Ngày hội hiến máu “Giọt hồng trên miền đá” lần thứ V

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng trên miền đá” lần thứ V

Ngày 2/4, thực hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4), tại Quảng trường 26/3 thành phố Hà Giang, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Giang phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt hồng trên miền đá” lần thứ V.

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng trên miền đá” lần thứ V ảnh 1Chương trình thu hút đông đảo các bạn trẻ, người dân thành phố Hà Giang và các địa phương lân cận tham gia. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN

Với tinh thần nhân văn, nhân ái truyền thống của dân tộc Việt Nam “Hiến giọt máu đào - trao đời sự sống”, chương trình “Giọt hồng trên miền đá” tại thành phố Hà Giang đã trở thành ngày hội của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, thu hút trên 1.000 người tham gia với gần 600 đơn vị máu thu được.

Theo chị Phạm Thị Tân, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang: Hiến máu tình nguyện là một hành động thể hiện nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, đang ngày càng lan tỏa trong xã hội, không chỉ góp phần mang lại sự sống cho nhiều người bệnh mà còn nhân rộng tình cảm, sự sẻ chia, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc ta. Bản thân chị đã hiến máu được gần 30 lần nhưng mỗi khi có người cần máu và đủ điều kiện sức khỏe là chị lại đi hiến máu.

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng trên miền đá” lần thứ V ảnh 2Cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Agribank Hà Giang hiến máu tại ngày hội. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN

Chương trình “Giọt hồng trên miền đá” đã thu hút đông đảo các bạn trẻ, người dân thành phố Hà Giang và các địa phương lân cận đến tham gia. Tại Ngày hội, gần 600 đơn vị máu đã được cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và đông đảo bà con nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc hiến tặng, góp phần vào việc đảm bảo nguồn máu trong điều trị và cấp cứu trước bối cảnh dịch COVID-19 đang có nhiều biến đổi. Đặc biệt, thông qua chương trình đã góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống, lịch sử của dân tộc, về tình yêu thương cộng đồng, biết sống vì mọi người, ra sức cống hiến sức trẻ của mình cho xã hội.

Minh Tâm

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm