Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình đồng chí Lê Văn Thành

Nhân dân huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) thắp hương tại lễ an táng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Ảnh: An Đăng - TTXVN
Nhân dân huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) thắp hương tại lễ an táng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Ảnh: An Đăng - TTXVN
Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình đồng chí Lê Văn Thành ảnh 1Nhân dân huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) thắp hương tại lễ an táng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Ban Lễ tang và gia đình đồng chí Lê Văn Thành trân trọng cảm ơn:

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng...; đại diện các cơ quan, ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân, đại sứ một số nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình; bà con quê hương, xóm giềng, họ hàng, bạn bè gần xa đã gửi thư, điện chia buồn, đưa tin, gửi vòng hoa, đến viếng, dự Lễ truy điệu, Lễ an táng và tiễn đưa đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng; Đại biểu Quốc hội khóa XII; về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang quê nhà xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Trong tổ chức Lễ tang có điều gì sơ suất xin được lượng thứ.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm