Nâng cao nhận thức cho chủ tàu khu vực biên giới biển Sóc Trăng về tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng các tỉnh khu vực Tây Nam hướng dẫn cho ngư dân nhận biết được ranh giới vùng biển Việt Nam với các nước nhằm cảnh báo, răn đe, ngăn ngừa các hành vi vi phạm. Ảnh minh họa: Hồng Đạt - TTXVN
Bộ đội Biên phòng các tỉnh khu vực Tây Nam hướng dẫn cho ngư dân nhận biết được ranh giới vùng biển Việt Nam với các nước nhằm cảnh báo, răn đe, ngăn ngừa các hành vi vi phạm. Ảnh minh họa: Hồng Đạt - TTXVN

Ngày 23/9, tại thị trấn Trần Đề, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, UBND huyện Trần Đề và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật có liên quan về công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển và phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa tràn dầu, hóa chất độc xạ.

Nâng cao nhận thức cho chủ tàu khu vực biên giới biển Sóc Trăng về tìm kiếm cứu nạn ảnh 1Bộ đội Biên phòng các tỉnh khu vực Tây Nam hướng dẫn cho ngư dân nhận biết được ranh giới vùng biển Việt Nam với các nước nhằm cảnh báo, răn đe, ngăn ngừa các hành vi vi phạm. Ảnh minh họa: Hồng Đạt - TTXVN

Thiếu tướng Lã Đại Phong, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn Bộ tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cùng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, 140 đại biểu là các thuyền viên tàu vận tải, chủ tàu đánh bắt thủy hải sản trên địa bàn huyện Trần Đề đã được nghe lãnh đạo các cấp, ngành giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật quốc tế về tìm kiếm cứu nạn trên biển. Đó là Công ước quốc tế về tìm kiếm cứu nạn hàng hải năm 1979 (SAR79); Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển (Quy chế 06); các văn bản quy phạm pháp luật quốc tế, trong nước và khu vực có liên quan về quản lý, ứng phó thảm họa tàu, thuyền. Đồng thời, chủ tàu còn được giới thiệu về tiêu chuẩn, quy định về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa tràn dầu và bảo vệ môi trường biển; các nội dung liên quan về công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục sự cố thảm họa hóa chất độc xạ; hệ thống thông tin trong tìm kiếm, cứu nạn tàu cá; quy định, điều kiện xuất bến của người và phương tiện tham gia đánh bắt hải sản trên biển; quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU…

Theo Thiếu tướng Lã Đại Phong, hội nghị nhằm nâng cao nhận thức trong thực hiện quy định của pháp luật Việt Nam về đảm bảo an toàn, tìm kiếm cứu nạn trên biển theo Công ước quốc tế tìm kiếm cứu nạn hàng hải 1979, các quy định xử lý thảm họa tàu thuyền và ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc xạ cho ngư dân khu vực biên giới biển tỉnh Sóc Trăng. Đây cũng là dịp để tuyên truyền đến các chủ tàu, thuyền viên, ngư dân hiểu rõ thêm về pháp luật, chính sách và nghĩa vụ của người dân vùng biên giới biển, thực hiện việc khai thác đánh bắt hải sản đúng quy định; tăng cường đảm bảo an ninh vùng biển, giữ vững địa bàn vùng biên giới biển của Tổ quốc.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 140 chiếc áo phao và 140 lá cờ Tổ quốc cho các đại biểu tham dự hội nghị.

Trung Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm