Số ca mắc và tử vong do ung thư ở nam giới sẽ tăng mạnh từ nay đến năm 2050, đặc biệt là ở nhóm từ 65 tuổi trở lên. Đây là kết quả nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Cancer ngày 12/8.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Nhật Bản đã chỉ ra rằng nam giới bị thiếu vitamin D có nguy cơ mắc chứng xơ cứng động mạch cao hơn những người khác.
Rất nhiều người bình phục sau khi mắc COVID-19 đang gặp phải các triệu chứng lâu dài như sương mù não hoặc các vấn đề tim mạch. Không chỉ vậy, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy virus có thể làm giảm khả năng sinh sản.
Nam giới thường lây lan virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nhiều hơn nữ giới hay trẻ em. Đây là phát hiện do các nhà khoa học ở Đại học bang Colorado, Mỹ công bố ngày 5/12.
Ngày 28/11, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức sự kiện "Bữa sáng Ruy băng trắng” và ra quân “Hành trình xe buýt màu cam an toàn” với chủ đề “Nam giới tiên phong trong phòng ngừa bạo lực, quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em”.
Từ năm 1985 đến nay, số ca tử vong vì ung thư da đã tăng đáng kể tại những nước giàu, đặc biệt trong nhóm bệnh nhân nam. Các nhà nghiên cứu đã đưa ra cảnh báo trên tại một hội nghị y khoa ở thành phố Glasgow, Anh, dựa trên phân tích số liệu báo cáo cụ thể được tập hợp từ 18 nước trên thế giới.