Một số hình ảnh chuyến thăm chính thức Cuba của Đại tướng Đỗ Bá Tỵ

Một số hình ảnh chuyến thăm chính thức Cuba của Đại tướng Đỗ Bá Tỵ

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, chiều 28/10, Chủ tịch Cuba Raúl Castro (Ra-un Ca-xtơ-rô) đã tiếp thân mật đồng chí Đỗ Bá Tỵ, khẳng định mong muốn và quyết tâm duy trì quan hệ gắn bó truyền thống tốt đẹp giữa lực lượng vũ trang hai nước Việt Nam – Cuba. 

Chủ tịch Cuba Raul Castro tiếp Đại tướng Đỗ Bá Tỵ. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN
 Chủ tịch Cuba Raul Castro tiếp Đại tướng Đỗ Bá Tỵ. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN

Chủ tịch Cuba bày tỏ vui mừng trước việc hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian qua đã đi vào chiều sâu, với việc chú trọng tới hiệu quả hợp tác, đồng thời khẳng định quan hệ tốt đẹp này đã góp phần đáp ứng như cầu nâng cao năng lực phòng thủ của hai nước. 
 

Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng Quân đội Cuba đón Đại tướng Đỗ Bá Tỵ. Ảnh: Lê Hà – TTXVN
Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng Quân đội Cuba đón Đại tướng Đỗ Bá Tỵ. Ảnh: Lê Hà – TTXVN



Chủ tịch Raúl Castro và Đại tướng Đỗ Bá Tỵ khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đảng, công tác chính trị tư tưởng trong quân đội phù hợp với điều kiện, tình hình mới, để có thể phá vỡ mọi âm mưu của các thế lực chống phá, thù địch. 

Đồng chí Raúl Castro nhấn mạnh hợp tác quốc phòng chính là biểu tượng của quan hệ hợp tác hữu nghị, thủy chung và tình cảm anh em đặc biệt giữa hai Nhà nước và hai dân tộc Việt Nam, Cuba. 

Hội đàm chính thức giữa Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam và lãnh đạo Bộ Quốc phòng Cuba. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN
Hội đàm chính thức giữa Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam và lãnh đạo Bộ Quốc phòng Cuba. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN


Trước đó, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã hội đàm với Thượng tướng Leopoldo Cintra Frías (Lê-ô-pôn-đo Xin-tơ-ra Phri-át), Ủy viên Bộ Chín trị, Bộ trưởng Quốc phòng Cuba, và Thượng tướng Álvaro López Miera (An-va-rô Lô-pết Mi-ê-ra), Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng Cuba, trong đó hai bên đã rà soát lại tình hình hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác đào tạo, và nhấn mạnh tính hiệu quả trong các dự án hợp tác. 
 

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ trả lời phỏng vấn báo chí Cuba. Ảnh: Lê Hà – TTXVN
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ trả lời phỏng vấn báo chí Cuba. Ảnh: Lê Hà – TTXVN


Hai bên bày tỏ vui mừng trước việc chuyến thăm của Đại tướng Đỗ Bá Tỵ diễn ra đúng thời điểm hai nước chuẩn bị kỷ niệm 55 năm ngày thành lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960 – 2/12/2015), đồng thời tái khẳng định quyết tâm giữ gìn tình cảm đặc biệt giữa hai nước cho các thế hệ mai sau. 

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ thăm một đơn vị quốc phòng Cuba. Ảnh: Lê Hà – TTXVN
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ thăm một đơn vị quốc phòng Cuba. Ảnh: Lê Hà – TTXVN


Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã thăm một số cơ sở quốc phòng của Cuba, dự lễ đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Đại sứ quán nước ta tại thủ đô La Habana.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô La Habana.. Ảnh: Lê Hà – TTXVN
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô La Habana.. Ảnh: Lê Hà – TTXVN

Có thể bạn quan tâm