Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân tỉnh Quảng Nam

Giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu của các địa phương tại Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ 4. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN
Giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu của các địa phương tại Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ 4. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN

Chiều 25/8, Tỉnh đoàn Quảng Nam phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân tỉnh tổ chức Diễn đàn “Khát vọng khởi nghiệp xứ Quảng” năm 2023. Tham gia Diễn đàn, có hơn 300 đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội Nông dân, Phụ nữ, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã… trên địa bàn tỉnh.

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân tỉnh Quảng Nam ảnh 1Giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu của các địa phương tại Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ 4. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN

Tại Diễn đàn, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, những năm qua, cùng với cả nước, tại Quảng Nam, tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới đã lan tỏa rộng rãi trong đông đảo đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân. Ngày càng nhiều mô hình thanh niên, phụ nữ, nông dân khởi nghiệp sáng tạo được hình thành, phát triển kinh tế hiệu quả. Các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp được triển khai bài bản, có hệ thống và phong phú nội dung, đa dạng về hình thức.

Tuy vậy, thực tế còn những hạn chế như: Các mô hình phát triển kinh tế nói chung và mô hình khởi nghiệp của tổ chức, cá nhân nói riêng quy mô nhỏ, rất ít mô hình phát triển kinh tế quy mô lớn và xây dựng thương hiệu có giá trị. Chưa có nhiều mô hình phát triển kinh tế tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Việc tiếp cận thị trường, kiến thức về khoa học, kỹ thuật, cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp còn hạn chế...
 
Để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Nông dân đã tích cực hỗ trợ bằng nhiều hình thức như: Tư vấn đăng ký kinh doanh, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác; tổ chức khóa tập huấn và đào tạo chuyên sâu cho cá nhân, tổ chức khởi nghiệp nâng cao kiến thức về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, áp dụng công nghệ trong quản trị doanh nghiệp. Mở lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý tài chính, kế toán, thuế, hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn. Hỗ trợ liên kết, phát triển mạng lưới doanh nghiệp khởi nghiệp…Tuy nhiên, việc khởi nghiệp, phát triển kinh tế số của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế.
 
Tại Diễn đàn, anh Nguyễn Thanh Tuấn, Hội Nông dân xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành cho rằng, để tạo cơ hội cho các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo, chính quyền các cấp cần có định hướng, mục tiêu và chính sách hỗ trợ. Qua đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và cá nhân khởi nghiệp sáng tạo được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.
 
Anh Nguyễn Viết Đạo, Hợp tác xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh kiến nghị, hiện nay, các doanh nghiệp, cá nhân rất khó khăn trong việc vay vốn làm thủ tục chứng nhận sản phẩm OCOP, vì việc chứng nhận chất lượng sản phẩm còn phiền hà, rắc rối trong thủ tục.
 
Bên cạnh đó, còn nhiều ý kiến cho rằng, phụ nữ khởi nghiệp gặp khó khăn, nhìn chung tổ chức, cá nhân tham gia khởi nghiệp thiếu kiến thức về kinh doanh…
 
Kết thúc Diễn đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Nông dân, sự phối hợp chặt chẽ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để diễn đàn “Khát vọng khởi nghiệp xứ Quảng” năm 2023 diễn ra thành công.
 
Ông Trần Anh Tuấn đề nghị, chính quyền, các sở, ban, ngành và Hội, đoàn thể các cấp cần tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp, cá nhân tham gia khởi nghiệp sáng tạo triển khai ý tưởng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp... 

Trịnh Bang Nhiệm

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm