Nâng cao chất lượng hoạt động Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Giang

Nâng cao chất lượng hoạt động Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Giang

Ngày 9/11, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Giang tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nâng cao chất lượng hoạt động Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Giang ảnh 1Thường trực HĐND và Thường trực UBND tỉnh Hà Giang tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Giang khoá V. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 21 ủy viên. Đại tá Nguyễn Thế Đàm, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.

Biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý đề nghị, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Giang làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Đồng thời, Hội quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, hướng về cơ sở, gắn bó, tạo mọi điều kiện để các nạn nhân tiếp cận, thụ hưởng chế độ chính sách; tích cực triển khai các phong trào thi đua, đa dạng hình thức vận động, xây dựng Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin; phấn đấu các cấp Hội trở thành chỗ dựa vững chắc cho nạn nhân.

Nâng cao chất lượng hoạt động Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Giang ảnh 2Đại tá Dương Tiến Soạn, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2018-2023 trao tặng Giấy khen của Hội cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/Dioxin. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Với chủ đề “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, đổi mới, hướng về cơ sở”, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Giang tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; phấn đấu các cấp hội hoàn thành tốt nội dung chỉ tiêu thi đua do Trung ương Hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Hà Giang phát động.

Cùng với việc đổi mới phương thức, hình thức vận động xây dựng quỹ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Giang thực hiện phương châm “Sát cơ sở, gần doanh nghiệp, thân nhà hảo tâm”, phấn đấu cấp tỉnh vận động quỹ đạt thêm từ 4,5-5 tỷ đồng. Các huyện, thành phố phấn đấu vận động đạt từ 450-500 triệu đồng; làm tốt công tác vận động hội viên, chăm sóc, giúp đỡ, hỗ trợ đối với các nạn nhân trên địa bàn, nhất là nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại hội đề ra 12 chỉ tiêu cụ thể, 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành và Dự thảo sửa đổi điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại Đại hội, 6 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang. Nhân dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tặng Giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Hà Giang có 69 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 2.266 liệt sỹ, 1.235 thương binh và có 1.004 nạn nhân chất độc da cam đang được hưởng chế độ hàng tháng. Trong những năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh luôn được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tôn giáo, nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

5 năm qua, Hội đã vận động hỗ trợ xây 47 nhà ở cho nạn nhân với tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng; 11 Huyện Hội, Thành Hội và cơ sở vận động hỗ trợ xây 41 nhà với số tiền gần 1,4 tỷ đồng và 2.142 ngày công.

Thực hiện Chương trình 1953 của Tỉnh ủy Hà Giang, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Giang tham mưu làm 40 căn nhà ở với số tiền 2,4 tỷ đồng cho nạn nhân; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang, Viettel Hà Giang khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 30 nạn nhân huyện Quản Bạ, trị giá hơn 30 triệu đồng.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các huyện, thành phố phối hợp với các bệnh viện khám, chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho trên 300 nạn nhân với số tiền gần 800 triệu đồng. Hằng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, Tết vì người nghèo, các cấp hội đã tích cực vận động quyên góp, tổ chức thăm, tặng quà, cho hàng trăm nạn nhân, nhất là nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa.

5 năm qua, Tỉnh Hội đã tặng 5.802 suất quà; trao tặng 15 xe lăn. Hội các huyện, thành phố, cơ sở tặng 8.060 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Minh Tâm

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm