gian văn hóa các tỉnh khu vực Đông Bắc tại Ngày hội đã phản ánh tương đối đầy đủ đời sống, sinh hoạt, phong tục tập quán, tín ngưỡng, trang phục của đồng bào các dân tộc trong vùng.

vna_potal_soi_noi_thi_dau_cac_mon_the_thao_trong_ngay_hoi_vhttdl_cac_dan_toc_vung_dong_bac_lan_thu_xi_7684680.jpg
Các vận động viên thi đấu môn ném còn. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Bà Nguyễn Thanh Thúy, Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh Cao Bằng chia sẻ, Ngày hội có ý nghĩa đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc trong vùng, tạo sân chơi, cơ hội giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao bổ ích cho các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, tạo sự gắn kết, góp phần xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là cơ hội để các địa phương học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

vna_potal_trinh_dien_gioi_thieu_trich_doan_le_hoi_nghi_thuc_sinh_hoat_van_hoa_truyen_thong_7684071.jpg
Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống là dịp để giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa đặc sắc trong đồng bào dân tộc. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Tham gia trình diễn trích đoạn “Lễ ngũ đài trong lễ cấp sắc của người Sán Chỉ” tại Ngày hội, nghệ nhân Hoàng Văn Tính đến từ Bắc Kạn cho hay, người Sán Chỉ có rất nhiều nghi lễ truyền thống đặc sắc và thiêng liêng, trong đó có lễ cấp sắc. Nghi lễ này đánh dấu sự trưởng thành của một chàng trai trong dòng họ, qua đó thể hiện nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng của người Sán Chỉ, mang lại sự kết nối sâu sắc giữa các thế hệ trong cộng đồng. Các nghệ nhân mong rằng, thông qua trích đoạn sẽ giúp du khách gần xa hiểu những nét đẹp trong đời sống, phong tục của người Sán Chỉ tỉnh Bắc Kạn và đồng bào dân tộc Sán Chỉ ở vùng Đông Bắc.

vna_potal_trinh_dien_gioi_thieu_trich_doan_le_hoi_nghi_thuc_sinh_hoat_van_hoa_truyen_thong_7684068.jpg
Giới thiệu, trình diễn về "Lễ trưởng thành" của người Sán Chỉ ở Cao Bằng. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương tại Ngày hội, bà Giàng Thị Sai, Giám đốc Hợp tác xã Dệt lanh Cán Tỷ (xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) chia sẻ, nghề dệt lanh Cán Tỷ đã có từ lâu đời, gắn bó mật thiết với đồng bào dân tộc Mông huyện Quản Bạ. Hợp tác xã mang đến Ngày hội 35 sản phẩm gồm: Váy, áo, trang phục cách điệu, khăn quàng xinh xắn... để giới thiệu tới du khách, tìm kiếm cơ hội hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm...

Dù đã gần 80 tuổi song nghệ nhân Hoàng Choóng ở xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn vẫn rất uyển chuyển khi thực hiện múa sư tử mèo giới thiệu tới du khách thập phương tại Ngày hội. Ông nhiệt tình giới thiệu, hướng dẫn người dân, du khách thực hành múa sư tử mèo, giải thích ý nghĩa của các dụng cụ dùng để múa sư tử mèo - di sản văn hóa đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Tày, Nùng ở xứ Lạng. Nghệ nhân Hoàng Choóng hi vọng, loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc này ngày càng được nhiều người biết đến, từ đó bảo tồn, gìn giữ, trao truyền lại cho thế hệ sau.

Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Thị Hải Nhung, Phó Trưởng ban tổ chức Ngày hội nêu rõ, nghệ nhân, diễn viên, vận động viên - những chủ thể văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc đã mang đến những nét đẹp, giá trị riêng có. Thông qua Ngày hội, Ban Tổ chức mong muốn, những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc sẽ tiếp tục được bảo tồn, trao truyền và phát triển...

Hấp dẫn du khách gần xa

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc tại Lạng Sơn đã thu hút hàng vạn du khách gần xa. Đến Ngày hội, nhân dân, du khách được thưởng thức những làn điệu dân ca, điệu múa say đắm lòng người, đắm chìm, hòa mình trong không gian lễ hội đậm đà bản sắc dân tộc. Các hoạt động văn hóa truyền thống đặc trưng tại Ngày hội là minh chứng rõ nét nhất về tính đa dạng, phong phú trong đời sống, sinh hoạt, phong tục tập quán, tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc vùng Đông Bắc.

Về dự hội, anh Lê Đình Trung, du khách Hà Nội đã dành nhiều thời gian tham quan 36 gian hàng giới thiệu không gian văn hóa của các tỉnh trong khu vực Đông Bắc. Với anh, trang phục truyền thống, dụng cụ sinh hoạt hàng ngày, nghi lễ của đồng bào đều là những kho tàng quý giá, thông qua đó ta hiểu thêm về đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc.

vna_potal_trinh_dien_gioi_thieu_trich_doan_le_hoi_nghi_thuc_sinh_hoat_van_hoa_truyen_thong_7684060.jpg
Giới thiệu trích đoạn "Lễ gọi vía" của dân tộc Sán Dìu, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Còn với chị Mai Thị Nguyệt ở phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, Ngày hội là dịp để chị cùng các con hiểu thêm về văn hóa, đời sống các dân tộc vùng Đông Bắc. Chị rất thích các phần trình diễn “Nghi lễ cấp sắc Thầy Thào - Cái Tào” của dân tộc Nùng Lạng Sơn; Lễ cầu an của tân tộc Tày; Lễ ngũ đài trong lễ cấp sắc của người Sán Chỉ ở Bắc Kạn; Lễ đón dâu của dân tộc Tày ở Tuyên Quang; Nghi lễ cấp sắc của dân tộc Sán Dìu Vĩnh Phúc; Lễ cúng tổ tiên của dân tộc Lô Lô Hà Giang...

vna_potal_trinh_dien_gioi_thieu_trich_doan_le_hoi_nghi_thuc_sinh_hoat_van_hoa_truyen_thong_7684061.jpg
Trình diễn, giới thiệu "Lễ cúng tổ tiên" của người Lô Lô, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI năm 2024 diễn ra từ ngày 2 - 4/11 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao độc đáo như: Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc; Không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa truyền thống của địa phương; Liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc vùng Đông Bắc; thi đấu thể thao dân tộc; Triển lãm “Đặc trưng văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam”...

vna_potal_soi_noi_thi_dau_cac_mon_the_thao_trong_ngay_hoi_vhttdl_cac_dan_toc_vung_dong_bac_lan_thu_xi_7684673.jpg
Các vận động viên thi đấu môn đẩy gậy. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, Phó trưởng Ban tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc Nguyễn Đặng Ân thông tin, Ngày hội là sự kiện văn hóa tiêu biểu có sự góp mặt của nhiều đại biểu, du khách trong nước, quốc tế. Đây là dịp để Lạng Sơn xây dựng hình ảnh đẹp, thân thiện, mến khách thông qua đó quảng bá, thu hút khách du lịch nên tất cả các khâu đều được chuẩn bị chu đáo, bài bản. Các khu vực diễn ra sự kiện được bố trí ở nơi rộng rãi, đi lại thuận tiện để phục vụ nhân dân. Tỉnh đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm để nhân dân, du khách yên tâm vui hội../.

Vũ Văn Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp độc đáo giữa núi rừng Hà Giang

Trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp độc đáo giữa núi rừng Hà Giang

Từ việc cắt cỏ bên đường đến ý tưởng mở quán nước nhỏ để du khách nghỉ chân, sau hai năm, nhờ sự chăm chỉ cố gắng, đôi vợ chồng người Tày đã xây dựng lên điểm du lịch gắn với nông nghiệp Cát Lý tại xã Thuận Hòa (Vị Xuyên, Hà Giang). Nơi đây không chỉ là điểm dừng chân, mà còn mang đến những trải nghiệm độc đáo, giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ của vùng cao.

Phát triển du lịch bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Phát triển du lịch bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Năm 2024 và 3 tháng đầu của năm 2025, ngành du lịch Cao Bằng đón nhận nhiều tín hiệu tích cực, lượng khách đến đã phục hồi sau đại dịch COVID-19. Ban Quản lý, Công viên địa chất Non nước Cao Bằng đã nắm bắt cơ hội, định hướng, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh du lịch phát triển sản phẩm mới theo hướng bền vững, chất lượng cao, có đặc trưng riêng gắn với bảo vệ các giá trị di sản, giữ vững danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Vịnh Bái Tử Long hội tụ đầy đủ các cơ hội để phát triển du lịch. Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển du lịch cũng như tiềm năng, cơ hội, thách thức, hạn chế của địa điểm hấp dẫn này, ngày 29/3, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Phát triển du lịch trên vịnh Bái Tử Long.

 Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Nằm trong lòng thành phố Buôn Ma Thuột náo nhiệt, Buôn Akŏ Dhông có diện tích 62,3 ha với 247 hộ, được xem là buôn làng đẹp nhất ở Đắk Lắk hiện nay.

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Hiện nay, xu hướng "check-in" trải nghiệm tại các địa điểm đến đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Tại Ninh Thuận, trào lưu này không chỉ giúp du khách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương hiệu quả.

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Hoa gạo là loài hoa nở trong dịp cuối Xuân, vào tháng Ba, thời khắc báo hiệu những ngày rét chuẩn bị đi qua, nhường chỗ cho những tia nắng hạ. Cây gạo đỏ rực một vùng trời gắn liền với khung cảnh êm đềm, từ lâu trở thành linh hồn của mỗi làng quê Bắc bộ, gắn với ký ức của những người con xa quê nhớ về nguồn cội.

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Bắc Giang đang vươn mình để trở thành một điểm sáng trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Trên hành trình đó, tỉnh không ngừng chú trọng vào các dự án trọng điểm, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Trong số những điểm đến tiềm năng, khu du lịch Khuôn Thần đang được xem là "viên ngọc xanh" triển vọng, hứa hẹn trở thành điểm nhấn du lịch sinh thái của miền Bắc.

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn Đinh Quang Tuyên, tỉnh mới ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động kích cầu du lịch Bắc Kạn năm 2025, với mục đích tăng cường các giải pháp kích cầu, thu hút khách du lịch đến với Bắc Kạn... Tỉnh phấn đấu thu hút trên 1,3 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025 (tăng khoảng 30% so với 2024), nhất là xây dựng hình ảnh du lịch Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”.

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Từ khoảng giữa tháng 3, hoa sơn tra (táo mèo) lại nở rộ nhuộm trắng tinh khôi những đồi núi, bản làng ở xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, Sơn La), mời gọi bước chân du khách gần xa.

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Chiều 24/3, tại thành phố Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị “Quảng bá điểm đến du lịch Lạng Sơn 2025”, với sự tham dự của lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), các tổ chức, doanh nghiệp, công ty lữ hành khu vực miền Trung.

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Sau lần đầu đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia vào năm 2013, năm 2025, Huế tiếp tục tổ chức sự kiện này với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới" mang nhiều kỳ vọng cho ngành "công nghiệp không khói". Địa phương đã sẵn sàng cho chuỗi các hoạt động nhằm tạo đà bứt phá cho thương hiệu du lịch Huế trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, là chủ đề của Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu với đoàn viên thanh niên diễn ra ngày 20/3.

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Hiện nay, ở Bắc Kạn có gần 9.300 công trình kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Nùng, trong đó có 8.681 nhà sàn, 8 nhà trình tường, 605 nhà đất. Việc huy động nguồn lực để bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc đang được các địa phương chú trọng nhằm phát huy tiềm năng phát triển du lịch ở Bắc Kạn.

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, địa danh nổi tiếng với những cung đường đèo uốn lượn, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những bản làng mộc mạc nép mình bên triền đá ẩn giấu bao điều thú vị về văn hóa, cuộc sống chân thực của đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày càng nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới (theo dữ liệu tìm kiếm từ nền tảng du lịch số Agoda).

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Ngày 16/3, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt “Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế (Bắc Giang), UBND huyện Yên Thế long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2025). Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, huyện Yên Thế cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Huyện Đại Từ được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan độc đáo với những dãy núi cao hùng vĩ, những hồ nước, thác nước tự nhiên đẹp hoang sơ làm say đắm lòng người và nổi tiếng với nhiều sườn đồi phủ xanh màu lá chè. Tận dụng được thế mạnh đó mà huyện đã phát triển được nhiều khía cạnh kinh tế như nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng không chỉ tạo nên văn hóa trà độc đáo mà còn góp phần đưa huyện ngày một đi lên, khẳng định thương hiệu trà Thái Nguyên nói chung.

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Là một trong 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Đắk Nông hiện còn trên 248.340 ha rừng, trong đó có hơn 196.358 ha rừng tự nhiên. Đây là tiềm năng rất lớn để tỉnh phát triển kinh tế rừng. Du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng được Đắk Nông xác định là ưu tiên hàng đầu để phát triển kinh tế rừng bền vững.