Theo thông tin từ ông Lã Ngọc Quảng, Chủ tịch UBND xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, chiều 25/9 đã tìm thấy thi thể anh Hoàng Văn Dược (sinh năm 1991), trú tại thôn Át Thượng (xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái). Anh Dược là nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra vào ngày 10/9 khiến 9 người bị tử vong và mất tích.
Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử - khảo cổ học Hắc Y gắn với phát triển du lịch xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên được UBND tỉnh Yên Bái đầu tư với tổng vốn gần 22 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành sau 3 năm.
Yên Bái là địa phương nằm ở khu vực có địa hình đồi núi phức tạp. Thành phố Yên Bái, Lục Yên, các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Yên… đều đối mặt với nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, đến 17 giờ ngày 1/5, mưa và dông lốc đã làm 1 người chết, 245 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nhiều nhà cửa. Địa phương bị thiệt hại nhiều nhất là huyện Trấn Yên với 142 ngôi nhà bị hư hỏng, tiếp đến là các huyện Văn Chấn, Yên Bình, Lục Yên…
Mưa to kèm theo dông lốc đã khiến 1 người tử vong và gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, tài sản, hoa màu của người dân ở các huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Lục Yên. Ước tính thiệt hại do mưa dông là khoảng 1 tỷ đồng.
Tối 1/12, huyện Lục Yên (Yên Bái) tổ chức khai mạc chương trình du lịch "Về miền đất Ngọc" lần thứ IV, năm 2023 chủ đề "Đất Ngọc Lục Yên - Nơi hội tụ và lan tỏa sắc màu".
Theo ông Kiều Tư Giang, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, tỉnh hiện có trên 80.000 ha quế, chiếm 1/3 tổng diện tích rừng trồng trên địa bàn toàn tỉnh. Đáng chú ý, cây quế đã trở thành cây mũi nhọn chủ lực trong phát triển kinh tế đồi rừng của người dân, vì vậy Yên Bái đang tập trung thực hiện tốt chủ trương, giải pháp nhằm phát triển cây quế bền vững.
Sau một năm thí điểm, đến nay, mô hình “Trường học hạnh phúc” đã được tỉnh Yên Bái triển khai rộng khắp, bước đầu thu được những kết quả tích cực, góp phần hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường học.
Nhiều năm trở lại đây, sản xuất vụ Đông ở Yên Bái liên tục được mở rộng về diện tích và cơ cấu cây trồng, mang lại giá trị kinh tế ngày càng cao, góp phần quan trọng tăng thu nhập, ổn định lương thực cho người dân tại thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp như hiện nay.
Cây quế đang là một trong 10 cây trồng chủ lực của tỉnh Yên Bái, với diện tích hiện có đạt gần 80.000 ha, tập trung tại các huyện Văn Yên, Trấn Yên Lục Yên.... Hiện, tỉnh đang nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm quế theo hướng hữu cơ và tinh chế. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn quốc tế, phục vụ xuất khẩu và gia tăng giá trị kinh tế.
Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945-30/6/2021), ngày 27/6, tại xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình đường Lục Yên (Yên Bái) - Bảo Yên (Lào Cai).
Sau một thời gian triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận từ chương trình, qua đó đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Trong đêm 12/8 và sáng 13/8, các khu vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Đặc biệt, lượng mưa từ 19 giờ ngày 12/8 đến 14 giờ ngày 13/8 ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên lên tới 187,8mm, khiến tài sản và hoa màu của nhân dân bị thiệt hại đáng kể.
Ngày 12/12, ông Nguyễn Duy Hiếu, Chánh Văn phòng cấp ủy và Chính quyền cấp huyện Lục Yên (Yên Bái) cho biết: Vào 19 giờ 30 phút ngày 20/12/2019, huyện Lục Yên sẽ tổ chức Lễ khai mạc Chương trình du lịch mang tên "Về miền đất Ngọc” tại sân khấu ngoài trời khu vui chơi thiếu nhi huyện Lục Yên.
Ngày 12/12, do ảnh hưởng của trường gió phân kỳ trên cao tiếp tục hoạt động mạnh và áp cao lục địa tiếp tục được tăng cường nên tại các địa phương trong tỉnh Yên Bái duy trì thời tiết rét hại vào đêm và sáng. Nhiệt độ thấp gây ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ. Do đó, ngành Giáo dục tỉnh Yên Bái đã có hướng dẫn để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong những ngày này.
Sáng 17/7 Công an xã Động Quan (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết: Vào khoảng 16 giờ ngày 16/7, tại Thôn 7 đã xảy ra vụ đuối nước làm cháu Triệu Thành Lương, sinh năm 2011, là con của anh Triệu Lân Tiến và chị Triệu Thị Pẹn trú ở Thôn 6 cùng thuộc xã Động Quan, tử vong.
Sau hơn 8 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả khích lệ, bộ mặt nông thôn của tỉnh có những chuyển biến tích cực, đời sống của người dân ngày được cải thiện. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn về thực hiện các tiêu chí như: môi trường, thu nhập, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo.
Từ lâu, địa danh “đất ngọc” Lục Yên (Yên Bái) được nhiều du khách biết đến là nơi có nhiều dấu ấn lịch sử văn hóa nằm bên dòng sông Chảy, cùng với những điệu hát then của đồng bào dân tộc Tày và nhiều sản vật độc đáo. Không những vậy, vùng đất ngọc này còn được thiên nhiên ban tặng những loại khoáng sản quý hiếm.
Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi và ra quân trồng rừng năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu chỉ tiêu trồng rừng toàn tỉnh trong năm 2019 đạt 16.000 ha.
Huyện Lục Yên (Yên Bái) là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tỷ lệ mù chữ còn khá cao. Tính đến hết năm 2017, toàn huyện còn khoảng 8,24% đồng bào DTTS có độ tuổi từ 15 - 60 chưa biết chữ.
Từ lâu chuối đã trở thành cây gần gũi, gắn bó với người Tày Lục Yên (Yên Bái), bởi những hữu ích từ cây chuối đem lại. Hiểu và đánh giá đúng vị trí của chuối trong đời sống của mình mà người Tày đã sáng kiến tái hiện sự thanh tao, hấp dẫn của hương vị chuối bằng cách chế biến thành một sản vật ngon - bánh chuối - chứa đựng giá trị tinh thần được truyền đời từ thế hệ này sang thế hệ sau và được dùng làm đồ cúng tế trong những dịp gia đình, dòng họ có việc trọng đại.
Yên Bái là một tỉnh miền núi phía Bắc nằm ở trung tâm vùng núi và trung du Bắc bộ Việt Nam, phía Tây Bắc giáp tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu; phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang; phía Đông Nam giáp tỉnh Phú Thọ và phía Tây giáp tỉnh Sơn La.