Ngày hội tôn vinh văn hóa truyền thống các dân tộc miền Trung

Điểm nhấn của lễ khai mạc Ngày hội là chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Miền Trung lung linh sắc màu hội tụ”. Ảnh: Bảo Thanh
Điểm nhấn của lễ khai mạc Ngày hội là chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Miền Trung lung linh sắc màu hội tụ”. Ảnh: Bảo Thanh

Thu hút sự tham gia của hơn 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên… đến từ 11 tỉnh miền Trung, Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 4, diễn ra từ 8 - 10/9/2023 tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) đã để lại nhiều ấn tượng với người dân và du khách gần xa…

Ngày hội tôn vinh văn hóa truyền thống các dân tộc miền Trung ảnh 1Điểm nhấn của lễ khai mạc Ngày hội là chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Miền Trung lung linh sắc màu hội tụ”. Ảnh: Bảo Thanh

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết: Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, dải đất miền Trung được xem là nơi hội tụ, chuyển tiếp và kết tinh nhiều giá trị văn hóa. Qua quá trình lao động, sản xuất và sinh hoạt hàng ngày, cộng đồng các dân tộc miền Trung như: Bru-Vân Kiều, Cơ-tu, Bahnar, Jrai, Xê-đăng, M’nông, Chăm... đã góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu với bề dày hơn 2.000 năm, tiêu biểu là nền văn hóa Sa Huỳnh và nền văn minh Champa. Nơi đây còn sở hữu nhiều di sản đã được công nhận như: Quần thể di tích Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Thành Nhà Hồ, Nhã nhạc Cung đình Huế, Nghệ thuật Bài chòi...

Ngày hội tôn vinh văn hóa truyền thống các dân tộc miền Trung ảnh 2Đoàn Phú Yên giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống thông qua những hiện vật, hình ảnh, trang phục, nhạc cụ…Ảnh: Bảo Thanh

Với chủ "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền Trung - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển", Ngày hội là dịp tôn vinh và quảng bá các giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc của đồng bào các dân tộc miền Trung tới người dân, du khách nước ngoài, góp phần phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Ngày hội tôn vinh văn hóa truyền thống các dân tộc miền Trung ảnh 3Giới thiệu nhạc cụ dân tộc cho du khách tham quan gian trưng bày văn hóa truyền thống tại Ngày hội. Ảnh: Bảo Thanh
Ngày hội tôn vinh văn hóa truyền thống các dân tộc miền Trung ảnh 4Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc của đồng bào Chăm H’roi ở huyện Vân Canh (Bình Định). Ảnh: Bảo Thanh

Ngày hội có nhiều hoạt động chính như: Liên hoan văn nghệ quần chúng; Trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc tại các địa phương; Trưng bày, chế biến, giới thiệu ẩm thực; hoạt động thể thao và các trò chơi dân gian… Được chuẩn bị chu đáo, nội dung phù hợp và có tính nghệ thuật cao, Ngày hội thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Chị Huỳnh Thị Đẹp, du khách đến từ Quảng Ngãi chia sẻ: "Ngày hội hoành tráng, quy tụ rất đông người. Tôi bất ngờ khi được mời dùng những món đặc sản của các dân tộc miền Trung. Phải nói rằng, nó rất độc, lạ, bắt mắt và rất ngon".

Ngày hội tôn vinh văn hóa truyền thống các dân tộc miền Trung ảnh 5Tái hiện lễ cưới của người Ve (một nhóm của dân tộc Giẻ Triêng) tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Bảo Thanh
Ngày hội tôn vinh văn hóa truyền thống các dân tộc miền Trung ảnh 6Giới thiệu nhạc cụ dân tộc cho du khách tham quan gian trưng bày văn hóa truyền thống tại Ngày hội Tái hiện lễ hội Chá Mùn của người Thái Đen (Thanh Hóa). Ảnh: Bảo Thanh

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho rằng, Ngày hội thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc miền Trung trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước. Đây cũng là cơ hội để tỉnh Bình Định quảng bá, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch của quê hương và con người Bình Định với bạn bè, du khách trong và ngoài nước, gắn công tác gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch bền vững.

Bảo Thanh

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm