Ngày 19/2, tại Hà Nội, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị làm việc với các cơ quan, đơn vị về các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Tối 29/4, nhân Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2022), Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Bài ca thống nhất, khát vọng tự do”.
Những ngày cuối tháng 4/2020, trong không khí cả nước hướng về Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi trở lại xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm (Bến Tre).
Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và 134 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2020), UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực với mục đích tuyên truyền giáo dục, ôn lại truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức trong cán bộ và tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Ngay sau ngày thống nhất đất nước (30/4/1975), điện lực Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng tiếp quản, khôi phục năng lực lưới điện đã xuống cấp và bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh. Đến thời điểm này, ngành điện thành phố đã hiện đại hóa, song hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năng động nhất cả nước.
Ở độ tuổi không còn trẻ, những tưởng các cựu chiến binh sẽ nghỉ ngơi sau nhiều năm cống hiến nhưng họ lại “khởi nghiệp” rất thành công. Họ là những người lính không ngừng “chiến đấu” trên các mặt trận để cống hiến cho đời. Việc làm của họ không chỉ đã đóng góp về kinh tế mà còn thể hiện nghĩa tình với đồng đội.
Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018), 60 năm Ngày thành lập Binh chủng Hóa học (19/4/1958-19/4/2018) và Ngày thế giới phòng chống bom mìn (4/4), ngày 24/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp với Bảo tàng Binh chủng Hóa học và Nhóm Cố vấn bom mìn MAG tại Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề “Hồi sinh những vùng đất chết”.
Kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và Kỷ niệm 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2018), Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại 2 điểm.
Sau 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đô thị và hạ tầng cũ tại thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều thay đổi. Nhiều công trình hiện đại được thay thế, phát triển đồng bộ để thành phố mang tên Bác xứng tầm trung tâm kinh tế, tài chính và đầu mối giao thông của khu vực cũng như cả nước.