Máy tính nhanh nhất thế giới "bất động" sau vụ nổ Thiên Tân

Máy tính nhanh nhất thế giới "bất động" sau vụ nổ Thiên Tân
Dư chấn từ hai vụ nổ kinh hoàng này đã làm vỡ nhiều cửa sổ kính, sập trần tòa nhà Trung tâm siêu máy tính quốc gia (NSC) – là nơi đặt siêu máy tính Tianhe-1, Tân Hoa xã đưa tin. Truyền thông Trung Quốc còn nói rằng, tòa nhà đã rung lắc mạnh, với nhiều vết đổ vỡ còn hiện rõ ở bề mặt tường xây. NSC cách địa điểm xảy ra vụ nổ chỉ khoảng vài kilomet. Theo nhà chức trách, siêu máy tính Tianhe-1 vẫn hoạt động bình thường, nhưng các chuyên gia kĩ thuật đã cho tắt đi để bảo đảm an toàn. 
 
Máy tính nhanh nhất thế giới "bất động" sau vụ nổ Thiên Tân ảnh 1

Siêu máy tính Tianhe-1 đặt tại tòa nhà NSC. Ảnh: Xinhua


Tianhe-1 do Đại học công nghệ Quốc phòng Trung Quốc phát triển, chủ yếu phục vụ cho chương trình nghiên cứu không gian. Nó từng là siêu máy tính nhanh nhất thế giới từ tháng 9/2010 đến tháng 6/2011. NSC tọa lạc tại Quận Binhai mới, cũng là nơi đặt các nhà máy, xí nghiệp sản xuất, lắp ráp tên lửa đẩy kích thước siêu lớn. Xung quanh đây cũng có nhiều trung tâm nghiên cứu, chế tạo công nghệ cao. 

Hiện chưa rõ hai vụ nổ trên có ảnh hưởng đến các kế hoạch nghiên cứu vũ trụ của Bắc Kinh hay không. Các tên lửa đẩy được chế tạo ở Thiên Tân là loại lớn nhất mà Trung Quốc hiện có. Chúng từng được dự kiến được đưa lên tàu và vận chuyển đến trung tâm vũ trụ Wenchang, đảo Hải Nam để phóng lên không gian vào năm tới, đem theo các vật liệu, đồ dung cần thiết phục vụ cho việc xây dựng trạm không gian đầu tiên của Trung Quốc. 
Báo Tin Tức

Có thể bạn quan tâm