Gia Lai: “Đá tặc” lộng hành, chính quyền né tránh

Gia Lai: “Đá tặc” lộng hành, chính quyền né tránh

Trong tháng 1/2024, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh về việc "Thiếu cán bộ, 'đá tặc' lộng hành" và việc "Hàng trăm khối đá lớn khai thác trái phép 'bốc hơi' khỏi hiện trường" xảy ra tại huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai). Sau nhiều văn bản đốc thúc của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến ngày 19/2, UBND huyện Chư Prông mới có báo cáo giải trình về việc này. Tuy nhiên, trong các báo cáo của huyện gửi ngành chức năng lại không đề cập đến việc khai thác đá trái phép.

"Cát tặc" lộng hành trên đất Bắc Quang

"Cát tặc" lộng hành trên đất Bắc Quang

Hàng chục chiếc thuyền di chuyển trên mặt nước, những chiếc vòi to cắm sâu xuống lòng sông hút cát lên cuồn cuộn. Những bãi tập kết cát khai thác trái phép mọc nhan nhản ven Quốc lộ 2 và 279, có điểm chỉ cách trụ sở làm việc của cơ quan công quyền vài trăm mét... nhưng nó vẫn ngang nhiên hoạt động. Chính quyền, ngành chức năng đã nhiều lần quyết liệt ra quân xử lý, còn “cát tặc” vẫn lộng hành, như trêu ngươi, thách thức dư luận.