Lan tỏa những mô hình hiệu quả ở Quảng Bình

Những năm qua, phong trào học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình). Đây cũng là địa phương duy nhất tại Quảng Bình được tuyên dương là tập thể điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học và làm theo Bác.

vna_potal_lan_toa_phong_trao_hoc_va_lam_theo_bac_tai_phuong_ba_don_quang_binh_7699358.jpg
Công tác cải cách hành chính được phường Ba Đồn (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) chú trọng để giải quyết các thủ tục nhanh gọn cho người dân. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Đảng bộ vững mạnh

Phường Ba Đồn nằm ở trung tâm của thị xã Ba Đồn, có vị trí thuận lợi trong việc giao thương buôn bán; có Quốc lộ 12A chạy qua nối liền các huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa. Phường có diện tích 200,81 ha, được chia thành 6 khu phố với 2.635 hộ dân, 11.082 nhân khẩu.

Bà Lương Thị Bích Thủy, Bí thư Đảng ủy phường Ba Đồn cho biết, Đảng bộ có 830 đảng viên, sinh hoạt tại 16 chi bộ trực thuộc. Từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ có 4 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội quần chúng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Mặt trận và các tổ chức Hội, đoàn thể luôn phát huy tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Từ đó, bộ mặt đô thị của phường ngày càng khởi sắc; kinh tế phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó phát triển chủ yếu là thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Đặc biệt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 69 triệu đồng/năm; tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững.

vna_potal_lan_toa_phong_trao_hoc_va_lam_theo_bac_tai_phuong_ba_don_quang_binh_7699362.jpg
Phường Ba Đồn (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) chú trọng xây dựng các sản phẩm OCOP góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập kinh tế cho người dân. Ảnh: TTXVN phát

Theo bà Lương Thị Bích Thủy, những thành quả trên là nhờ phong trào học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang tạo sức lan tỏa, sâu rộng đến mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong đó, các cán bộ, đảng viên, công chức luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu từ những việc làm nhỏ nhất như: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan...

Đảng bộ, chính quyền phường Ba Đồn đã lồng ghép nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ và trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên để mỗi cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của phong trào học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy phường Ba Đồn tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp, dư luận nhân dân quan tâm để ổn định tinh thần trong nhân dân, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, tập trung giải quyết ở các lĩnh vực nhạy cảm như: Công tác giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, thực hiện chế độ chính sách, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại... Qua đó, tạo sự đồng thuận và được quần chúng nhân dân đánh giá cao.

Tại phường Ba Đồn, nhiều mô hình học tập và làm theo Bác đã phát huy hiệu quả như: Khu dân cư đô thị văn minh kiểu mẫu, Camera giám sát an ninh trật tự, Thùng rác hộ gia đình, Ngôi nhà xanh - Thu gom phế liệu xây dựng quỹ tình thương, Gia đình hội viên không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội… Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Ông Đinh Thiếu Sơn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn cho biết, phường Ba Đồn là địa phương điển hình trong phong trào học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nền tảng vững chắc để thị xã Ba Đồn tiếp tục triển khai tại các địa phương khác để việc học tập và làm theo Bác thấm nhuần đến từng tập thể, cá nhân. Qua đó, các cán bộ, đảng viên xem việc học tập và làm theo Bác là trách nhiệm để phấn đấu, rèn luyện bản thân ngày một tốt hơn, phục vụ người dân hiệu quả hơn.

Ông Đinh Thiếu Sơn cho rằng, để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả, thời gian tới, mỗi cấp ủy, đảng viên cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ thị xã Ba Đồn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dân đồng thuận

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ba Đồn Nguyễn Bảo Quốc chia sẻ, nhiều năm trước, không gian đô thị tại địa phương ngày càng bó hẹp, nhất là về đường giao thông. Những tuyến đường rộng rãi, thông thoáng là ước muốn của nhiều người dân và cả chính quyền địa phương. Tuy nhiên để thực hiện việc này là điều không hề dễ dàng, bởi chi phí giải phóng mặt bằng quá lớn; đặc biệt phường Ba Đồn được ví là khu vực “tấc đất, tấc vàng”.

vna_potal_lan_toa_phong_trao_hoc_va_lam_theo_bac_tai_phuong_ba_don_quang_binh_7699356.jpg
Người dân phường Ba Đồn (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) tự nguyện hiến đất làm những con đường khang trang, rộng rãi. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Giữa năm 2022, Đảng bộ phường đã ban hành Nghị quyết về xây dựng mô hình khu dân cư đô thị văn minh kiểu mẫu, quyết tâm xây dựng Ba Đồn thành phường đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2025. Trong đó, tiêu chí về đường giao thông được xác định là khó khăn nhất. Bởi, việc vận động người dân khu vực nội thị hiến đất mở đường không đơn giản, có những tuyến phải di dời những căn nhà tầng kiên cố, khang trang. Với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, chính quyền phường bắt đầu mở đường từ những nơi có nhiều cán bộ, đảng viên sinh sống.

