Lời cảm ơn của TTXVN sau Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Thông tấn xã Giải phóng

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng cảm ơn các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, các đối tác đã trực tiếp đến tham dự, gửi thư, lẵng hoa chúc mừng Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Thông tấn xã Giải phóng và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Lời cảm ơn của TTXVN sau Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Thông tấn xã Giải phóng ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Chúng tôi coi đây là nguồn cổ vũ, động viên quý báu và là động lực to lớn để đội ngũ những người làm báo TTXVN phát huy truyền thống của thế hệ nhà báo trong thời chiến, thêm vững tay bút, tay máy, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng trong tình hình mới, góp phần đắc lực trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Phát huy truyền thống của cơ quan báo chí đầu tiên được tặng hai danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động, TTXVN sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, giữ vững vị thế là trung tâm thông tin tin cậy của Đảng và Nhà nước, hãng thông tấn quốc gia có uy tín trong khu vực và thế giới.

TTXVN

TTXVN

Có thể bạn quan tâm