Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Sáng 7/7, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Lê Phước Thọ (Sáu Hậu), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ảnh 1Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến viếng đồng chí Lê Phước Thọ. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương đã đến viếng đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi vòng hoa viếng đồng chí Lê Phước Thọ.

Tại lễ viếng, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố đã thắp hương viếng, mặc niệm, tưởng nhớ, bày tỏ lòng tiếc thương đồng chí Lê Phước Thọ, nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân; người đảng viên cộng sản kiên trung đã một đời cống hiến cho độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì lý tưởng của Đảng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ảnh 2Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến viếng đồng chí Lê Phước Thọ. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Ghi sổ tang và chia buồn với gia quyến đồng chí Lê Phước Thọ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Đồng chí là nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, được cán bộ, đảng viên và nhân dân yêu mến, quý trọng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ảnh 3Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chia buồn với gia quyến đồng chí Lê Phước Thọ. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai xúc động viết trong sổ tang: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Người đảng viên cộng sản kiên trung, đã một đời cống hiến cho độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì lý tưởng của Đảng.

Hơn 90 tuổi đời, hơn 70 năm tuổi Đảng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn cho Đảng, cho Nhân dân, là tấm gương sáng của các thế hệ đi sau. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Bác Sáu Hậu".

Đồng chí Lê Phước Thọ (tên thường dùng Sáu Hậu), sinh ngày 25-12-1927; quê quán: xã Tân Lộc, huyện Cà Mau, tỉnh Minh Hải (nay là huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau); thường trú tại số nhà 2/116 đường Lê Lai, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; tham gia Cách mạng tháng 8/1945; vào Đảng ngày 10/2/1949.

Đồng chí Lê Phước Thọ nguyên là: Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII; Bí thư Trung ương Đảng các khóa VI, VII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trưởng Ban Nông nghiệp Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng và Tỉnh ủy Hậu Giang; Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc; Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 1 giờ 46 phút, ngày 6/7/2023 (tức là ngày 19 tháng 5 năm Quý Mão) tại nhà riêng, hưởng thọ 96 tuổi.

Lễ viếng đồng chí Lê Phước Thọ tiếp tục diễn ra trong hai ngày 7-8/7.

Lễ truy điệu đồng chí Lê Phước Thọ sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ ngày 9/7.

Ánh Tuyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm