Nhận thấy những tiềm năng, lợi thế tại địa phương, nhiều nông dân ở huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã lựa chọn và đầu tư làm du lịch cộng đồng (homestay), phấn đấu vươn lên làm giàu bền vững; đồng thời, cùng chia sẻ kinh nghiệm và triển khai kinh tế tập trung, góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Ngày 20/3, Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đức Hinh đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và Dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch tại xã Thành Sơn, huyện Mai Châu.
Ngày 11/1, tại hai xã Hang Kia và Pà Cò, UBND huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã tổ chức Lễ hội Gầu Tào, đây là hoạt động văn hóa dân gian truyền thống, đặc sắc với nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng có từ lâu đời của người Mông Hòa Bình. Lễ hội đã thu hút được hàng nghìn người dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến tham gia.
Ngày 9/8, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị phối hợp với Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình) bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vàng A Nhà (sinh năm 1980, trú tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, Hòa Bình).
Thông tin từ UBND huyện Mai Châu (Hòa Bình) cho biết, vào khoảng 16 giờ, ngày 24/4, tại địa bàn 2 xã Hang Kia và Pà Cò đã xảy ra tình trạng mưa đá kéo dài khoảng 20 phút, phủ trắng nhiều đồi núi, nương rẫy, bản làng của hai xã.
Những năm qua, huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã chú trọng thu hút đầu tư, triển khai các dự án phát triển du lịch, thương mại. Đến nay, huyện đã có nhiều dự án đầu tư về du lịch, thương mại được quyết định chủ trương đầu tư đem lại hiệu quả kinh tế cao. Với cảnh quan hùng vĩ, khí hậu trong lành, nhiều bản làng vẫn giữ được nét nguyên sơ, mái nhà sàn độc đáo, đậm đà bản sắc văn hóa. Mai Châu đang từng bước khẳng định trở thành điểm đến du lịch “Hấp dẫn - thân thiện - an toàn" đối với du khách trong và ngoài nước.
Theo thông tin Công an tỉnh Sơn La, vào 10 giờ ngày 2/10, tại thị trấn Nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an huyện Mộc Châu, Công an thị trấn Nông trường Mộc Châu và Đội Kiểm soát phòng chống ma túy - Cục Hải quan Điện Biên bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Là nơi hội tụ, sinh sống của nhiều dân tộc (Mường, Thái, Dao, Tày, Mông,...), Hòa Bình có nền văn hóa đa dạng, rất giàu bản sắc với nhiều loại hình văn hoá lễ hội, nghệ thuật dân gian, phong tục tập quán, ngành nghề truyền thống phong phú, độc đáo.
Với lợi thế hồ Hòa Bình có diện tích trên 10.450 ha nằm ở địa bàn thành phố Hòa Bình và 4 huyện: Cao Phong, Đà Bắc, Tân Lạc, Mai Châu với chiều dài trên 80 km, hồ Hòa Bình có lưu vực rộng lớn, môi trường trong sạch, nguồn lợi phong phú và giàu dinh dưỡng, thuận lợi để phát triển nuôi cá lồng với các loài quý hiếm, có giá trị kinh tế cao. Đây là tiềm năng lớn, đang được các cấp chính quyền địa phương khuyến khích các hộ dân phát triển nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ, coi đây là giải pháp tạo đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế, du lịch của địa phương.
Hơn 10 năm trước, địa danh hai xã Hang Kia - Pà Cò của huyện Mai Châu (Hòa Bình) được coi là "thủ phủ" ma túy, điểm nóng về an ninh, trật tự. Sau 10 năm, tình hình đã được cải thiện rõ rệt, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn.
Hơn 10 năm trước, địa danh hai xã Hang Kia - Pà Cò của huyện Mai Châu (Hòa Bình) được coi là "thủ phủ" ma túy, điểm nóng về an ninh, trật tự. Sau 10 năm, tình hình đã được cải thiện rõ rệt, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn.
Hang Kia- Pà Cò địa danh vốn nổi tiếng là điểm nóng về ma tuý, vùng đất của những “ ông trùm” ma tuý trên đất Mai Châu- Hoà Bình những năm trước đây, nhưng hiện nay ít người biết rằng, nơi đây là một điểm đến khá lý tưởng bởi người dân đã biết khai thác những hoạt động sản xuất sinh hoạt thường ngày nhưng độc đáo để thu hút khách du lịch. Hang Kia- Pà Cò còn tạo nên sự hấp dẫn bởi những bản làng nằm ẩn mình trong thung lũng mờ sương, bốn bề là núi đá bao quanh, quanh năm mát mẻ với khí hậu 4 mùa trong ngày.
Ngày 17/1, tại sân vận động xóm Xà Lính (xã Pà Cò), UBND huyện Mai Châu (Hòa Bình) tổ chức khai mạc Lễ hội Gầu Tào huyện Mai Châu năm 2021. Dù thời tiết không thuận lợi vì mưa lạnh nhưng lễ hội đã thu hút sự tham gia đông đảo của hàng nghìn nhân dân hai xã Hang Kia, Pà Cò và du khách.
Tỉnh Hòa Bình đang tập trung thu hút phát triển du lịch và bố trí nguồn vốn xây dựng hạ tầng cơ sở tại hai xã Hang Kia - Pà Cò, huyện Mai Châu (Hòa Bình). Tỉnh chủ trương phát triển du lịch phải gắn với đảm bảo việc làm, sinh kế và tăng thu nhập cho người dân, giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mông để sớm đưa nơi đây trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh.
Phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch vào hai xã Hang Kia - Pà Cò, huyện Mai Châu (Hòa Bình), ông Ngô Hoài Chung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị: Tỉnh Hòa Bình cần có cơ chế riêng cho hai xã Hang Kia - Pà Cò để thu hút phát triển du lịch và bố trí nguồn vốn xây dựng hạ tầng cơ sở. Phát triển du lịch phải gắn với đảm bảo việc làm, sinh kế và tăng thu nhập cho người dân. Đặc biệt là giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mông nơi đây.
Theo ông Vương Đắc Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình, hiện tỉnh có 35 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại hộ gia đình đầu tư thâm canh nuôi cá với quy mô khá lớn, chiếm 55% lồng nuôi và 67% sản lượng thủy sản cung ứng ra thị trường trong và ngoài tỉnh.
Nằm cách Thủ đô Hà Nội khoảng 140 km về phía Tây Bắc, khu du lịch Mai Châu (Hòa Bình) hấp dẫn du khách trong và ngoài nước với nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ như: đèo Thung Khe, hang Chiều, hang Bó Luông, thác Gò Lào, rừng ban… và một số bản đang phát triển du lịch cộng đồng ở xã Nà Phàn, Pù Bin, Bao La...
Hình ảnh đẹp nhất mỗi khi đến bản Cha Lang (Mai Hịch, Mai Châu, Hòa Bình) chính là được nhìn thấy những người phụ nữ Thái ngồi dưới mái nhà sàn miệt mài bên khung cửi, tay thoăn thoắt đưa thoi. Sau lưng là những tấm vải đã hoàn thành khoe màu dưới ánh nắng Tây Bắc rực rỡ.
Sau nhiều ngày xảy ra mưa lớn (từ ngày 9-13/10) với lượng mưa trên 400mm, nước ở nhiều nơi đổ dồn về hồ Tòng Đậu, huyện Mai Châu (Hòa Bình), khiến nước dâng lên gần 2m trong suốt chiều dài 200m, dẫn đến việc lưu thông qua tuyến Quốc lộ 6 bị chia cắt (đoạn từ Hòa Bình lên Mộc Châu, Sơn La), giao thông chỉ có thể thực hiện được bằng thuyền và bè mảng.
Tính đến 7 giờ ngày 12/10, toàn tỉnh Hòa Bình có 39 người chết, bị thương và mất tích do mưa lũ. Trong đó, huyện Đà Bắc có 8 người chết, 1 người mất tích, 7 người bị thương; huyện Tân Lạc 6 người chết, 12 người mất tích; huyện Kim Bôi 2 người chết; huyện Mai Châu 1 người chết, 2 người bị thương.
Sau 3 ngày diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, tối 8/10, Liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017 đã bế mạc tại sân vận động huyện Mai Châu (Hòa Bình).
Trong khuôn khổ Liên hoan Làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017, ngày 8/10, tại huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã diễn ra hội thảo về định hướng, giải pháp phát triển bền vững loại hình du lịch cộng đồng vùng Tây Bắc.
Từ 6 đến 8/10, tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình sẽ diễn ra Liên hoan Làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng nhằm hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc. Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 7/10 và bế mạc vào 19 giờ 30 phút ngày 8/10. Đây là thông tin được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình cho biết tại họp báo tổ chức ngày 3/10.
Hình ảnh đẹp nhất mỗi khi đến bản Cha Lang (Mai Hịch, Mai Châu, Hòa Bình) chính là được nhìn thấy những người phụ nữ Thái ngồi dưới mái nhà sàn miệt mài bên khung cửi, tay thoăn thoắt đưa thoi. Sau lưng là những tấm vải đã hoàn thành khoe màu dưới ánh nắng Tây Bắc rực rỡ.
Nhằm giới thiệu đến công chúng những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc ở Mai Châu (Hòa Bình), trong hai ngày 8 và 9/4/2017, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam đã diễn ra chương trình biểu diễn các làn điệu dân ca, dân vũ như: múa khèn, múa quạt, nhảy sạp…
Câu thơ nổi tiếng “Mai Châu mùa em thơm nếp xôi” trong bài thơ "Tây Tiến" của nhà thơ Quang Dũng đã thôi thúc chúng tôi về Mai Châu (Hòa Bình) để tận hưởng hương vị thơm lạ của nếp nương.
Ngày 8/10, tại huyện vùng cao Mai Châu (Hoà Bình), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình phối hợp với UBND huyện Mai Châu tổ chức lễ công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điểm du lịch quốc gia Mai Châu đến năm 2030.