Tại Tổ 8 (thuộc Khu phố 4) chỉ có 1 tuyến đường độc đạo ra vào rộng hơn 2m, rất chật hẹp. Sau nhiều lần được cán bộ chính quyền địa phương xuống tận nhà vận động, ông Phạm Xuân Sơn (đảng viên về hưu) là người tiên phong tự nguyện hiến 25m2 đất. Sau khi hiến đất, ông tự đập bỏ tường rào, cổng ngõ và lùi về phía sau hơn 1,5m. Phần hàng rào và cổng nhà ông được phường hỗ trợ một phần kinh phí xây mới lại. Theo ông Sơn, các hộ là cán bộ, đảng viên và lần lượt người dân đã cùng hưởng ứng.

Ông Mai Hồng Quân (cán bộ công chức Địa chính phường Ba Đồn) chia sẻ, thời gian đầu triển khai, mọi người không ai đồng ý. Có những lúc, cả Bí thư, Chủ tịch phường phải xuống vận động, thuyết phục nhân dân. Sau đó, một số người dân đã đồng thuận giao mặt bằng giúp tuyến đường được mở rộng đi lại thuận lợi. Sau đó, các hộ dân ở một số tuyến đường khác cũng đã tự nguyện “xin” được hiến đất. Tại các tuyến đường mới mở, hàng rào xây cùng một mẫu ngăn nắp, khang trang, sạch đẹp.

Chị Trần Thị Sơn Thủy có nhà 2 tầng kiên cố nằm ở đầu đường vào xóm Mít (Khu phố 4, phường Ba Đồn). Nếu theo diện giải tỏa để đường mở rộng 5m thì gia đình chị phải đập bỏ 1/3 căn nhà hiện tại. Ban đầu, gia đình chị kiên quyết không đồng ý nhưng khi tuyến đường trong xóm hoàn thành rộng rãi, thoáng đãng, chị đã đồng thuận với phương án hỗ trợ của phường. Theo chị Thủy, không thể để nhà chị làm xấu cả xóm.

vna_potal_lan_toa_phong_trao_hoc_va_lam_theo_bac_tai_phuong_ba_don_quang_binh_7699363 (1).jpg
Chính quyền phường Ba Đồn (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) biểu dương, khen thưởng các đảng viên, người dân trên địa bàn đã có thành tích trong việc hiến đất mở đường. Ảnh: TTXVN phát

Theo ông Trần Việt Châu, Chủ tịch UBND phường, sau hơn 3 năm triển khai, hàng trăm người dân đã tự nguyện hiến “đất vàng” với gần 3.500m2; 1,7km hàng rào, cây cối, nhà cửa… tổng trị giá 25 tỷ đồng. Nhờ đó, địa phương đã xóa 7 tuyến đường hẻm và dự kiến đến năm 2025 sẽ hoàn thành mở rộng 14 tuyến, góp phần chỉnh trang đô thị, tiếp tục giữ vững các tiêu chí phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Ông Trần Việt Châu nhấn mạnh, những thành quả trên là nhờ phong trào học và làm theo Bác được lan tỏa sâu rộng. Trong đó, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu, công tác dân vận sâu sát và được nhân dân đồng thuận cao. Chính quyền địa phương đã kịp thời khen thưởng 107 đảng viên, người dân trên địa bàn có thành tích trong việc hiến đất mở đường, thực hiện tốt phong trào xây dựng mô hình “Khu dân cư đô thị văn minh kiểu mẫu” giai đoạn 2020 - 2025.

Cùng với công tác chỉnh trang đô thị, thời gian tới, phường Ba Đồn xác định tiếp tục phát triển thương mại - dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Đây là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, phường chú trọng xây dựng các sản phẩm OCOP, sản phẩm hướng đến tiêu chí chất lượng, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Tá Chuyên

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).