Năm học mới ở những ngôi trường vùng cao tỉnh Nghệ An

Năm học này Trường PT Dân tộc bán trú THCS Lạng Khê, huyện Con Cuông có 50% phòng học được lắp đặt tivi hiện đại nhằm đưa giáo án điện tử trong bài giảng. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
Năm học này Trường PT Dân tộc bán trú THCS Lạng Khê, huyện Con Cuông có 50% phòng học được lắp đặt tivi hiện đại nhằm đưa giáo án điện tử trong bài giảng. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Chỉ còn hơn một tuần nữa là năm học mới 2020 - 2021 bắt đầu. Đây là năm học đầu tiên thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới và chuẩn bị tiền đề cho những năm học đổi mới tiếp theo. Vì vậy, việc chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đóng vai trò quan trọng tác động đến chất lượng giáo dục của các nhà trường. Đến thời điểm hiện tại, dẫu còn nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực, tận tâm của thầy, cô giáo, cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương đã tiếp thêm luồng sinh khí mới trên những ngôi trường vùng cao của tỉnh Nghệ An.

Năm học mới ở những ngôi trường vùng cao tỉnh Nghệ An ảnh 1Năm học này Trường PT Dân tộc bán trú THCS Lạng Khê, huyện Con Cuông có 50% phòng học được lắp đặt tivi hiện đại nhằm đưa giáo án điện tử trong bài giảng. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Rộn ràng niềm vui năm học mới

Những ngày giữa tháng 8, không khí đón chào năm học mới đã rộn ràng ở những trường thuộc vùng cao huyện Tương Dương. Từ các bản, làng xa xôi, các phụ huynh học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học Cơ sở Lưu Kiền đã huy động tre, nứa và ngày công để xây dựng lại nhà ở bán trú cho con em trong bản. Đây đều là những vật liệu được lấy ngay trong vườn nhà. Mỗi người một việc, người làm giường tre, người thưng phên (vách ngăn), lợp mái nhà. Các phụ huynh nam đảm nhiệm dựng khung, đóng sàn; còn các bà, các mẹ chẻ lạt, buộc hàng rào, đan tranh. Dù đặc thù khó khăn, nguồn xã hội hóa huy động từ phụ huynh không nhiều nhưng chính quyền địa phương và bà con dân bản rất vui bởi họ đã giúp được nhà trường bằng việc làm thiết thực và ý nghĩa.

Năm học mới ở những ngôi trường vùng cao tỉnh Nghệ An ảnh 2Phụ huynh của Trường PT Dân tộc nội trú THCS Lưu Kiền, huyện Tương Dương đã cùng nhau dựng lại nhà ở bán trú cho con em trong bản. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Anh La Đình Thị, Hội trưởng Hội Cha mẹ học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học Cơ sở Lưu Kiền cho hay: “Chúng tôi huy động phụ huynh học sinh đóng góp nguyên vật liệu và ngày công tu sửa nhà bán trú cho con em mình. Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, nhờ mô hình bán trú, 2 năm trở lại đây, con em chúng tôi không phải bỏ học giữa chừng và học rất chuyên cần.

Năm học 2020-2021, toàn trường có hơn 260 học sinh là con em đồng bào các dân tộc Mông, Thái theo học. Trong đó, 173 em nhà xa trường trên 10km phải ở bán trú tại trường. Chuẩn bị cho năm học mới, phụ huynh học sinh tiếp tục tu sửa lại và làm mới thêm 4 phòng, giúp nhà trường làm mương thoát nước, trồng hoa, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Cô Nguyễn Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học Cơ sở Lưu Kiền cho biết: Đến ngày 1/9, khi học sinh đến trường,  nhà trường sẽ bố trí nơi ăn, chốn ở đảm bảo, cơ sở vật chất tương đối tốt phục vụ việc dạy học, đồng thời được tiếp nhận đồ dùng đầy đủ. Với học sinh mồ côi, nhà trường đã xin nguồn tài trợ mua 3 chiếc xe đạp để hỗ trợ việc đi lại. Với những em có hoàn cảnh khó khăn, trường hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập ngay từ đầu năm học. Từ năm học tới, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học Cơ sở Lưu Kiền sẽ chuyển về trường mới với dãy phòng học khang trang và 12 phòng ký túc xá hiện đại, đầy đủ đồ dùng. 

Vượt qua đoạn đường dốc gian nan, chúng tôi đã đến với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học Cơ sở Lạng Khê (huyện Con Cuông). Những ngày này, mặc dù chưa đến ngày khai giảng nhưng để chuẩn bị chu đáo năm học mới, các thầy cô tập trung tại trường sớm hơn thường lệ, phối hợp với các bậc phụ huynh, chính quyền địa phương để triển khai tu sửa cơ sở vật chất trường lớp học, bàn ghế, trang thiết bị dạy học, dọn dẹp vệ sinh. Trước đó, công tác tuyển sinh đầu cấp, huy động trẻ ra lớp được nhà trường triển khai sớm. Ngoài việc tổ chức tuyển sinh, trường chú trọng đến việc vận động phụ huynh đưa con em mình đến trường, đặc biệt là các gia đình ở vùng sâu, vùng xa nhằm tập trung đủ sĩ số lớp trong những ngày đầu năm học mới, nhằm bảo đảm chương trình đào tạo. Bước vào năm học mới, giáo viên và nhà trường thực sự vui mừng bởi trường lớp, phòng học được tu sửa lại khang trang, sân trường được lát lại gạch mới sạch sẽ, tiến tới năm 2022 trường đạt chuẩn quốc gia. 

Thầy giáo Phạm Quốc Hoàng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học Cơ sở Lạng Khê  cho biết: Trường nằm ở vùng khó khăn, nhờ làm tốt công tác vận động xã hội hóa, hiện 50% phòng học đã được lắp đặt ti vi hiện đại. Đây cũng là cơ sở để nhà trường tổ chức dạy học theo hình thức mới và đẩy mạnh việc áp dụng giáo án điện tử trong các bài giảng. 

Năm học mới ở những ngôi trường vùng cao tỉnh Nghệ An ảnh 3Các em Trường PT Dân tộc nội trú THCS Lưu Kiền, huyện Tương Dương được đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe khi đến làm thủ tục nhập học. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Với Trường Tiểu học Lạng Khê, năm học này, niềm vui đến với nhà trường khi học sinh ở điểm trường lẻ Chôm Lôm sẽ được sáp nhập về điểm trường chính. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để trường nâng cao chất lượng dạy và học, trước tiên là để phổ cập Tin học và tiếng Anh cho học sinh toàn trường. 

Năm học 2020 - 2021 sẽ là năm đầu tiên triển khai chương trình phổ thông mới dành cho bậc Tiểu học. Vì thế, ngay từ đầu tháng 8, ngành Giáo dục Nghệ An đã triển khai chương trình tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, giáo viên các trường. Cùng với việc tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, ở các huyện miền núi, sách giáo khoa mới đã được đưa đến tận từng trường học phục vụ cho năm học mới.

Huy động nguồn lực đảm bảo chất lượng hoạt động giáo dục

Với mục tiêu huy động mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục, trong đó quan tâm đầu tư đảm bảo cơ sở vật chất theo hướng kiên cố hóa, đồng bộ, từng bước hiện đại, đảm bảo năm học mới và chuẩn bị thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các huyện miền núi cao của tỉnh Nghệ An luôn quan tâm đầu tư bổ sung, cải tạo, nâng cấp các công trình đảm bảo phục vụ năm học mới chủ yếu từ nguồn lực địa phương và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã phối hợp với Đài VOH Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch xóa hết nhà học tạm tại các điểm trường lẻ của huyện Kỳ Sơn giai đoạn 2019-2025. Đến nay đã triển khai và hoàn thành các điểm trường Mầm non Nậm Càn, Tiểu học Na Ngoi 1, Tiểu học Na Ngoi 2 với tổng kinh phí trên 3,1 tỷ đồng.

Năm học mới ở những ngôi trường vùng cao tỉnh Nghệ An ảnh 4Hiện số lượng sách giáo khoa phục vụ dạy học đã về đầy đủ tại trường Tiểu học Lưu Kiền, huyện Tương Dương. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, năm 2019, tỉnh Nghệ An mua sắm bổ sung trang thiết bị cho các trường phổ thông dân tộc bán trú và trường công lập có học sinh phổ thông dân tộc bán trú (26 trường được bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu; 58 nhà ăn, nhà bếp, khu nội trú được bổ sung trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cho học sinh bán trú; 12 nhà ăn, nhà bếp, khu nội trú được sửa chữa, cải tạo).

Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông Phan Trọng Trung cho biết: huyện miền núi Con Cuông ưu tiên nguồn vốn sửa sang cơ sở vật chất trường lớp học ở các Trường Tiểu học Bình Chuẩn, Mầm non Bình Chuẩn, Trung học cơ sở Thạch Ngàn, Tiểu học Lạng Khê…. Cùng với đó, để chuẩn bị xây dựng trường Tiểu học bán trú trên địa bàn, huyện đã đầu tư cơ sở vật chất ban đầu cho các trường.

Huyện Tương Dương hiện còn 7 phòng học chưa được kiên cố hóa. Năm học mới này, nhiều công trình mới được đưa vào sử dụng như công trình bán trú, công trình phụ trợ bán trú Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học Cơ sở Yên Na, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng Trường Mầm non Hòa Bình, Mầm non Xá Lượng và công nhận đạt chuẩn quốc gia với hai trường mầm non này.

Ông Kha Văn Lập, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương cho biết: “Phòng Giáo dục và Đào tạo đã kết hợp với nhà cung ứng thiết bị để cung cấp sách cho tất cả các trường và học sinh”.

Năm học mới ở những ngôi trường vùng cao tỉnh Nghệ An ảnh 5Năm học này Trường PT Dân tộc bán trú THCS Lạng Khê, huyện Con Cuông được tu sửa khang trang, sân trường được lát gạch sạch sẽ. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Với các huyện miền núi cao của Nghệ An, niềm vui của năm học mới không chỉ là chất lượng mà còn huy động được đủ học sinh đến trường. Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã chỉ đạo việc duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, phân luồng học sinh sau bậc học Trung học Cơ sở vùng dân tộc miền núi; chỉ đạo các trường chuyên biệt thực hiện chương trình giảng dạy theo hướng tích hợp các môn Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội...

“Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục xây dựng hoàn thiện các công trình của hệ thống trường Phổ thông dân tộc nội trú; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch xây dựng và thành lập các trường Phổ thông dân tộc tiểu học bán trú. Cùng với đó, Sở chú trọng trang bị cơ sở vật chất phục vụ các nhu cầu đưa công nghệ vào quản lý, tổ chức dạy học, giáo dục…, theo hướng đồng bộ, hiện đại và phù hợp nhu cầu thực chất”, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khẳng định.

Trước mắt, để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho giáo viên và học sinh trong ngày tựu trường, các trường học ở Nghệ An đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để các em được đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe trước khi vào trường.

Bích Huệ

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).